Phát huy truyền thống Cách mạng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Cuộc Cách mạng Mùa Thu năm 1945 diễn ra “long trời lở đất” và ngày 2/9/1945 tại Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là một thắng lợi đã lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến. Sự kiện vĩ đại này đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành làm chủ đất nước, mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Cuộc cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ, đã đánh tan xiềng xích thực dân, đã đưa chính quyền lại cho Nhân dân, đã xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam dân chủ cộng hoà độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kì to lớn trong lịch sử của nước ta”. 

Phát huy truyền thống Cách mạng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - 1

Hàng triệu đồng bào đem theo cờ đỏ sao vàng có mặt tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội để chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu. Nguồn: TTXVN.

Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh

Trong cuộc cách mạng lịch sử trọng đại này, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và thiên  tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thành công. Đảng cộng sản Việt Nam từ hoạt động bí mật trở thành chính đảng hoạt động công khai trên trường quốc tế. Nước Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, một nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam  Á. Nhân dân ta được là chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đó là một thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám vô cùng quan trọng. Sự kiện này chứng minh rằng: Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã tiến hành một cuộc cách mạng thành công, khẳng định sự đúng đắn của Tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản, then chốt của công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Đó là vai trò cực kì to lớn của Đảng trên lãnh thổ Việt Nam, Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng kim chỉ nam cho hành động. Thắng lợi này cũng chỉ rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỉ nguyên mới. Đây còn là bài học thực tiễn cho các dân tộc trên thế giới còn bị thực dân cai trị để vùng lên đấu tranh thoát khỏi cảnh lầm than, đen tối.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đánh giá: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cột mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến thắng mùa xuân 1975 mãi mãi sáng ngời trong sử sách-Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỉ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”. 

Kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhân dân ta càng tưởng nhớ, biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu, càng tự hào về những năm tháng hào hùng của dân tộc, phát huy tinh thần và những giá trị vĩnh cửu của Cách mạng Tháng Tám – 1945. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân càng ra sức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự chủ, tư lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngược lại với niềm tự hào dân tộc, các thế lực thù địch phản động lại có những hành vi chống đối, phủ nhận thành quả cách mạng. Chúng thường tung lên các trang mạng xã hội những bài viết với giọng điệu hằn học, lạc lõng, xuyên tạc một cách trắng trợn sự thật lịch sử.  Chúng còn tổ chức các diễn đàn nhằm kêu gọi, kích động, tổ chức vũ trang chống phá cách mạng nước ta, phủ nhận, bóp méo sự thật về giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn và nhân văn của Cách mạng Tháng Tám, hạ thấp vai trò của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bọn thù địch, bất mãn cơ hội chính trị không từ một thủ đoạn xấu xa nào để xuyên tạc bản chất chính nghĩa, sự hi sinh xương máu của cha ông ta trong cuộc trường kì chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật trước đây và thành quả Cách mạng Tháng Tám.

Xây dựng mô hình phát triển đất nước trong kỉ nguyên vươn mình

Phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám, trong các cuộc kháng chiến và 40 năm đổi mới, đất nước ta bước tiếp lên tầm cao hơn là tiến bước vào kỉ nguyên vươn mình. Đó là kỉ nguyên mới của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ sau 40 năm đổi mới (1986-2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra rất mạnh mẽ nhằm đưa đất nước bước vào thời kì phát triển bền vững nhằm đạt mục tiêu giàu mạnh, thịnh vượng, hoà bình, hạnh phúc.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, một chặng đường có ý nghĩa lịch sử. Từ chỗ nghèo nàn lạc hậu, nước ta đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được củng cố, phát triển. Những thành tựu nổi bật đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng ta đề ra và lãnh đạo. Qua đó, cho thấy sức mạnh to lớn tạo ra trong tư duy phát triển được đổi mới và sức sáng tạo của toàn xã hội được phát huy.

Trong chiến lược và tầm nhìn 100 năm, bắt đầu từ cải cách mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, hành chính hoá và tinh gọn bộ máy để tối ưu hoá hiệu quả quản trị đất nước. Những động lực cho sự phát triển là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; kinh tế nhà nước làm chủ đạo, kinh tế tư nhân giữ vai trò động lực quan trọng, đồng thời thúc đẩy Chính phủ số, công dân số, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo lấy trí tuệ nhân tạo (AI) dữ liệu lớn, tự động hoá thay đổi cách con người làm việc và sinh sống. Chuyển dịch từ hội nhập thông thường sang chủ động tham gia sâu rộng và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử, mang tính thời đại là đổi mới mô hình phát triển đất nước trong kỉ nguyên mới theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban chấp hành Trung ương (Khoá XIV) vạch ra con đường, rằng  chúng ta không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng cũ vốn phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, vốn và nhân công giá rẻ. Đã đến lúc phát triển đất nước theo mô hình hoàn toàn mới là dựa trên nền tảng của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị quốc gia hiện đại.

Bước vào kỉ nguyên vươn mình cần tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Đồng thời, kiến tạo để tạo bước chuyển biến về chất của quá trình phát triển nhanh, bền vững. Muốn vậy, phải thu hẹp truyền thống nguồn lao động giá rẻ, thu hẹp khai thác tài nguyên, thu hẹp gia tăng vốn đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất.

Ngày nay, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực làm thay đổi phương thức dựa trên năng suất, tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực chất lượng cao, từ tham gia sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Các động lực phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, xã hội, môi trường trong kỉ nguyên mới, đổi mới tư duy mạnh mẽ, cải cách thể chế và quản trị quốc gia hiện đại. Mặt khác, cần xây dựng an ninh - quốc phòng vững mạnh, xã hội hiện đại, văn minh, văn hoá, con người toàn diện, bản sắc nhân văn, môi trường sinh thái bền vững, thích ứng; đối ngoại, hội nhập quốc tế chủ  động để đạt mục tiêu tự lực, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo và năng lực nội sinh, lan toả tiến bộ xã hội. Phải thực hiện mô hình tăng trưởng bao trùm trong tiếp cận nguồn lực, tổ chức sản xuất, kinh doanh và phân phối thu nhập….

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Tin mới nhất