Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên

Sáng ngày 4/4/2024, Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tháng 4/2024 với các nội dung trao tặng Huy hiệu 30 năm, 55 năm tuổi Đảng, kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thanh Nô, Bí Thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Đỗ Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Nông Quốc Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Trịnh Thuý Mùi; Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành: Nguyễn Thị Tâm Chính, Trần Thị Thu Đông, Đinh Trọng Tuấn, Nguyễn Đức Trịnh, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Lan; Uỷ viên Ban chấp hành khoá III: Đặng Thị Bích Ngân, Ứng Duy Thịnh; Uỷ viên Ban kiểm tra Hà Hữu Đức.

Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên - 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại buổi lễ, đồng chí Nông Quốc Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ công bố quyết định, của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Tâm Chính và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng cho đồng chí Đinh Trọng Tuấn.

Phát biểu chúc mừng hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp cho biết với 13 chi bộ, 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc, Đảng ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo thông suốt để xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu trong lao động nghề nghiệp, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xây dựng Đảng ủy ngày càng vững mạnh. Hai đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm, 55 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự không chỉ của Đảng viên mà còn là vinh dự, tự hào của Đảng ủy Liên hiệp.

Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên - 2

Đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp phát biểu.

Đồng chí Đoàn Thanh Nô, Bí Thư Đảng uỷ cho biết, trong quá trình công tác, hai đồng chí được tặng Huy hiệu đảng là những đảng viên ưu tú. Hoạt động nghề nghiệp từ năm 14 tuổi, NSND Nguyễn Thị Tâm Chính đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, là giám đốc đầu tiên của ngành xiếc, được phong NSND từ năm 1997. Nhà báo Đinh Trọng Tuấn là nhà báo có uy tín, lãnh đạo Tạp chí Thế giới điện ảnh ghi dấu ấn trong lĩnh vực báo chí nước nhà.

Hai đồng chí có nhiều đóng góp cho chi bộ Đảng cơ sở, cho Đảng uỷ Liên hiệp và đóng góp chung cho sự nghiệp của Đảng. Đồng chí Đoàn Thanh Nô mong muốn hai đồng chí cũng như toàn bộ các đảng viên trong Đảng uỷ giữ vững tinh thần, trách nhiệm của đảng, tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo được, tiếp tục phấn đấu xây dựng chi bộ đảng cơ sở và Đảng ủy, giữ vững danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”.

Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên - 3

Đồng chí  Đoàn Thanh Nô, Bí Thư Đảng uỷ; đồng chí Đỗ Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng uỷ trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng hai đảng viên.

Nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Tâm Chính bày tỏ sự xúc động, vui mừng khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng đến nay đã được 55 năm, vinh dự và cảm động khi nhận được sự quan tâm của Đảng ủy và hứa sẽ cống hiến cho Đảng đến hơi thở cuối cùng.

Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên - 4

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm Chính phát biểu.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự, Ban Chấp hành thảo luận, thống nhất, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Kết quả đã bầu được hai đồng chí Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh và đồng chí Nguyễn Văn Tân với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Hội nghị cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào 7 dự thảo: Dự thảo Công văn thực hiện biểu mẫu bảo vệ 1 chính trị nội bộ Đảng theo Quy định 58- QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; Dự thảo Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 71- KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nguyễn Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học với mùa xuân thống nhất đất nước 1975

Văn học với mùa xuân thống nhất đất nước 1975

Chiến dịch mùa xuân năm 1975 và đại thắng 30/4 đã qua đi nhưng dư âm vẫn còn ngân vang mãi, trong văn học đương đại, đây là đề tài luôn giữ vị trí quan trọng, tạo nên một trong những dòng chủ lưu của nền văn học dân tộc và hiện đại.