Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Ngày 28/3, tại Điện Biên, Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI. Đây là một hoạt động văn học nghệ thuật thường niên có quy mô lớn, là ngày hội của những người yêu thơ Đường luật trên cả nước. Nhân dịp này, TS Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tham dự và có bài phát biểu. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa quý vị đại biểu, các văn nghệ sĩ,

Trong những ngày cả nước ta đang hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bản hùng ca Thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nhau ôn lại chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự Ngày hội thơ Đường Luật lần thứ XVI được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, một trong chuỗi những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng sự kiện trọng đại này của cả dân tộc. Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi xin gửi tới các quí vị đại biểu, các vị khách quí, các văn nghệ sĩ lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.

Kính thưa các đồng chí,

Từ cuối những năm 90 thế kỷ trước đến năm 2004, ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và một số tỉnh phía Bắc Trung bộ, một số trí thức, nhà giáo đã khởi xướng, hình thành một số “Chiếu thơ Đường” và “Câu lạc bộ Thơ Đường” nhằm tập hợp những người yêu thích thể thơ trí tuệ mang tính truyền thống tồn tại hơn một ngàn năm ở nước ta. Từ đây, Câu lạc bộ UNESCO Thơ Đường Việt Nam ra đời.

Hội thơ Đường luật Việt Nam là một tổ chức văn hóa –xã hội tự nguyện, hoạt động phi lợi nhuận, coi thơ Đường luật là một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, tôi được biết Hội đã và đang hoạt động bám sát tôn chỉ mục đích đẩy mạnh sáng tác, quảng bá, bảo tồn và nghiên cứu nhằm tôn vinh, giữ gìn “báu vật” đã tồn tại hơn một nghìn năm trong dòng chảy lịch sử văn học nước nhà. Gần 20 năm qua, Hội thơ Đường luật Việt Nam luôn là một sân chơi văn hóa, trí tuệ, tao nhã, đượm chất thi ca của truyền thống dân tộc. Tập hợp đông đảo tao nhân mặc khách đến từ nhiều vùng miền, các chương trình hoạt động của Hội không chỉ tôn vinh, khích lệ phong trào sáng tác, quảng bá thơ Đường luật Việt Nam mà còn giúp các hội viên được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kỹ thuật sáng tác và phương thức tổ chức xây dựng phong trào cơ sở. 

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI - 1

TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu chào mừng Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XVI "Sáng mãi Điện Biên" và tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức

Thưa các đồng chí,

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, dưới ánh sáng Nghị quyết số 23 của Đảng về “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thơ Đường luật Việt Nam đã được hồi sinh. Hiện nay, Hội phát triển tại gần 50 tỉnh, thành phố; có gần ba nghìn hội viên; mỗi năm có hàng trăm tập thơ Đường luật chọn lọc được xuất bản; Trang thơ Đường luật Việt Nam có hơn tám nghìn thành viên. Những điều nói trênchứng tỏ có rất nhiều người yêu thơ Đường luật và tiềm năng phát triển của Hội là không nhỏ. Các đồng chí đã nắm bắt thời cơ, thuận lợi xây dựng Hội ngày càng phát triển.

Năm nay, tại thành phố Điện Biên, Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam có sự tham dự của hàng trăm hội viên đến từ hơn 50 chi hội. Đây thực sự là ngày hội lớn của những người yêu thơ Đường luật trên khắp mọi miền tổ quốc.

Sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, có trách nhiệm của những người yêu thơ Đường luật đã cho ra đời những tác phẩm có giá trị trong giáo dục, tuyên truyền, cổ vũ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình, trách nhiệm giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…Điều đó minh chứng rằng thơ Đường luật Việt Nam hôm nay, dù viết bằng chữ Nôm, chữ Hán hay tiếng Việt, đang không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định giá trị, làm phong phú thêm đời sống văn học nghệ thuật nước nhà.

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ và nhiệt liệt chúc mừng những đóng góp xuất sắc của Hội Thơ Đường luật Việt Nam và những thành quả sáng tạo của những người yêu thơ Đường luật. Xin biểu dương sự phối hợp tích cực có hiệu quả của Hội Văn học nghệ thuật Điện Biên với Hội thơ Đường luật Việt Nam trong sự kiện có ý nghĩa sâu sắc này.

Xin chúc mừng Ngày hội thơ Đường luật thành công tốt đẹp. Xin kính chúc Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận tổ quốc, cơ quan đoàn thể và nhân dân tỉnh Điện Biên, quí vị đại biểu, các vị khách quý, các văn nghệ sĩ dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục truyền lửa trong từngcâu thơ và tình yêu thơ Đường luật cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Tin mới nhất