Làm “chuyện ấy” ngày Tết khi trời lạnh cần lưu ý những điều này

Nhiều người cho rằng, Tết là dịp vợ chồng cần làm mới cuộc hôn nhân nên phải dành nhiều thời gian để “yêu”. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, ngày Tết nếu trời lạnh thì cần chú ý những điều này.

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương lưu ý các cặp đôi:

Không làm “chuyện ấy” quá khuya hoặc quá sớm

Sáng sớm khi nhiệt độ còn thấp không phải là thời điểm lý tưởng để "yêu". Bởi sau khi "yêu", sức đề kháng của cơ thể giảm đi. Nếu sau đó phải ra khỏi giường chuẩn bị cho công việc, học tập ngay sẽ dễ mắc bệnh.

Làm “chuyện ấy” ngày Tết khi trời lạnh cần lưu ý những điều này - 1

(Ảnh minh họa). 

Mùa đông, càng về khuya nhiệt độ càng hạ xuống thấp, không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, những cuộc "yêu" không nên diễn ra vào thời điểm quá muộn.

Nên tắm trước khi nhập cuộc khoảng 30 phút đến 1 tiếng

Nếu như tắm ngay trước khi quan hệ tình dục, cơ thể đang lạnh, không được ủ ấm sẽ khiến cho bạn dễ bị cảm trong quá trình làm "chuyện ấy". Cách tốt nhất, nên tắm trước khi nhập cuộc khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Sau khi "yêu", các lỗ chân lông thường mở rộng, nhịp tim thường nhanh hơn mức bình thường, việc đứng dậy và đi tắm ngay rất có thể sẽ khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột, kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời.

Không mở cửa để không khí vào phòng

Khi làm “chuyện ấy”, cơ thể chúng ta cảm thấy nóng hơn, do đó nhiều người mở cửa để không khí thoáng nhưng điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe, bởi nếu khi đang "yêu" mà gặp gió lạnh sẽ rất nguy hiểm.

Không uống nước lạnh sau khi "yêu"

Trong quá trình "yêu", huyết quản đường ruột và dạ dày ở trong trạng thái "khuếch trương", nếu dung nạp đồ lạnh vào sẽ làm cho niêm mạc đường ruột gặp lạnh đột ngột mà bị tổn thương ở một mức độ nhất định.

Thay vào đó, hãy uống trà gừng nóng để giữ ấm và nhanh lấy lại sức.

Không nên làm động tác quá “mạnh bạo”

Nhiều cặp đôi thường cố gắng mạnh bạo hơn với suy nghĩ làm tăng vận động, tăng nhiệt, toát mồ hôi ra sẽ bớt được lạnh nhưng như vậy càng khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh hơn. Đồng thời việc này cũng khiến chị em có nguy cơ gặp chấn thương vùng kín, thậm chí gây thủng cùng đồ phải đi nhập viện.

Giữ ấm sau khi yêu

Vào thời điểm này, nếu bạn không chú ý giữ ấm, rất dễ mắc cảm lạnh. Do đó, hãy đắp chăn giữ ấm cơ thể ngay khi kết thúc cuộc "yêu".

TUẤN ANH

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Không chỉ là người đầu tiên viết tiểu thuyết về lực lượng Cảnh sát biển, mới đây nhà văn Trần Khánh Toàn lại tiếp tục thành công (giải B của Bộ Công an) với tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng Cảnh sát Cơ động - một đề tài mới lạ còn ít người khám phá.