
Nam thanh niên bị suy thận cấp do say nóng
Bệnh nhân nam, trú tại quận Long Biên, được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: đau nhức cơ toàn thân, chuột rút nhiều nhóm cơ, khát nước dữ dội, choáng váng.
Bệnh nhân nam, trú tại quận Long Biên, được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: đau nhức cơ toàn thân, chuột rút nhiều nhóm cơ, khát nước dữ dội, choáng váng.
Chị N. không hề biết mình có thai do vẫn thấy ra máu theo chu kỳ, tuy nhiên, kỳ kinh gần đây chị N. có dấu hiệu bất thường, ra máu khéo dài 15 ngày…
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025), 130 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang (1895-2025), 100 năm Viện Pasteur Hà Nội (1925-2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm 3D trực tuyến với chủ đề “Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây”.
Bên cạnh tình trạng nổi mụn bất thường, kèm theo đó là da có mùi khó chịu cùng với các dấu hiệu khác, bạn nên nghi ngờ mình có thể đã mắc bệnh thận.
Cư dân mạng bất ngờ khi biết thói quen vệ sinh bình giữ nhiệt không đúng cách lại gây tiêu chảy.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm. Một trong số đó đang phải đặt tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO).
Đột quỵ thường xảy ra vào những thời khắc chuyển mùa hoặc sáng sớm đặc biệt là khi nhiệt độ xuống thấp hoặc thay đổi đột ngột.
Các cặp đôi nên chú ý những kiêng kỵ này để tránh rước những rắc rối và sự cố không mong muốn trong những ngày đầu năm mới.
Chướng bụng, đầy hơi và khó chịu ở bụng là tình trạng phổ biến xảy ra vào những dịp lễ Tết, nhất là với trẻ em.
Ngộ độc cấp tính, nếu nhẹ có thể đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nặng là tụt huyết áp, trụy mạch.
Sau một ngày làm việc ở nghĩa trang trở về, ông N.T.T, 60 tuổi ở Tuyên Quang (làm nghề quản trang) thấy trên ngực mình xuất hiện một nốt đỏ nhỏ như một nốt mụn thông thường.
“Trường hợp của bé N.T.Q là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của bệnh sởi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Biến chứng ARDS có thể dẫn đến tử vong nếu không có can thiệp y tế tích cực,” ThS.BS Lê Thị Thu Hiền chia sẻ.
Số ca nhiễm virus HMPV đang gia tăng ở Trung Quốc, song chuyên gia đánh giá thấp nguy cơ trở thành đại dịch như COVID-19.