Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Chiều ngày 21/1, ông Hình Cửu Cường - Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì buổi tiếp đón.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Đỗ Hồng Quân đã giới thiệu về lịch sử hình thành, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Liên hiệp, của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tại 63 tỉnh, thành phố. Qua đó, giúp ngài Tham tán Hình Cửu Cường hiểu rõ hơn về các hoạt động, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 1

Buổi làm việc của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân và Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hình Cửu Cường.

Ông Hình Cửu Cường chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông được đến và làm việc tại Việt Nam. Trước khi đến làm việc tại đây, ông đã biết đến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có bài hát “Việt Nam - Trung Hoa”, một bài hát nổi tiếng của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nói về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ngài Tham tán chia sẻ thêm, khi bắt đầu đến Việt Nam, ông đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát này và có ấn tượng đặc biệt với bài hát. Khi biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận là cụ thân sinh của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ông đã thể hiện sự kính trọng đặc biệt tới nhạc sĩ và gia đình.

Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 2

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã ký tặng ngài Hình Cửu Cường bản nhạc phổ của bài hát “Việt Nam - Trung Hoa”.

Theo ông Hình Cửu Cường, năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung (18/1/1950 - 18/1/2025), nên năm nay được xác định là năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc. Trong năm nay, Văn Liên hai nước sẽ tăng cường triển khai nhiều kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nổi bật. Trong đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối để văn nghệ sĩ hai nước được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về văn hóa, văn học nghệ thuật.

Ngài Tham tán cũng trao đổi về kế hoạch cải tạo và trùng tu Cung Hữu nghị Việt - Trung và hy vọng đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm đưa Cung hữu nghị trở thành điểm đến giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa hai nước. Đồng thời, ngài Tham tán cũng giới thiệu về Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và trụ sở mới chuẩn bị được sửa chữa, cải tạo tại phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 3

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Văn Liên hai nước.

Đáp lời ông Hình Cửu Cường, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân đã cảm ơn chuyến thăm của ngài Tham tán văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Văn Liên hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu, biểu diễn, trao đổi văn hóa, văn nghệ.

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng gửi lời chúc mừng năm mới và chúc mừng ông Hình Cửu Cường chính thức có nhiệm kỳ đầu tiên trong vai trò Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Mỹ Vân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă