Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/11, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”. Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các tỉnh có các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tổ chức.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người - 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy thông tin về Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong buổi họp báo hôm 23/10. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào 20h ngày 3/11/2023 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu (Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu).

Ngày hội có sự tham gia của đoàn nghệ nhân, diễn viên thuộc 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong cả nước, như đồng bào các dân tộc: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái ở các tỉnh: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum.

Cùng với đồng bào các dân tộc là sự góp mặt của đoàn nghệ thuật tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các doanh nghiệp lữ hành của nước bạn Lào.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người - 2

Ngày hội là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tới bạn bè trong nước và quốc tế. Ảnh: TXXVN

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn như: Trình diễn, giới thiệu trích đoan lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc có số dân dưới 10.000 người của các địa phương; trình diễn nghề thủ công truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; triển lãm đặc trưng văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong cộng đồng văn hoá các dân tộc Việt Nam; trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thông của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người; giao lưu văn nghệ Việt-Trung (do tỉnh Lai Châu chủ trì); các hoạt động thể dục thể thao truyền thống: các môn kéo co, bắn nỏ và đẩy gậy.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động tri ân: Tổ chức "Gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia Ngày hội".

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người - 3

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn. Ảnh minh họa

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc. Đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ coi trọng ý thức dân tộc, có ý thức trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống. 

Đây cũng là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tới bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, bộ, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đề ra.

Bạch Dương

Tin liên quan

Tin mới nhất