Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm

Trên hồ muối này người ta còn xây dựng nhà ở, nhà máy và có cả tuyến đường sắt chạy ngang qua.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 1

1. Hồ muối Chaerhan nằm trên cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng, Trung Quốc nổi tiếng với trữ lượng muối vô cùng lớn.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 2

2. Sau khi tiến hành các nghiên cứu đo đạc, người ta ước tính trữ lượng muối ở đây có thể lên tới 60 tỷ tấn.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 3

3. Sự tồn tại của hồ muối Chaerhan đã thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 4

4. Với trữ lượng khổng lồ này, hồ muối Chaerhan có thể cung cấp muối cho cả thế giới trong vòng 1000 năm.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 5

5. Bởi vì giá trị của hồ Chaerhan rất lớn và quan trọng nên nó luôn được bảo vệ bởi quân đội 24/24. Điều này là để ngăn chặn việc trộm muối bất hợp pháp.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 6

6. Hồ muối Chaerhan còn có một tên gọi khác rất hay, nó còn được gọi là tấm gương của bầu trời. Vì bề mặt của nó rất sáng, thoạt nhìn giống như một tấm gương. 

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 7

7. Điều này là do hàm lượng muối bên trong hồ rất lớn, tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp này.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 8

8. Hồ Chaerhan không chỉ nhìn bên ngoài rất đẹp, trong vắt mà còn có những cây cầu muối và những bông hoa muối có hình dáng kỳ lạ. Điều này khiến nơi đây trở thành kỳ quan độc nhất vô nhị trên thế giới.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 9

9. Không chỉ là một nơi có cảnh đẹp như chốn thần tiên, hồ muối Chaerhan còn tạo nên một nền công nghiệp sản xuất phân kali với quy mô lớn.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 10

10. Do thành phần hóa học của nước bên trong hồ nên hồ muối Chaerhan khác với hồ Chaka.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 11

11. Lớp muối ở hồ Chaerhan có khả năng chịu lực lớn, ô tô và tàu hỏa có thể chạy trên đó, thậm chí máy bay cũng hạ cánh tại đây.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 12

12. Đó là lý do tại sao người ta có thể xây dựng nhà cửa, nhà máy sản xuất phân kali, tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng đều được xây dựng trên hồ muối Chaerhan này.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 13

13. Lớp muối này dày tới 15 – 18m, tạo thành một cây cầu muối tự nhiên có tổng chiều dài 32km. Con đường băng qua cây cầu này khiến ai cũng mê mẩn bởi phong cảnh xung quanh cực kỳ đẹp.

Hồ muối lớn nhất TQ, có quân đội canh gác, tài nguyên đủ cho cả thế giới dùng trong 1000 năm - 14

14. Muối ở những nơi tham quan du lịch không ăn được, dẫm lên cứng như đá, do sự xói mòn nên nó có muôn hình vạn trạng.

PHƯƠNG HẠNH (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.