Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” không chỉ là dịp giới thiệu một công trình nghiên cứu mới, mà còn là không gian trao đổi, gợi mở nhiều góc nhìn đa chiều về những vấn đề cốt lõi được đặt ra trong cuốn sách cùng tên của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn. Với những luận điểm giàu tính thực tiễn, cuốn sách đã khơi dậy nhiều suy ngẫm về định hướng phát triển, đồng thời mang đến cho độc giả cơ hội tiếp cận những dự báo và phân tích sắc sảo về tương lai.

Chiều 16/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thời báo Văn học nghệ thuật (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam), Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số - TTS tổ chức tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” và phát động cuộc thi cùng viết cùng tên.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 1

Toàn cảnh tọa đàm Đến với “Con đường tương lai”.

Tọa đàm có sự tham dự của ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, uỷ viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Trần Viết Điệp, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; TS. Nguyễn Văn Khương, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; TS. Nguyễn Ngọc Kim Anh, Tổng Giám đốc Sàn Văn hoá Học và Đọc Việt Nam – Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn – Tác giả cuốn sách “Con đường tương lai” – Cố vấn đặc biệt của Ban Tổ chức; Bà Ngô Thị Hồng Phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số - TTS; Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 2

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, cuốn sách "Con đường tương lai" – Tập 1 của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn là hành trình 5 năm (2019-2024) kiến tạo tri thức vì tương lai dân tộc. Cuốn sách không chỉ thể hiện tâm huyết và trí tuệ của tác giả cùng Hội đồng khoa học, mà còn mang theo khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững và hiện đại của đất nước Việt Nam.

Theo ông Hoàng Dự, nhận thấy những ý nghĩa của cuốn sách, Thời báo Văn học nghệ thuật đã cùng các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Đến với “Con đường tương lai” nhằm góp phần khẳng định và thúc đẩy văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Sau lễ phát động cuộc thi tại Hà Nội vào tháng 7 vừa qua, Ban Tổ chức tiếp tục tổ chức tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ, phân tích rõ hơn về tính dự báo, tính thực tiễn hóa, thể chế hóa của cuốn sách.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 3

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã khẳng định, thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách “Con đường tương lai” – Tập 1 nằm ở khả năng dự báo và định hướng về một số lĩnh vực trọng yếu như: chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa. Cuốn sách không chỉ cảnh báo về những hiểm họa và rủi ro trong tương lai, mà đi xa hơn bằng việc đưa ra những dự báo chiến lược trong bối cảnh mới.

Đáng chú ý, nhiều nội dung dự báo và khuyến nghị trong sách đã dần được hiện thực hóa trong thời gian ngắn sau khi công bố đầu năm 2025. Từ các nghị quyết Trung ương, luật pháp Quốc hội, đến chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng – Nhà nước và sự chuyển động trong đời sống chính trị - hành chính, nhiều ý tưởng như mô hình quản trị liên vùng, đổi mới lập pháp, chuyển đổi số, tiết kiệm thể chế, phát triển kinh tế tư nhân theo hướng “Khai mở – Nhân văn – Bền vững” đã trở thành hiện thực.

Một điểm nhấn quan trọng là đề xuất thể chế hóa dự án sách “Con đường tương lai” thành một dự án thí điểm mô hình Hợp tác xã điện tử chuyển đổi số - nhằm cung cấp giải pháp tài chính và pháp lý cho hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngày 18/7/2025, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 6708/VPCP-ĐMDN về việc đề xuất của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, gửi tới: Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mô hình Hợp tác xã điện tử, với nền tảng công nghệ siêu ứng dụng đa tiện ích, được kỳ vọng trở thành giải pháp đột phá, tiết kiệm và hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số khu vực kinh tế tư nhân – phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 4

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Theo các diễn giả, những dự báo trong “Con đường tương lai” – Tập 1 không phải là sự phỏng đoán lý thuyết viễn tưởng, mà được xây dựng trên cơ sở quan sát thực tiễn, đối chiếu lịch sử, phân tích quy luật phát triển và tầm nhìn cải cách thể chế sâu rộng. Cuốn sách do đó không chỉ là một công trình mang tính học thuật – văn hóa – tư tưởng, mà còn là một kho dữ liệu dự báo, một nguồn tham chiếu chiến lược.

