18 bộ phim tham gia Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15

Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 do EUNIC (Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước Châu Âu) phối hợp với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức sẽ diễn ra từ 12 – 18/9/2025 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 8/9, tại Hà Nội, Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, Liên hoan phim là dịp quan trọng để quảng bá những tác phẩm “điện ảnh tài liệu” đến với khán giả trong và ngoài nước.

“Thông qua những tác phẩm phim tài liệu nghệ thuật trong các kỳ Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam, chúng ta sẽ có dịp để trao đổi, giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau, từ đó xây đắp mối quan hệ thân tình ngày càng bền chặt, phát triển về mọi mặt thông qua văn hóa giữa Việt Nam với các nước Châu Âu và ngược lại”, Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng nhấn mạnh.

18 bộ phim tham gia Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 - 1

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15. Ảnh: Huyền Thương

Theo ông Pierre Du Ville - Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, việc chọn lựa các phim trình chiếu lần này đã được tiến hành hết sức cẩn trọng, để mang đến cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

“Thông qua các bộ phim tài liệu được giới thiệu trong Liên hoan lần thứ 15, khán giả sẽ được khám phá những câu chuyện về những con người bình dị, đang phải đối mặt với những vấn đề đôi khi khá nghiêm trọng, để qua đó, thể hiện tính kiên cường trước thử thách. Đồng thời, khán giả cũng sẽ được chứng kiến những lát cắt của cuộc sống, có thể khơi gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm và trở thành nguồn cảm hứng, hy vọng”, ông Pierre Du Ville chia sẻ.

Trong lần thứ 15 được tổ chức, Liên hoan phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các quốc gia thông qua các bộ phim có sự khai thác đa dạng đề tài từ giáo dục, trẻ em, môi trường đến bảo tồn văn hóa. Đặc biệt, có nhiều phim tham gia Liên hoan đã từng đoạt giải thưởng tại các liên hoan quốc tế.

Khán giả sẽ được thưởng thức 7 bộ phim tài liệu đến từ các nước: Áo, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Bỉ (Wallonia-Brussels), Israel. Có thể kể đến các tác phẩm như: “Giấy bồi: Lễ hội hóa trang Fano”, phim Italy, đạo diễn Andrea Lodovichetti; “Những cánh chim khác lạ”, phim Israel, đạo diễn Shakked Auerbach; “Công nương”, phim Anh, đạo diễn Ed Perkins; “Chàng trai đẹp nhất hành tinh”, phim Thụy Điển, đạo diễn Kristina Lindstrom & Kristian Petri; “Thép chảy trong huyết quản”, phim Bỉ (Wallonia-Brussels), đạo diễn Thierry Michel; “Đại bảo tàng”, phim Áo, đạo diễn Johannes Holzhausen; “La Roja - Hành trình đến ngôi vương thế giới”, phim Tây Ban Nha, đạo diễn Eulogio Romero Lacalle.

7 bộ phim được sản xuất bởi Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương gồm: “Hành trình yêu thương”, đạo diễn Lê Anh Tuấn; “Ước mơ của ai”, đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang; “Ý chí nhà vô địch”, đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng; “Nghê – linh vật của người Việt”, đạo diễn Đào Đức Thanh; “Kẻ gỗ kỳ tích của lòng dân”, đạo diễn Nguyễn Đức Ngọc; “Không đầu hàng số phận”, đạo diễn Hoàng Hà Lê; “Nhà thầu khoán Năm USOM”, đạo diễn Trịnh Quang Tùng.

18 bộ phim tham gia Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 - 2

Cảnh trong phim “Không đầu hàng số phận”. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Liên hoan phim năm nay cũng chiếu 4 bộ phim của các tác giả độc lập Việt Nam, đó là các phim: “Chân trời rực rỡ”, đạo diễn Lan Nguyên; “Gió mùa về”, đạo diễn Lê Thị Thắm; “Toàn ơi”, đạo diễn Nguyễn Hồ Bảo Nghi; “Thư gửi mẹ”, đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Theo Ban Tổ chức, mỗi buổi chiếu sẽ giới thiệu một bộ phim của Việt Nam và sau đó là một bộ phim nước ngoài.

Các bộ phim sẽ được khởi chiếu lúc 19h00 từ ngày 12 - 18/8/2025.

Buổi chiếu phim của các nhà làm phim độc lập từ 9h00 đến 17h00 ngày Chủ nhật 14/9/2025.

Các phim được chiếu miễn phí tại phòng chiếu Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội và DCINE Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cô Phì Phì

Cô Phì Phì

"Từ khi hầu tước này sang Pháp, đồng ngũ chỉ gọi hắn bằng cái tên “cô Phì Phì”. Biệt danh này xuất hiện, là do hắn có lối ăn nói ẻo lả, thân hình quá mảnh dẻ, tưởng hắn mặc áo nịt ngực, bộ mặt thường tái xanh, trên đó râu mép mới chớm mọc rất mờ nhạt, và từ một thói quen kỳ quặc hắn cố luyện bằng được..."

Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn

Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn

Cuối năm 1946, giặc Pháp tái chiếm Hà Nội, các đơn vị cảm tử quân của Thủ đô rút khỏi gầm cầu Long Biên ra vùng tự do theo tiếng gọi kháng chiến trường kỳ của Bác Hồ để lại sau lưng một Hà Nội ngút trời khói lửa, ầm ầm tiếng xích xe tăng của bọn thực dân Pháp ngông nghênh say máu. Bấy giờ các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Như Phong trong ban phụ trách báo Cứu Quốc cũng được lệnh tả