Cảnh báo mụn có thể là dấu hiệu của bệnh thận giai đoạn cuối

Bên cạnh tình trạng nổi mụn bất thường, kèm theo đó là da có mùi khó chịu cùng với các dấu hiệu khác, bạn nên nghi ngờ mình có thể đã mắc bệnh thận.

Trong chương trình sức khỏe "Sức khỏe 2.0" tại Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường đã chia sẻ trường hợp một bệnh nhân đến khám với triệu chứng nổi mụn trứng cá trên mặt. Vợ của bệnh nhân cho biết, chồng mình có sở thích ăn các đặc sản miền núi và nghi ngờ rằng chế độ ăn uống có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Bệnh nhân không chỉ cảm thấy mệt mỏi mà còn gặp phải tình trạng da nổi mụn, ngứa ngáy và xuất hiện các vết đỏ.

Ban đầu, bác sĩ không nghi ngờ về tình trạng suy thận của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện mùi nước tiểu từ làn da bệnh nhân, từ đó đưa ra chẩn đoán suy thận nặng ở giai đoạn cuối. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chi tiết, bác sĩ phát hiện mức độ urê trong máu bệnh nhân cao bất thường. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định chạy thận, và sau đó, các triệu chứng đã dần dần thuyên giảm.

Cảnh báo mụn có thể là dấu hiệu của bệnh thận giai đoạn cuối - 1

Nổi mụn bất thường cũng có thể là dấu hiệu của bệnh thận.

Theo các tài liệu nghiên cứu, bệnh thận hiện đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Suy thận và suy thận mạn tính thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh khó nhận biết. Tuy nhiên, một số triệu chứng phổ biến có thể xuất hiện bao gồm nước tiểu có máu hoặc có màu giống nước trà (tiểu máu), nước tiểu có bọt (tiểu protein), nước tiểu đục (dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu), tiểu buốt, tiểu thường xuyên, tiểu khó, có sỏi nhỏ trong nước tiểu, tiểu nhiều hoặc tiểu ít, tiểu đêm, đau lưng và bụng, phù chân, sưng mắt hoặc phù quanh mắt, cùng với tình trạng cao huyết áp.

Khi chức năng thận giảm xuống dưới 25% so với mức bình thường, bệnh nhân có thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của suy thận, bao gồm:

- Tiểu đêm, tiểu ít

- Chán ăn, buồn nôn, nôn mửa

- Mệt mỏi, da tái (thiếu máu)

- Ngứa da

- Cao huyết áp

- Khó thở

- Phù (phù chân, mắt sưng)

- Mất trí nhớ, co giật, hôn mê

Phương Hạnh (Theo HK01)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thu Bồn và cánh chim chơ-rao

Thu Bồn và cánh chim chơ-rao

“Bài ca chim chơ-rao” của Thu Bồn là tác phẩm nổi tiếng những năm miền Nam chiến đấu. Đây là trường ca đầu tiên từ miền Nam gửi ra, lại viết về Tây Nguyên bất khuất. Không biết bút danh Thu Bồn là ai, vì mỗi nhà văn vào miền Nam đểu đổi tên.

Tổ chức chương trình triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Tổ chức chương trình triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Viện Phim Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình triển lãm và chiếu phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch