3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh

Một nghiên cứu của Harvard cho thấy những đứa trẻ tài giỏi, thành đạt khi lớn lên đều có điểm chung.

Các chuyên gia tại Đại học Harvard đã tiến hành một nghiên cứu, phát hiện ra rằng những người lớn lên thành đạt có thành tích tốt đều có đặc điểm chung, thường bắt nguồn từ trải nghiệm thời thơ ấu.

Nghiên cứu khoa học cũng cho thấy những thói quen và khả năng nhất định thời thơ ấu có tác động quan trọng đến thành công ở tuổi trưởng thành. Vậy những đứa trẻ tài giỏi có điểm gì chung?

3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh - 1

Tích cực tham gia làm việc nhà

Một nghiên cứu cho thấy rằng trẻ tích cực tham gia công việc nhà từ khi còn nhỏ, những trẻ không có thói quen này tỷ lệ tìm được việc làm chỉ đạt 15:1, trong khi tỷ lệ thu nhập sau khi có việc làm chỉ là 6:5. Điều này chỉ ra rằng việc tham gia việc nhà mang lại những kỹ năng sống cần thiết, ảnh hưởng sâu sắc đến cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của trẻ.

Cụ thể hơn, kết quả này cho thấy rằng nếu trẻ không được khuyến khích tham gia vào các công việc nhà khi còn nhỏ, sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi trưởng thành.

Kỹ năng tự lập, quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm được rèn luyện qua những công việc nhà đều là yếu tố quan trọng giúp trẻ hòa nhập tốt hơn vào môi trường làm việc sau này.

3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh - 2

Tích cực tham gia làm việc nhà.

Ngược lại, những trẻ không có thói quen này có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc xây dựng sự nghiệp.

Thêm vào đó, trẻ tham gia làm việc nhà học cách trở nên độc lập, phát triển những kỹ năng xã hội và giao tiếp. Những kỹ năng này cực kỳ quan trọng trong môi trường công việc, nơi mà sự hợp tác và làm việc nhóm rất cần thiết. Khi trẻ đã quen làm việc cùng nhau trong gia đình, sẽ dễ dàng hơn trong việc tương tác, làm việc với đồng nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra, việc tham gia vào công việc nhà cũng giúp trẻ hiểu rõ giá trị của công sức lao động. Trẻ sẽ nhận ra rằng mọi việc đều cần nỗ lực và trách nhiệm, từ việc giữ gìn không gian sống sạch sẽ đến việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. 

3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh - 3

Thích kết bạn

Những đứa trẻ thích kết bạn thường có kỹ năng giao tiếp tốt, thể hiện sự nhiệt tình và cởi mở trong việc tương tác với người khác. Trẻ có khả năng xây dựng, duy trì các mối quan hệ hiệu quả. Những trẻ này thường thể hiện sự tự tin, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, từ đó tạo ra một môi trường tích cực.

Một thí nghiệm nổi tiếng của Harvard, kéo dài hơn nửa thế kỷ, đã chỉ ra rằng những người có mối quan hệ cá nhân tốt khi còn nhỏ, có khả năng kiếm được nhiều hơn 87.000 USD/năm khi trưởng thành so với những người có mối quan hệ lạnh lùng và ít gắn bó.

3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh - 4

Thích kết bạn.

Kết quả này phản ánh sự khác biệt trong thu nhập, nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội trong việc xây dựng sự nghiệp và thành công trong cuộc sống. Những đứa trẻ biết cách kết bạn và duy trì mối quan hệ sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển các kỹ năng chuyên môn, mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp tốt còn giúp trẻ xây dựng lòng tin và sự tôn trọng với người khác, điều này rất quan trọng trong môi trường làm việc. Khi trẻ biết cách tương tác hiệu quả, sẽ dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, từ đó nâng cao khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo.

Thêm vào đó, trẻ thường có xu hướng phát triển tốt về mặt cảm xúc, học cách chia sẻ, đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau, từ đó hình thành những giá trị đạo đức quan trọng.

3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh - 5

Sẵn sàng giải quyết vấn đề

Việc sẵn sàng giải quyết vấn đề thể hiện 3 khía cạnh: Trẻ tự tin, có năng lực và quyết đoán.

Những đứa trẻ như vậy khi gặp vấn đề sẽ nghĩ đến “làm thế nào để giải quyết” hơn là “làm thế nào để thoát khỏi”. Khi giải quyết vấn đề, khả năng của trẻ sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn.

Vì vậy, những đứa trẻ sẵn sàng giải quyết vấn đề sẽ trở nên trưởng thành, học được nhiều kinh nghiệm khi lớn lên.

Muốn nuôi dạy một đứa trẻ xuất sắc, bố mẹ cần chú ý đến định hướng chung trong cách nuôi dạy:

Trước hết, không nên quá nghiêm khắc với con. Việc nghiêm túc sẽ hạn chế khả năng suy nghĩ, khiến trẻ mất đi tính sáng tạo, sự linh hoạt, sự đồng cảm,...

Thứ hai, hãy thể hiện mặt tích cực trước mặt trẻ, tạo ảnh hưởng lành mạnh và để trẻ sống trong bầu không khí hòa thuận.

3 đặc điểm chung của những đứa trẻ "làm nên chuyện lớn", không phải phán đoán mà được khoa học chứng minh - 6

Sẵn sàng giải quyết vấn đề.

Thứ ba, hãy cẩn thận đừng trút bỏ những cảm xúc tiêu cực trước mặt con, hạn chế khóc lóc, tức giận hay phàn nàn.

Cuối cùng, điều rất quan trọng là phải thích ứng với đặc điểm phát triển của trẻ, đó là để trẻ “làm bất cứ điều gì mình muốn”. Ví dụ, nếu trẻ nên mặc quần áo, gấp chăn, giặt tất,... thì trẻ cần phải được làm như vậy. 

Thực tế, một số thói quen ứng xử, biểu hiện tính cách khi còn nhỏ có tác động quyết định đến sự phát triển khi lớn lên.

Vì vậy, bố mẹ nên hiểu rõ tiềm năng, nuôi dưỡng trẻ có tư tưởng đúng đắn và đủ tinh thần trách nhiệm thì khi lớn lên, có thể trở nên xuất chúng và giỏi giang.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm Sách chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô giới thiệu hơn 500 tư liệu quý hiếm

Triển lãm Sách chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô giới thiệu hơn 500 tư liệu quý hiếm

Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10//2024), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Triển lãm Sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Tôn vinh những tình yêu lớn dành cho Thủ đô Hà Nội

Tôn vinh những tình yêu lớn dành cho Thủ đô Hà Nội

Chiều 8/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Giải thưởng năm nay diễn ra vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), do đó chương trình trao giải được tổ chức kết hợp với hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm những tác phẩm xuất sắc nhất được đề cử.

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th