3 loại “hoa thất thoát tài lộc” không nên trồng trong nhà, càng chăm càng nghèo
Có một số loại cây tuy đẹp nhưng lại tiềm ẩn tác hại cả về sức khỏe lẫn vận khí, được gọi là “hoa thất thoát tài lộc”.
Quan niệm về “hoa thất thoát tài lộc” không đơn thuần là mê tín. Một số loài cây không phù hợp với môi trường trong nhà hoặc do độc tính, hoặc do năng lượng phong thủy, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng và sự hưng thịnh của gia chủ.
Trong số đó, có 3 loại cây thường được cảnh báo không nên trồng trong nhà, vì vừa dễ gây hại vừa ảnh hưởng đến tài vận. Việc nhận biết và thay đổi kịp thời sẽ giúp không gian sống an lành, thu hút sinh khí và vận may.
1. Hoa có độc tính
Trong cây cảnh, trúc đào là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về hoa có độc tính. Loài cây này có hoa nở rộ, màu sắc rực rỡ, thường được trồng làm cảnh ở công viên, dải phân cách hoặc khu đô thị. Tuy nhiên, điều ít người biết là mọi bộ phận của trúc đào từ lá, hoa đến nhựa đều chứa độc tố.

Cây trúc đào.
Chỉ cần chạm phải phần nhựa dính trên da, người nhạy cảm có thể bị đỏ, ngứa, nổi mẩn hoặc viêm da, nặng hơn nếu tiếp xúc với mắt có thể gây tổn thương giác mạc. Chính vì thế, chuyên gia khuyến cáo trúc đào chỉ nên trồng ngoài trời, tuyệt đối không đặt trong nhà.
Theo quan niệm phong thủy, “hoa độc sinh sát khí, tài khí khó tụ”, nghĩa là cây có độc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm tiêu tán năng lượng tích cực trong không gian sống. Gia đình dễ gặp trắc trở, tinh thần bất an, công việc khó thuận lợi, đó cũng là một dạng thất thoát tài lộc.
Không chỉ trúc đào, môn cảnh cũng là loài cây chứa độc tố mạnh. Khi nhựa cây dính vào da có thể gây bỏng rát, nếu vô tình bắn vào mắt có thể dẫn đến mù lòa. Những loài cây này tuyệt đối không nên đặt trong không gian kín hoặc nơi trẻ nhỏ, thú cưng dễ chạm vào.

Cây môn cảnh.
Các chuyên gia khuyến nghị, trước khi mua cây, nên hỏi rõ người bán về độc tính của cây hoặc tra cứu thông tin cụ thể. Những loại cây an toàn, dễ chăm và mang ý nghĩa phong thủy tốt như trầu bà, lưỡi hổ, lan ý, cây phát tài… là lựa chọn phù hợp hơn cho không gian sống.
Trong chăm sóc cây cảnh, sức khỏe luôn là yếu tố quan trọng nhất. Nếu sức khỏe bị ảnh hưởng thì dù tài lộc có đến cũng khó giữ. Giữ nhà sạch, chọn cây lành, ấy mới là nguyên tắc “giữ tài, dưỡng phúc” đúng nghĩa.
2. Hoa, cây cảnh héo úa
Không ít gia đình có thói quen giữ lại những chậu cây, chậu hoa đã héo úa hoặc sắp tàn vì tiếc công chăm sóc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, cây cối khi đã mất sức sống không chỉ không còn giá trị thẩm mỹ, mà còn có thể mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm trạng và vận khí của gia chủ.
Trường hợp phổ biến là cây kim ngân bị vàng lá, thối rễ - hiện tượng thường gặp khi cây thiếu ánh sáng hoặc bị úng nước. Nhiều người cố gắng cứu cây bằng cách bón phân, tưới thêm nước, nhưng kết quả là cây vẫn chết, trong khi không khí trong nhà trở nên nặng nề, bức bối. Một số người còn nhận thấy thời gian đó dễ phát sinh mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, công việc kém suôn sẻ.

Theo quan niệm dân gian, “hoa héo sinh khí suy, lưu lại hao tài khí”, tức là cây đã cạn sinh lực nếu vẫn giữ lại trong nhà sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực, khiến tinh thần u uất và vận may khó tụ. Bỏ đi những cây đã chết, thay bằng cây mới khỏe mạnh sẽ giúp không gian tươi sáng, mang lại cảm giác nhẹ nhõm và hứng khởi.
Các chuyên gia gợi ý, khi cây có dấu hiệu héo rũ hoặc thối rễ, nên nhổ ra kiểm tra. Nếu rễ chuyển màu đen, bốc mùi hôi, nghĩa là cây đã không thể cứu. Trong trường hợp đó, nên thay ngay bằng cây mới, dùng đất tơi xốp (pha cát và mùn lá theo tỉ lệ 3:1), hạn chế tưới nước và đảm bảo ánh sáng đầy đủ.
Thực tế cho thấy, khi cây mới bén rễ, ra lá non, không khí trong nhà cũng trở nên trong lành và tích cực hơn. Điều này không mang yếu tố mê tín, mà xuất phát từ tâm lý học, con người dễ cảm thấy phấn chấn, có động lực khi được sống trong không gian xanh tươi, đầy sức sống.
Giữ cây khỏe, bỏ cây héo, đó không chỉ là bí quyết làm đẹp không gian, mà còn là cách duy trì năng lượng, giữ vượng khí và tài lộc cho gia đình.

3. Hoa mang ý nghĩa không may mắn
Ngoài các loài hoa có độc tính hay đã khô héo, một số loài hoa tuy rực rỡ, độc đáo nhưng lại mang ý nghĩa biểu trưng không cát tường, bị xem là “hoa thất thoát tài lộc” trong quan niệm phong thủy.
Ví dụ như hoa cà độc dược, hay còn gọi là mạn đà la, có hình dáng giống chiếc kèn nhỏ, nở vào ban đêm, hương thơm nồng và vẻ đẹp bí ẩn. Tuy nhiên, trong nhiều nền văn hóa, cà độc dược lại được xem là “hoa của giấc mộng và chia ly”, gắn với sự huyền bí, buồn thương và điềm xấu.

Cây cà độc dược.
Không ít người phản ánh rằng sau khi trồng loại hoa này trong nhà, tinh thần dễ mệt mỏi, mất ngủ, tâm trạng bất an, thậm chí công việc cũng kém thuận lợi. Giới phong thủy cho rằng nguyên nhân không hẳn do mê tín, mà bởi ý nghĩa tiêu cực của loài hoa này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý con người một cách tiềm thức, khiến năng lượng trong không gian sống bị xáo trộn.
Ngược lại, nên ưu tiên những loài cây, hoa mang ý nghĩa cát tường như phát tài, trúc phú quý,… biểu trưng cho tài lộc và sự nghiệp hanh thông; cẩm tú cầu biểu hiện cho đoàn viên, hòa hợp; nhài, lan ý mang đến cảm giác an lành, tinh khiết.
Bình luận