Bầu cử Quốc hội: Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm"

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI ở Đắk Lắk, phương châm 'Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm' của ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - gây ấn tượng với cử tri.

Trong khuôn khổ chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1.

Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" trong chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - nhận được nhiều sự đồng tình của cử tri.

Bầu cử Quốc hội: Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" - 1

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Từ những kinh nghiệm thực tiễn và trước yêu cầu, đòi hỏi của cử tri, của nhân dân đối với Quốc hội và đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thái Học nhận thức rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử và nguyện quyết tâm học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, cố gắng thực hiện bằng được những điều được gọi là phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bầu cử Quốc hội: Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" - 2

Ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - trình bày chương trình hành động trước cử tri

ẢNH: HỮU TÚ

Cụ thể, "ba điều cần phải có" là: tư cách đạo đức và năng lực thật sự; bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh; tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thật sự vì dân, vì nước.

"Bốn điều cần phải làm" là: tôn trọng nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, với cử tri; biết được, hiểu được, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nói phải đi đôi với làm, làm có hiệu quả thực chất, làm được những điều đã nói, đã hứa với nhân dân, với cử tri.

Bầu cử Quốc hội: Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" - 3

Nhiều cử tri ấn tượng với phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" của ứng cử viên đại biểu Quốc hội

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Nguyễn Thái Học, dù đi đâu, làm gì, ở cương vị nào, trong ông, quê hương vẫn luôn là tổ ấm để quay về. Mỗi bước đường công tác của ông đều mang theo tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, với bà con cử tri.

Do vậy, ông khẳng định sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện và công tác thật tốt để mỗi việc làm của mình dù là nhỏ bé đều xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu sâu sắc, nghĩa tình của bà con cử tri. Đây không chỉ là lời hứa, mà là bổn phận, trách nhiệm, tình cảm của bản thân ông trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Bầu cử Quốc hội: Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" - 4

Theo Báo Thanh Niên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bạch Trà và

Bạch Trà và "dòng sông" âm điệu Quảng Trị

Có những điệu hò, những câu hát như rút từ ruột gan của miền đất gió Lào cát trắng Quảng Trị, theo chân các thế hệ nghệ sĩ đi cùng năm tháng. Từ tiếng hát của nghệ sĩ Châu Loan, của mẹ tôi - ca sĩ Tân Nhân  ở độ tuổi 30 tràn đầy sức sống trên đất Bắc năm xưa, cho đến một Bạch Trà ngọt ngào, sâu lắng của hôm nay, dòng chảy âm điệu quê hương ấy vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ..

81 năm xây dựng và phát triển ngành Văn hóa: Tiếp biến để phát triển công nghiệp văn hóa

81 năm xây dựng và phát triển ngành Văn hóa: Tiếp biến để phát triển công nghiệp văn hóa

Sau 81 năm xây dựng và phát triển (1945-2026), ngành Văn hóa không chỉ tạo dựng một kho tàng di sản, nghệ thuật và tri thức phong phú, mà còn hình thành nguồn vốn văn hóa quan trọng để phát triển kinh tế sáng tạo. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa nguồn vốn ấy thành sản phẩm, dịch vụ và tài sản trí tuệ có sức cạnh tranh, đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực t

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, đã xuất hiện khá nhiều các công trình nghiên cứu, phê bình tập trung nhận diện các bình diện sáng tác và tiếp nhận qua các khuynh hướng, hiện tượng nổi bật, góp phần bồi đắp tri thức về văn học nước nhà qua từng thời kì, nhất là thời kì Đổi mới hội nhập và giao lưu văn hóa thế giới. Trong đó, nghiên cứu về chính đời sống của văn h