Huế khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025 đầy ấn tượng

Với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới", Năm Du lịch Quốc gia 2025 đã tạo cú hích cho quảng bá hình ảnh, liên kết phát triển và nâng tầm du lịch Huế, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Tối 20/12, tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) đã diễn ra lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; lãnh đạo thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan và đông đảo người dân, du khách.

Được sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ và sự ủng hộ của Bộ VHTTDL, thành phố Huế vinh dự được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới". Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.

Huế khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025 đầy ấn tượng - 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tham dự chương trình.

Sự kiện cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng. Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương. Khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của thành phố để tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Huế cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách du lịch, góp phần phát triển hiệu quả và bền vững du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Phát biểu tại lễ Bế mạc, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật. Hơn 170 sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức; hơn 6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến với Huế. Đặc biệt là, hình ảnh Cố đô đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mới của du lịch Huế, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Huế khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025 đầy ấn tượng - 2

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại chương trình.

Thành công của Năm Du lịch Quốc gia không chỉ bắt nguồn từ sự nỗ lực của chính quyền, mà còn từ sự kết nối, đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, bạn bè quốc tế. Và trên hết, là tấm lòng mến khách, văn minh, trách nhiệm của người dân Huế - yếu tố then chốt tạo nên ấn tượng đẹp, dầy công vun đắp "thương hiệu Huế" trong lòng du khách gần xa.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế, trên cơ sở nền tảng những kết quả đạt được, Huế sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thành phố di sản thông minh, xanh và bền vững, với trọng tâm là: Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế. Đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế. Tăng cường hợp tác công - tư trong đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch. Xây dựng con người Huế hiện đại, năng động, nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, thanh lịch, hiền hòa.

"Có thể khẳng định, đây chính là hành trình quan trọng để Huế từng bước vươn mình, không chỉ là điểm đến của ký ức, mà còn là thành phố của tương lai, hội nhập và phát triển mang tầm khu vực và quốc tế", ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Huế khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025 đầy ấn tượng - 3

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Trong đêm bế mạc, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng theo mô hình "Concert quốc gia của ngành du lịch". Với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới", chương trình tái hiện vẻ đẹp quê hương đất nước ba miền Bắc - Trung - Nam qua ngôn ngữ âm nhạc, để rồi lắng đọng và hội tụ về trái tim cố đô trong những giai điệu trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm - nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Việt đã góp phần lan tỏa hình ảnh Huế như câu chuyện về một vùng đất đang được đánh thức, vươn mình rạng rỡ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Năm 2025, thành phố Huế ước đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng 40,6%), doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%. Đóng góp tăng trưởng GRDP năm 2025 của TP Huế đạt 9%, góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xác định.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết "Thương ngàn" của nhà văn Vĩnh Quyền)

Chuyến khảo sát hai tuần trong rừng khộp kết thúc với cuộc họp đoàn bên lửa trại. Nói đoàn theo thói quen chứ lúc đó nếu không tính con chó luôn theo sát chân tôi thì chỉ có tôi và Katy, cô tiến sĩ người Úc say mê nghiên cứu động vật hoang dã. Hai hôm trước ông trưởng đoàn phía Việt Nam đã ra Hà Nội cho kịp chuyến bay Nam Phi dự hội thảo chống buôn lậu sừng tê giác. Còn nài Y Bham thì t

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.