Khép lại quý II: Lễ trao giải cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” vinh danh những cây bút Nhí xuất sắc
Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” đã trao giải thưởng Quý II cho những tác giả nhí xuất sắc nhất. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi khuyến khích các em phát huy khả năng sáng tạo, mà còn góp phần đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với những giá trị của văn học, nhìn di sản qua góc nhìn hồn nhiên và trong trẻo của tuổi thơ.

Cuộc thi toàn quốc “Sáng tác cùng Dế” do thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) và Cineplus tổ chức đã chính thức khép lại quý II bằng lễ trao giải trong không khí trang trọng, ấm áp.
Cuộc thi không chỉ khuyến khích các em sáng tác mà còn tạo điều kiện để học sinh từ 6 - 16 tuổi khám phá nguồn cảm hứng từ hình tượng Dế Mèn trong “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài - hình tượng đại diện cho tinh thần dũng cảm, giàu tình bạn và luôn khao khát khám phá, những giá trị vẫn còn nguyên sức hút với độc giả nhỏ tuổi hôm nay.

Nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo văn học nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác giả nhí (Ảnh: BTC).
Thành công của mùa giải Quý II tiếp tục khẳng định cam kết của Ban Tổ chức trong hành trình ươm mầm tài năng trẻ và bồi dưỡng đời sống tinh thần cho các em nhỏ. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi - Sáng tác cùng Dế đã trở thành sân chơi để các em mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và góc nhìn riêng về cuộc sống. Những câu chuyện, nhân vật và thế giới tưởng tượng do chính các em tạo nên đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn học thiếu nhi hôm nay.
Bốn gương mặt xuất sắc được vinh danh trong đợt trao giải lần này gồm các tác giả nhí:

Tác giả nhí: Trần Thảo Anh (Ảnh: BTC)

Tác giả nhí: Vũ Diệu Linh (Ảnh: BTC)

Tác giả nhí: Ngô Đăng Lâm (Ảnh: BTC)

Tác giả nhí: Trần Hoàng Bách (Ảnh: BTC)
Với những kết quả nổi bật trong Quý II, “Sáng tác cùng Dế” tiếp tục khẳng định sức hút và ý nghĩa của mình trong đời sống văn học thiếu nhi - thiếu niên. Những tác phẩm được vinh danh cho thấy sự hồn nhiên, sáng tạo và cách cảm nhận thế giới rất riêng của các em, đồng thời cho thấy cuộc thi đang thực sự trở thành một không gian thân thiện để các em nuôi dưỡng tình yêu với con chữ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, cuộc thi đã thực sự trở thành một điểm sáng trong các hoạt động Văn học Nghệ thuật dành cho lứa tuổi trẻ, mở ra không gian để các em tự tin cất lên tiếng nói của mình qua từng câu chữ. Thành công của Quý II cũng đặt nền tảng vững chắc để cuộc thi tiếp tục lan tỏa giá trị trong các quý tiếp theo, góp phần xây dựng một thế hệ độc giả và tác giả trẻ biết trân trọng, gìn giữ và làm mới vẻ đẹp của văn học Việt Nam.

Cuộc thi vẽ tranh "Tiếng vang lịch sử" năm 2025 không chỉ góp phần làm sống dậy những giá trị của Văn Miếu - Quốc...
Bình luận