Phân tích, làm rõ những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Hội thảo khoa học với chủ đề “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV” do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức là hoạt động có ý nghĩa, đóng góp thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm sâu sắc những quan điểm, định hướng mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển vươn mình của dân tộc.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV” tổ chức tại Hà Nội, sáng 30/10.
Ảnh: Huyền Thương
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Ths. Hoàng Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nhấn mạnh, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, đóng góp sôi nổi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, nhằm tập hợp trí tuệ của toàn xã hội, đóng góp cho định hướng chiến lược phát triển của đất nước ta trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Với nhiều quan điểm mới, đột phá, thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng tại Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu, phân tích và luận giải ở góc độ khoa học, góp phần luận cứ để hoàn thiện dự thảo các văn kiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống sau khi văn kiện được Đại hội Đảng lần thứ XIV thông qua. Với ý nghĩa đó, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội thảo “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV”.

Ths. Hoàng Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật báo cáo đề dẫn Hội thảo.
Ảnh: BTC
Ông Hoàng Hà cho biết, Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người thực hành văn hóa, truyền thông đến từ nhiều cơ quan, viện nghiên cứu, hiệp hội, cơ sở đào tạo... Trong thời gian ngắn, Ban Tổ chức đã nhận được 21 bài tham luận tâm huyết, trách nhiệm và giàu hàm lượng khoa học.
Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ những quan điểm mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV khi Đảng ta xác định “phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam”, “phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”.
Bên cạnh đó, các ý kiến đã đề cập những quan điểm mới về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đồng bộ với việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các đại biểu chủ trì Hội thảo.
Ảnh: BTC
Tham luận tại Hội thảo, PGS. TS Bùi Hoài Sơn Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định: “Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV về văn hóa đã cho thấy nhiều điểm mới đáng chú ý, tiếp nối tinh thần của Đại hội XIII nhưng đồng thời có sự bổ sung, nhấn mạnh sâu sắc hơn, từ việc xác định hệ giá trị quốc gia và con người thời kỳ mới, đến phát triển văn hóa số, công nghiệp văn hóa và coi văn hóa là sức mạnh mềm của quốc gia. Đây là những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, góp ý và cụ thể hóa, để Nghị quyết sau khi ban hành không chỉ mang tính định hướng, mà còn có khả năng đi sâu vào cuộc sống, trở thành động lực thực sự cho phát triển đất nước”.
Những điểm mới thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận và định hướng hành động của Đảng về văn hóa, con người trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn là: văn hóa chính thức được xác lập vị trí ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội; hệ giá trị Việt Nam được cụ thể hóa thành một cấu trúc đồng bộ với nền văn hóa; đưa văn hóa số và công nghiệp văn hóa vào trọng tâm nghị quyết; văn kiện đề ra sự tích cực hợp tác và quảng bá văn hóa ra thế giới khi nhấn mạnh: “Chủ động, tích cực hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, giá trị văn hoá và con người Việt Nam ra thế giới”; nhấn mạnh vai trò chủ thể của con người trong quá trình phát triển.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Ảnh: BTC
Để Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV về văn hóa thực sự phát huy hiệu quả, không dừng lại ở định hướng chính trị mà đi sâu vào đời sống, PGS. TS Bùi Hoài Sơn đề nghị cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Trong đó, cần đưa hệ giá trị Việt Nam vào đời sống một cách cụ thể và sinh động; bảo đảm nguồn lực để văn hóa thực sự ngang hàng với kinh tế, chính trị; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là trên không gian mạng; phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và thanh niên; thúc đẩy ngoại giao văn hóa, biến văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia.
“Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng cơ chế, nguồn lực và hành động. Từ giáo dục đến truyền thông, từ quản lý nhà nước đến phong trào xã hội, từ đời sống thực đến không gian mạng, văn hóa phải thấm vào mọi lĩnh vực. Khi đó, con người Việt Nam toàn diện sẽ thực sự trở thành nền tảng, động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
GS. TS Từ Thị Loan Nguyên Quyền Viện trưởng, Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (nay là Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) nhận định, những quan điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã khẳng định một bước tiến quan trọng trong tư duy lý luận về văn hóa của Đảng: từ việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh của sự phát triển, đến nay văn hóa còn được nhận diện rõ hơn như một “sức mạnh mềm” chiến lược - yếu tố then chốt góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là sự mở rộng về phạm vi nhận thức, mà còn là sự khẳng định vai trò thực tiễn của văn hóa trong mọi lĩnh vực: từ kinh tế, chính trị, đối ngoại đến phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện.

GS.TS Từ Thị Loan phát biểu tại Hội thảo.
Ảnh: BTC
Về vấn đề phát triển văn hóa và con người Việt Nam, PGS. TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Văn kiện Đại hội XIV đã đưa ra nhiều quan điểm, định hướng mới về phát triển văn hóa và con người, thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng. Những điểm mới này vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Theo PGS. TS Phạm Duy Đức, Dự thảo đã xác định một loạt nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó nhấn mạnh sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, khẳng định giá trị tinh thần của con người Việt Nam như một nguồn lực tinh thần đặc biệt, và coi xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội là nền tảng nhân cách con người.

PGS. TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.
Ảnh: BTC
PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng hàng đầu của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chính là sức mạnh văn hóa, con người - sức mạnh nội sinh bên trong, với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường, tự lực cánh sinh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng sức mạnh nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển nhanh và bền vững. Để có được nguồn lực nội sinh văn hóa, con người Việt Nam như vậy, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đưa ra quan điểm phải tiến hành “đồng bộ” quá trình “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…”, “trên nền tảng giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”. Theo ông, đây là mối quan hệ biện chứng chặt chẽ của hệ thống các hệ giá trị, tồn tại trong nhau, chi phối tác động ảnh hưởng đến nhau trên các tầm vóc vĩ mô và vi mô.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.
Ảnh: BTC
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp đột phá, thiết thực để phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa số, phát huy sức mạnh mềm trong giao lưu và hội nhập quốc tế; giải quyết các vấn đề về kinh tế di sản, kinh tế văn hóa, văn hóa doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật theo định hướng của Đảng...
Các ý kiến, tham luận tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, để báo cáo, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và xây dựng các Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các...
Bình luận