Danh sách các tác giả đoạt giải cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Giải nhất:

1. Trần Thị Bích Hà (Hà Nội)

Giải Nhì:

1. Đào Thị Tám (Lai Châu)

2. Hồ Nam Liên (Hà Nội)

Giải Ba:

1. Mã Duy Anh (Hà Nội)

2.Nguyễn Hạnh An (Nha Trang)

3.Lê Tuấn Lộc (Hà Nội)

Giải Khuyến khích:

1. Nguyễn Thị Mai - Hạnh Hoa (Hà Nội)

2. Trần Tử Văn (TP. Hồ Chí Minh)

3. Nguyễn Thị Lan (Hải Dương)

4. Vi Thị Phương (Thái Nguyên)

5. Trần Thiên Hương (Quảng Nam)

6. Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội)

7. Nguyễn Thị Tuyết (Hà Nội)

8. Trần Phương Anh (Thái Bình)

Danh sách các tác giả đoạt giải cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 1

Bài dự thi cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐỒNG HÀNH LAN TỎA GIÁ TRỊ CUỘC THI

Người dự thi cao tuổi nhất: Trần Quân Bảo (90 tuổi)

Người dự thi ít tuổi nhất :Trần Phương Linh (13 tuổi)

Tập thể có đông người dự thi nhất: 209 người. Đại diện: Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch  Hội Phụ nữ Thanh lịch Hà Nội.

Ban Nhà văn nữ Hội Nhà văn Hà Nội.

Tập thể Cán bộ Hưu trí Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.

Tập thể Phòng Công tác chính trị Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp Vụ Cảnh sát Biển Việt Nam.

Câu lạc bộ Cựu Nhà báo K3 (Hà Nội).

Bàì thi thiết kế ấn tượng: Ngô Khánh Linh (Hà Nội).

Nhà khoa học lịch sử trẻ tuổi: Hà Tống Mạnh, giáo viên (Hà Nội).

Người nước ngoài tham dự cuộc thi: OH DUK, Chuyên gia Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Người đặc biệt dự thi: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Hoàng Kiền.

Người cao tuổi đặc biệt nhiệt tình dự thi: Đỗ Văn Hoan (Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội).

Nhà quản lý Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang: Tạ Bá Hương đại diện.

Nhà quản lý Hội VHNT Thành phố Hải Phòng: Đặng Thị Thúy đại diện.

Giải có Bài tự luận công phu nhất: Bà Hồ Thị Xuân Đà, Hội viên Hội nhà văn Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trái tim nghệ sĩ

Trái tim nghệ sĩ

Nhà văn muốn trưởng thành cũng giống như cây phải chăm bón. Có điều khác với cây được người chăm bón, nhà văn chủ yếu phải tự chăm bón mình. Không ai đọc thay nhà văn, cũng không ai có thể đi, có thể sống thay nhà văn được.

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Danh sách chiến thắng của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 đã phác họa một bức tranh đầy tự hào về nghệ thuật biểu diễn nước nhà, nơi các nghệ sĩ không chỉ chứng minh được năng lực làm chủ kỹ thuật cá nhân, tư duy sản xuất hiện đại mà còn thể hiện rõ trách nhiệm công dân. Đồng thời, sự hài hòa giữa tính học thuật và đại chúng trong các tác phẩm được vinh danh tiếp tục khẳng