Cảnh báo tình trạng mạo danh thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để lừa đảo

Sở Y tế cho biết, khi tiến hành thanh kiểm tra đối với cơ sở, lực lượng thanh tra phải có văn bản thông báo kế hoạch cụ thể, xuất trình quyết định đúng các bước trình tự đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát đi thông báo về việc có người “mạo danh” Thanh tra Sở Y tế TP.HCM.

Cảnh báo tình trạng mạo danh thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để lừa đảo - 1 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, có đối tượng tự xưng Đoàn liên ngành thành phố, xưng danh là anh Dũng, nhân viên Thanh tra Sở Y tế, số điện thoại 0907 237 819 – 0907 251 837 gọi điện đến các bệnh viện tư nhân, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, các cơ sở chăm sóc da, spa, thẩm mỹ viện yêu cầu bồi dưỡng cho đoàn kiểm tra hoặc được gặp riêng các cơ sở để làm việc và hướng dẫn kiểm tra.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM khẳng định, đó là những cuộc điện thoại mạo danh, Sở Y tế TP khi tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thì có văn bản thông báo kế hoạch cụ thể, xuất trình quyết định cụ thể đúng các bước trình tự đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Hoặc đoàn kiểm tra đột xuất có xuất trình quyết định, thẻ thanh tra đúng theo quy định.

Sau quá trình kiểm tra tại cơ sở, nếu còn tiếp tục làm việc, Thanh tra Sở Y tế sẽ có giấy mời cụ thể gửi đến cơ sở, địa điểm làm việc là Thanh tra Sở Y tế, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1. Các trường hợp gọi điện thoại như trên là hoàn toàn giả mạo, mạo danh đoàn liên ngành, Thanh tra Sở Y tế.

Nhằm ngăn chặn kịp thời đối tượng mạo danh và bắt khẩn các cá nhân, tổ chức mạo danh đoàn kiểm tra, thanh tra để lừa đảo, Thanh tra Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở y tế cảnh giác cao. Khi gặp trường hợp mạo danh nêu trên hãy thông báo ngay cho Thanh tra Sở Y tế qua điện thoại 028.39307916 hay gọi đến cơ quan công an tại địa bàn để được hướng dẫn xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, ngày 13/3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, có một đối tượng tên Hải tự xưng là nhân viên của Sở Y tế đến các phòng khám trên địa bàn để bán các tài liệu về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối tượng này sử dụng 2 số điện thoại 0972.933.891 – 0949.902.189.

Người này đã đến một số phòng khám trên địa bàn TP để bán các tài liệu về công tác phòng, chống dịch Covid và nói Sở Y tế sẽ đến kiểm tra đối với phòng khám về công tác phòng, chống dịch.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định người tên Hải này là kẻ mạo danh.

"Không có bất kỳ nhân viên nào của Sở đến các phòng khám để bán tài liệu. Sở Y tế đã thông báo vụ việc đến Công an thành phố", Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị người dân và các phòng khám khi gặp trường hợp mạo danh nêu trên báo cho Sở theo số điện thoại 0967.771.010 hoặc Thanh tra Sở Y tế, điện thoại 028.3930.7916.

(T/h) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Trái tim nghệ sĩ

Trái tim nghệ sĩ

Nhà văn muốn trưởng thành cũng giống như cây phải chăm bón. Có điều khác với cây được người chăm bón, nhà văn chủ yếu phải tự chăm bón mình. Không ai đọc thay nhà văn, cũng không ai có thể đi, có thể sống thay nhà văn được.