Tại tọa đàm, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ: “Khi bắt tay vào thực hiện cuốn sách, chúng tôi không hề nghĩ rằng những dự báo của mình rồi sẽ trở thành hiện thực. Sau khi ra mắt, cuốn sách đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả và thật bất ngờ, không ít trong số những dự báo ấy nay đã trở thành hiện thực.

Trong đó có 9 dự báo đã được hiện thực hóa: Dự báo, tư vấn bỏ cấp huyện, tổ chức lại quốc gia theo trục liên vùng, liên tỉnh; Dự báo, tư vấn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở thành trụ cột thiết chế xã hội; Những dự báo, tư vấn về phát triển Giao thông Đô thị; Những dự báo, tư vấn về phát triển kinh tế tư nhân; Dự báo, tư vấn về dự phòng rủi ro thị trường ảnh hưởng nền kinh tế; Dự báo, tư vấn về dự phòng rủi ro công nghệ ảnh hưởng văn hóa; Dự báo, tư vấn về Quản trị quốc gia thông minh trên nền tảng siêu ứng dụng VneID; Dự báo về phát triển Du lịch bền vững; Dự báo, tư vấn về phát triển thế hệ tương lai”.

Theo tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, những dự báo và tư vấn đã được hiện thực hóa nêu trên mới chỉ là một phần nhỏ trong tầm nhìn dài hạn của "Con đường tương lai" – từ Tập 1 đến Tập 2. Nhiều dự báo, kiến nghị khác vẫn đang trong quá trình triển khai hoặc chờ thời điểm chín muồi để trở thành chính sách, công trình, hay chuyển biến xã hội cụ thể.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 5

Cuốn sách "Con đường tương lai" – Tập 1.

Đánh giá cao các nghiên cứu, nhận định của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn nêu lên trong cuốn sách, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, uỷ viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, "Con đường tương lai" - Tập 1 không chỉ là tác phẩm tư tưởng, triết lý hay văn học, mà còn có khả năng nhìn xa, nhận diện xu hướng, cảnh báo rủi ro và gợi ý con đường hành động. Tác phẩm không chỉ hướng tới những bước đi trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho những định hướng lâu dài hơn với cách tiếp cận mở, nhân văn.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban Tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi viết Đến với "Con đường tương lai” với các mục tiêu: Biến sách thành hành động, tư tưởng thành thực tiễn: Khuyến khích người tham dự không chỉ đọc và phản biện, mà còn ứng dụng tinh thần của sách vào thực tế đời sống, công việc và chính sách; Lan tỏa tư tưởng phát triển bền vững: Từ trường học đến doanh nghiệp, từ khởi nghiệp đến hợp tác xã, từ cộng đồng đến các diễn đàn chính sách và truyền thông; Gợi mở tư duy dự báo, phản biện và sáng tạo xã hội: Tạo điều kiện để mỗi cá nhân – đặc biệt là giới trẻ – chủ động đóng góp vào việc định hình tương lai đất nước; Tạo dựng nền tảng tư tưởng cộng đồng cho Việt Nam trong thế kỷ XXI: Thông qua các bài viết xuất sắc, hình thành diễn đàn trí tuệ công khai – nơi tư tưởng, phản biện, dự báo và đối thoại chính sách được kết nối thành tài sản chung của xã hội.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động đánh giá, bình luận hay thi viết thông thường, mà là một phần không thể tách rời trong quá trình chuyển hóa "Con đường tương lai" từ một công trình học thuật thành giá trị sống, năng lực khai mở và nền móng của những tư tưởng phát triển.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 6

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tọa đàm Đến với “Con đường tương lai” – Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn - 7

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Huyền Thương - Viết Điệp

Tin liên quan

Tin mới nhất