Hội Nhà văn TP.HCM cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: “Mỗi người cầm bút phải tự nâng mình lên”
Sáng 29/1/2026, tại Hội trường A, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết hoạt động, trao Giải thưởng Văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới.
Buổi lễ quy tụ gần 400 hội viên Hội nhà văn TP.HCM đến từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, phản ánh rõ nét diện mạo mở rộng, đa dạng và giàu nội lực của đời sống văn học khu vực phía Nam hiện nay.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan, ban ngành TpHCM: Bà Thân Thị Thư, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM; Ths Định Thị Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; Nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. HCM… Và đại diện Hội nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Phía Hội nhà văn TP.HCM có Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM… cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ, khách mời, đại diện các trường đại học, đơn vị truyền thông, báo đài tham dự và đưa tin về sự kiện.

Lễ tổng kết hoạt động, trao Giải thưởng Văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ niềm xúc động của buổi hội ngộ đông đủ, đồng thời có những chia sẻ thẳng thắn về vị thế và trách nhiệm của người cầm bút trong bối cảnh mới. Bà nhấn mạnh, TP.HCM hôm nay là không gian hội tụ của nhiều mạch nguồn văn hóa: từ sự tinh tế, đĩnh đạc của văn hóa làng nghề Bình Dương, chiều sâu trầm lắng của văn hóa biển và tâm linh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến năng lực kết nối mạnh mẽ của một đô thị lớn.
Tuy nhiên, theo bà Trịnh Bích Ngân: “Sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường nhiều thuận lợi và cũng không ít thử thách, đòi hỏi mỗi chúng ta, những người cầm bút phải nâng mình lên, bởi văn học là nguồn tư liệu gốc, là mạch ngầm nuôi dưỡng nhiều loại hình nghệ thuật khác, từ điện ảnh, sân khấu đến âm nhạc và truyền thông mới”.
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cũng khẳng định sức mạnh hiện sinh của văn học, vai trò của Hội không chỉ là nơi giao lưu văn chương, mà còn là điểm kết nối giúp văn chương của các tác giả được đưa ra thị trường, được đón nhận và có đọc giả mến mộ.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu tại sự kiện.
Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định, dù bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều thách thức, hoạt động văn học nghệ thuật vẫn duy trì nhịp độ ổn định, bền bỉ và có chiều sâu. Trong năm qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn như trại sáng tác, tọa đàm lý luận phê bình, giao lưu tác giả tác phẩm, giới thiệu sách mới, qua đó tạo không gian trao đổi nghề nghiệp và kích thích tinh thần sáng tạo của hội viên. Đáng chú ý, sự kết nối giữa các thế hệ cầm bút ngày càng rõ rệt, khi những cây bút trẻ được tạo điều kiện tiếp cận, đối thoại và học hỏi từ các tác giả giàu kinh nghiệm.
Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt trong hoạt động của Hội Nhà văn TP. HCM. Lần đầu tiên, Hội trân trọng trao Biểu trưng vinh danh đến các nhà văn, nhà thơ có nhiều giải thưởng, nhiều đóng góp nổi bật trong năm qua như: GS.TS Nhà văn Trình Quang Phú, nhà văn Trầm Hương, nhà văn Tống Phước Bảo, nhà thơ Lâm Xuân Thi, Nữ nhà văn - đạo diễn tuổi U100 Xuân Phượng.

Nữ nhà văn - đạo diễn tuổi U100 Xuân Phượng nhận biểu trưng vinh danh.
Đây là lời tri ân dành cho những người đã góp phần làm nên diện mạo sinh động, giàu bản sắc của đời sống văn chương thành phố, trong dòng chảy chung của văn học nước nhà.
Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ trao Giải thưởng Văn học năm 2025. Các tác phẩm được vinh danh trải dài ở nhiều thể loại: Văn học thiếu nhi, thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch… phản ánh chân thực đời sống đương đại, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc. Các giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho lao động sáng tạo bền bỉ của các tác giả, mà còn góp phần định hướng thẩm mỹ, khuyến khích những giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội trong sáng tác.
Song song với việc nhìn lại và tôn vinh thành quả, Lễ kết nạp hội viên mới cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Những gương mặt mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng sáng tác cho Hội, mà còn đại diện cho tinh thần tiếp nối, đổi mới và dấn thân. Trong bối cảnh văn học chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình giải trí và truyền thông số, sự xuất hiện của lớp nhà văn trẻ, có ý thức nghề nghiệp và khát vọng sáng tạo, được xem là tín hiệu tích cực cho tương lai.
Khép lại buổi lễ là không khí chia sẻ xúc động, xen lẫn niềm tin và kỳ vọng vào kỷ nguyên mới. Lễ tổng kết, trao giải và kết nạp hội viên năm 2025 không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định vị thế của Hội Nhà văn TP.HCM như một điểm sáng quy tụ sứ mệnh văn chương, có khả năng kết nối, dẫn dắt và đồng hành cùng người cầm bút. Từ nền tảng ấy, văn học thành phố được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định tiếng nói riêng, góp phần làm giàu đời sống tinh thần xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (Khóa X, nhiệm...
Bình luận