Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương cho chàng trai 18 tuổi hiến tạng cứu sống 4 người

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho anh Trịnh Nhật Minh (18 tuổi, Hà Nội) – người đã hiến đa tạng, hồi sinh sự sống cho 4 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tháng 3/2025, anh Trịnh Nhật Minh, trú tại phường Minh Khai (Hà Nội), gặp tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh Minh rơi vào tình trạng chết não.

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình (đặc biệt là quyết định từ người cha - quân nhân Trịnh Quốc Đoàn), toàn bộ tạng của anh Minh gồm tim, gan, thận được hiến để cứu người. Trung tâm Điều phối và Ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện lấy và ghép tạng cho bốn bệnh nhân. Nhờ nguồn tạng hiến quý giá này, một người được ghép tim, hai người được ghép thận và một người được ghép gan đã được hồi sinh.

Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương cho chàng trai 18 tuổi hiến tạng cứu sống 4 người - 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho anh Trịnh Nhật Minh.

Bộ Y tế và Bệnh viện Việt Đức đã gửi lời tri ân sâu sắc tới anh Trịnh Nhật Minh và gia đình -những người đã vượt qua mất mát lớn lao để mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức, ghép tạng hiện đã được triển khai tại cả ba miền. Về mặt kỹ thuật và phối hợp chuyên môn, Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp; tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn tạng hiến.

Nguồn tạng hiện đến từ hai nhóm: người hiến sống và người cho tạng khi chết não. Trong đó, người hiến sống chỉ có thể hiến một số tạng nhất định như gan, thận, ruột…, còn người chết não có thể hiến được nhiều tạng và mô, đem lại cơ hội sống cho nhiều người cùng lúc. Tuy vậy, số lượng tạng hiến hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị.

Năm 2024, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 741 trường hợp chết não tiềm năng. Trung bình, mỗi trường hợp các cán bộ y tế phải tiếp cận và vận động khoảng 8 lần, nhưng chỉ 36 trường hợp (4,8%) đồng ý hiến. Đáng chú ý, đến giai đoạn cuối chỉ có 20 trường hợp (2,7%) đủ điều kiện hiến tạng.

Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương cho chàng trai 18 tuổi hiến tạng cứu sống 4 người - 2

Các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện một ca hiến tạng

Dù Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ghép mô, tạng, tình trạng khan hiếm nguồn tạng ghép vẫn đang là thách thức lớn nhất. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để hỗ trợ việc thành lập và vận hành các đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng tại các bệnh viện; đảm bảo chế độ đãi ngộ phù hợp để họ yên tâm công tác.

Cùng với đó, ngành y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hóa hình thức, tận dụng nền tảng công nghệ số và mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp về hiến tạng nhân đạo, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững.

Diệu Anh - Hà Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.