Hà Nội thực hiện mục tiêu “Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau”

(VHNT) - Đó là thông điệp của Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020, ngày 6-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình nhằm hướng tới Ngày quốc tế chống đói nghèo và Ngày vì người nghèo ở Việt Nam 17-10, gồm các nội dung: Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2020, biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công bố khánh thành 90 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Hà Nội thực hiện mục tiêu “Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau” - 1 Hiện nay thành phố vẫn còn hơn 8,4 nghìn hộ nghèo và hơn 41,8 nghìn hộ cận nghèo 

Theo ông Nguyên Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ, tính đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” ba cấp của thành phố đã tiếp nhận được hơn 14, 7 tỷ đồng, qua Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 396 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ hàng trăm hộ khác sửa nhà, mua giống, vốn, vật tư sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ trẻ đến trường, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, đột xuất…

Ngoài ra, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” tính đến hết ngày 18-9 đã tiếp nhận hơn 43,4 tỷ đồng. Ngày 2-7 vừa qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo Trường Sa với số tiền 38 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân.

Hà Nội thực hiện mục tiêu “Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau” - 2 Quỹ “Vì người nghèo” ba cấp của thành phố đã tiếp nhận được hơn 14, 7 tỷ đồng

Những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố cho đến nay đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo có ý thức, tự tin vườn lên thoát nghèo, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã có cuộc sống tốt hơn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống dưới 0,4%.

Tuy nhiên, hiện nay thành phố vẫn còn hơn 8,4 nghìn hộ nghèo và hơn 41,8 nghìn hộ cận nghèo đang cần được hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, vươn lênTuấn Trần

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xin một lần được hát lại bài ca - Thơ Tạ Xuân Thu

Xin một lần được hát lại bài ca - Thơ Tạ Xuân Thu

Tác giả Tạ Xuân Thu sinh năm 1966, quê quán ở xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên (huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình trước đây). Tạ Xuân Thu là cử nhân sư phạm, thường trú tại Hà Nội, đã có nhiều tác phẩm thơ, tản văn được đăng tải trên các báo trung ương và địa phương. "Xin một lần được hát lại bài ca" là bài thơ mới sáng tác của ông.

“4 trong 1” ở NSND Lê Tiến Thọ

“4 trong 1” ở NSND Lê Tiến Thọ

Sự xuất hiện tài năng trong mọi lĩnh vực cuộc sống tất nhiên do chủ thể lao động sáng tạo, học hỏi, rèn luyện như dao càng mài càng sắc là tất nhiên. Thế nhưng khởi thủy của sự hình thành con đường dẫn đến tài năng thường có hai dạng. Dạng thứ nhất là “người chọn nghề” do sống trong môi trường nghề nghiệp của gia đình mà ta quen gọi là có gen truyền. Dạng thứ hai là “nghề