Hành hương về nguồn: Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên

Những tháng ngày này, khi cả nước đang cùng hướng về Điện Biên phủ, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra lời kêu gọi “Cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, thì với đội ngũ văn nghệ sỹ cũng có nhiều hoạt động hết sức sôi nổi và rất có ý nghĩa để hướng về Điện Biên.

Hành hương về nguồn: Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên - 1

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - nơi tôn vinh giá trị lịch sử của chiến thắng lừng lấy 5 châu, chấn động địa cầu.

Chị Nguyễn Thị Lan, Phó chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, tháng tư này, Liên hiệp sẽ tổ chức Chuyến hành hương về nguồn: Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên do đích thân đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn  học nghệ thuật Việt Nam - Nhạc  sĩ  Đỗ Hồng Quân dẫn đầu.

Đoàn bao gồm từ 70 đến 100 thành viên, là đại biểu cho các Hội trong liên hiệp, với một hành trình nhiều ý nghĩa “Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa” và về với Điện Biên giữa mùa hoa ban nở.

Lễ xuất quân của Đoàn vào ngày 15/4 tại trụ sở Liên Hiệp, qua các tỉnh Hòa Bình, Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, thành phố Sơn La và thăm nhà tù Sơn La, tổ chức Chương trình Văn nghệ giao lưu tại Trung tâm văn hóa tỉnh do các nghệ sỹ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Sơn La, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Sơn La biểu diễn.

Vào ngày 17/4 các văn nghệ sỹ sẽ đi thăm di tích lịch sử Mường Phăng, trân trọng dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ chiến trường Điện Biên Phủ tại đồi F, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, dâng hương tại  Nghĩa trang A1 phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ), đi tham quan hầm Đờ Cát tại Mường Thanh, tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt có một Chương trình Văn nghệ rực rỡ giao lưu với quân và dân Điện Biên tại Sân khấu tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ do các nghệ sĩ tên tuổi phối hợp biểu diễn.

Một điểm nhấn của cuộc hành hương về nguồn này là cuộc tọa đàm “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo to lớn của văn học nghệ thuật” được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội VHNT Điện biên tổ chức, có sự tham gia của nhiều văn nghệ sỹ, nhiều học giả như: Giáo sư Hà Minh Đức, NSND Tiến sĩ Vương Duy Biên, GSTS Lê Hồng Lý, PGS Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, PGS Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú, PGS Tiến sĩ Bích Thu, Nhà văn Hoàng Dự, Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, Nhà phê bình Bùi Việt Thắng, Hải Ninh, Nguyễn Hải Yến... 

Hành hương về nguồn: Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên - 2

Ảnh minh họa

Chủ tịch Đỗ Hồng Quân, người chủ trì buổi tọa đàm cho hay: “Cùng cả nước hành quân lên Điện Biên Phủ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lẫy lừng Điện biên, có đội ngũ văn nghệ sỹ của chúng ta hòa chung với niềm vui của cả nước, hòa chung nhịp hành quân với các binh đoàn có mặt ở Điện Biên. Và cuộc tọa đàm “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo to lớn của văn học nghệ thuật” được tổ chức giữa Điện Biên- Tây Bắc này thật sự mang ý nghĩa lớn, chúng ta sẽ cùng trao đổi, cùng lắng nghe những tiếng nói tự đáy lòng của đội ngũ văn nghệ sỹ, của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà nghiên cứu phê bình… xung quanh những sáng tạo nghệ thuật trong quá khứ, hiện tại và tương lai về Điện Biên. Đây cũng chính là hành động thiết thực của chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Cùng chuyến hành hương về nguồn này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam còn nhiều hoạt động rất có ý nghĩa khác như để hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên phát động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên” thông qua vận động sáng tác các ca khúc với chủ đề “Bài ca Điện Biên”, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tri ân sâu sắc sự hy sinh của bộ đội, nhân dân cho thắng lợi vẻ vang của đất nước; tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, phồn vinh với tinh thần “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, Tầm vóc thời đại”.

Thể loại dự thi là ca khúc theo các phong các phong cách âm nhạc đang được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm dự phải là ca khúc chưa phổ biến và đạt giải tại bất kỳ cuộc thi nào ở trung ương, địa phương và các ban, ngành khác.

Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước. Mỗi tác giả tham dự không quá 2 tác phẩm. Cơ cấu giải thưởng dự kiến có: 01 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 50 triệu đồng; 04 giải Ba, mỗi giải 20 triệu đồng; 08 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Và một số giải chuyên đề khác.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật chủ trì phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” dành cho thiếu niên, nhi đồng trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi vẽ tranh “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” giúp các em khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân thế hệ cha ông đã chiến đấu vì nền độc lập – tự do của tổ quốc, đồng thời khơi dậy, khích lệ năng khiếu, hội họa, trí tưởng tượng, sự sáng tạo cùng niềm đam mê nghệ thuật.

Đối tượng tham gia là các em thiếu niên, nhi đồng trên toàn quốc gồm 3 nhóm tuổi: Nhóm 1 dưới 8 tuổi, nhóm 2 từ 8 đến 11 tuổi, nhóm 3 từ 12 đến 15 tuổi. Các tác phẩm tham gia bám sát chủ đề cuộc thi, tập trung vào các nội dung: Ca ngợi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Ca ngợi vẻ đẹp con người, lịch sử văn hóa; Thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về những đổi thay của Điện Biên hôm nay.

Trương Nguyên Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất