Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác văn học nghệ thuật
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 13 (khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương: Đồng chí Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đồng chí Kiều Cao Trung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Công tác Hội quần chúng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đồng chí Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có: Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Cùng các đại biểu là thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 13.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)... Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương tập trung thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó, có việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Liên hiệp và các hội) đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo thống nhất của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi văn học nghệ thuật không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống mà còn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, thích ứng với xu thế thời đại. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động và định hướng phát triển của Liên hiệp và các hội. Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần này là một dịp hết sức quan trọng, không chỉ nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được mà còn là cơ hội quý báu để mỗi thành viên Đoàn Chủ tịch cùng lắng nghe, trao đổi, chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ, trăn trở và đề xuất cụ thể về công tác văn học nghệ thuật trong thời gian tới, PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.
PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, trong thời gian qua, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch và cơ quan Liên hiệp đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm. Ngay từ đầu năm 2025, Liên hiệp đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2025 và triển khai rộng khắp trên toàn quốc các hoạt động kỷ niệm, chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, trọng tâm là thực hiện triển khai Kế hoạch 390-KHBTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). Theo đó, Liên hiệp tập trung triển khai các chương trình phối hợp, tổ chức các tọa đàm, hội thảo. Các hội tích cực tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước như: hội thảo, tọa đàm, liên hoan, triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh, các lớp tập huấn, trại viết...
Cùng với đó, Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ủy ban toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 vào tháng 1/2025 tại Hà Nội; Phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Đất nước" nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà văn hóa Nguyên Đình Thi (1924 - 2024) vào tối 9/1/2025 tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam; Hoạt động của Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp tiếp tục được chú trọng thông qua các hoạt động tích cực như: tổ chức Hội thảo và Trại viết lý luận phê bình với sự cộng tác, hưởng ứng nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, các cây bút lý luận phê bình; Liên hiệp đã tổ chức 2 trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Bài ca thống nhất non sông” tại Hà Nam (tháng 4 năm 2025) và tại Hải Phòng (tháng 6 năm 2025); Hội đồng xét duyệt hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật đã thẩm định hồ sơ và xét hỗ trợ cho 67 tác giả, nhóm tác giả ở các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã xét khen thưởng 89 Kỷ niệm chương cho các hội viên, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, 2 Cờ thi đua cho tập thể, 6 Bằng khen cho tập thể và 60 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật trên cả nước; Đối với công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp đã chủ động theo dõi, phối hợp với các Hội trong công tác đối ngoại nhân dân, nhằm đảm bảo hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả, đồng thời tích cực triển khai công tác đối ngoại nhân dân nhằm củng cố, thắt chặt quan hệ với các tổ chức tương ứng và các tổ chức có nhiều đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh hoạt động giao lưu, quảng bá văn học nghệ thuật…
Cùng với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trên, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan của Liên hiệp còn tham gia thực hiện chương trình phối hợp của Quân chủng Hải quân, cử đại biểu tham gia đoàn công tác thâm nhập sáng tác về đề tài “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 để tham gia các đoàn công tác vào tháng 4 – 5/2025. Thường trực Đoàn Chủ tịch tham gia phối hợp hoạt động với các ban ngành, đoàn thể Trung ương về công tác văn học nghệ thuật; tham dự một số hoạt động tiêu biểu của các Hội; kịp thời có những ý kiến chỉ đạo, nắm bắt những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, tạo sự gắn kết giữa các tổ chức thành viên, giữa các tổ chức thành viên với Liên hiệp.
Các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương chủ động, sáng tạo, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt về hoạt động chuyên ngành, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: mở trại sáng tác, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, triển lãm, liên hoan, hội thảo khoa học, tập huấn, giảng dạy chuyên sâu về nghiệp vụ cho văn nghệ sĩ…
Ở các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, trong điều kiện tiến hành tổ chức sáp nhập tỉnh, sắp xếp bộ máy, nhưng các hoạt động chuyên môn như mở trại sáng tác, tổ chức lớp tập huấn, hội thảo… vẫn được triển khai; hoạt động phối hợp, liên kết vùng tiếp tục được phát huy với nhiều hình thức đổi mới, nội dung phong phú, đa dạng... Sau ngày 1/7/2025, số lượng và cơ cấu tổ chức của các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trong khối Liên hiệp có sự thay đổi. Cụ thể: có 10 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố giữ nguyên; 1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhập với Hội Nhà báo tỉnh (Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn); 52 Hội Văn học nghệ thuật phải thực hiện sắp xếp sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Tại Hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách các khu vực đã có báo cáo cụ thể về hiện trạng các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất cụ thể về công tác tổ chức Hội sau sáp nhập với các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo sự thống nhất về cơ cấu tổ chức cũng như chương trình hoạt động.
Các đại biểu nêu ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị.
Hội nghị cũng đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc sắp xếp, tổ chức các Hội Văn học nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương có tính đến đặc thù của lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm tạo điều kiện cho các Hội phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống chính trị, là lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của văn hóa và con người Việt Nam. Trong đó, đề nghị lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chủ trương thống nhất, đồng bộ với các tỉnh, thành phố trong cả nước trong việc thực hiện sáp nhập các tổ chức Hội về Mặt trận Tổ quốc. Cho chủ trương thống nhất tên gọi các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố là: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (thành phố)... (với các tỉnh, thành phố đủ điều kiện thành lập Liên hiệp Hội) và Hội Văn học nghệ thuật (với các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố còn lại).
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc quan tâm phân công, cử cán bộ am hiểu về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật để tham mưu, theo dõi, giúp Liên hiệp và các hội hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Có chương trình, kế hoạch huy động đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia vào các cuộc vận động lớn trong hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đề nghị Bộ Nội vụ có chủ trương, chỉ đạo về quy trình, thủ tục, cơ cấu tổ chức… đối với các tổ chức Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố sau sáp nhập, để đảm bảo sự thống nhất, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội Văn học nghệ thuật sớm ổn định để triển khai các hoạt động chuyên môn.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 13.
Trong 6 tháng cuối năm 2025, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục quán triệt, tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật; Sớm ổn định tổ chức bộ máy; Phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa đối với những vấn đề liên quan đến sự phát triển của văn học nghệ thuật; Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026, lập dự toán kinh phí năm 2026 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…
Về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Liên hiệp tiếp tục tổ chức 2 Trại sáng tác tại Long An và Khánh Hoà; Tổ chức “Triển lãm thành tựu 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước” vào tháng 11/2025 tại Hà Nội; Triển khai Giải thưởng Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2025.

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ...
Bình luận