Chai nhựa là "bảo bối" trong việc trồng cây, chỉ người thông minh mới nghĩ ra 3 cách này

Sử dụng chai nhựa hợp lý có thể khiến cành nhanh bén rễ nhanh hơn.

Việc tận dụng các chai nhựa trước khi bỏ đi để làm chậu trồng rau đang là xu hướng của nhiều người. Đa số các chai nhựa tương đối nhẹ và bền khi đặt ngoài trời nắng nóng. Vừa thỏa được đam mê trồng rau sạch, vừa giúp bảo vệ môi trường. 

Nhưng nếu dùng như vậy thì quá thường, nhiều bậc thầy trồng hoa đã nghĩ ra những cách khác vừa hiệu quả vừa "thông minh" hơn. 

1. Dùng chai nhựa cắt cành hoa hồng, hoa giấy nhanh ra rễ

Để tiết kiệm nhiều người thay vì mua cây con sẽ tự nhân giống bằng cây đang có sẵn ở nhà mình. Những loại hoa có thể nhân giống theo cách này khá đa dạng từ hoa hồng tới nhài, hoa giấy... Trong quá trình cắt cành này ai cũng mong cành giâm của mình nhanh chóng bén rễ và nảy mầm, cuối cùng trở thành cây con khỏe mạnh. Lúc này sử dụng chai nhựa hợp lý có thể khiến cành nhanh bén rễ nhanh hơn.

Chai nhựa là "bảo bối" trong việc trồng cây, chỉ người thông minh mới nghĩ ra 3 cách này - 1

Cách làm:

Sau khi cắt tỉa các cành hoa hồng và hoa giấy như trong hình, bạn chuẩn bị một tấm ni lông sạch, cho nước cỡ 1cm vào bình, sau đó ngâm phần gốc cành đã cắt đã xử lý vào rồi đặt chai lên trên ban công ấm áp để bảo dưỡng. Cách làm này sẽ khiến độ ẩm trong chai nhựa cao, có thể thúc đẩy cành nhanh ra rễ và nảy mầm, sau khi cây nảy mầm và mọc rễ có thể cấy vào chậu hoa để trồng trên đất.

Chai nhựa là "bảo bối" trong việc trồng cây, chỉ người thông minh mới nghĩ ra 3 cách này - 2

Tất nhiên, bạn cũng có thể cho giá thể đã cắt vào chai nhựa như trong hình để đảm bảo giá thể ở trạng thái ẩm, sau đó cắm hom vào đất, đặt trong nhà nơi thoáng mát và ấm áp. Chai nhựa sẽ đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm không đổi, tốt cho sự phát triển của cây.

2. Dùng chai nhựa để dưỡng hoa, cây sẽ tự hút nước

Khi bảo dưỡng cây, nhiều người thường quên tưới nước cho chậu hoa dẫn đến khô rễ, vàng lá. Trên thực tế, có thể dùng chai nhựa để làm chậu hoa tự hút nước, có thể giải quyết vấn đề tưới hoa.

Chai nhựa là "bảo bối" trong việc trồng cây, chỉ người thông minh mới nghĩ ra 3 cách này - 3

Hướng dẫn

Như trong hình, chuẩn bị 1 cái chai nhựa, sau khi cắt từ giữa ra, khoan 1 lỗ nhỏ trên nắp để chuẩn bị luồn len rồi cố định trên lỗ nhỏ, sau khi ghép và kết hợp như trong hình thì thêm nước vào chai nhựa ở phía dưới. Để len ​​ngâm trong nước, sau đó nó có thể liên tục cung cấp nước cho đất.

3. Sử dụng chai nhựa giâm cây nước mọng nước, tỷ lệ sống cao

Nhiều người rất thích cây sen đá, và cũng nhận thấy rằng có thể thu được nhiều chậu cây hơn bằng cách cắt lá cho vào chai nhựa để giúp cây nảy mầm mới.

Chai nhựa là "bảo bối" trong việc trồng cây, chỉ người thông minh mới nghĩ ra 3 cách này - 4

Hướng dẫn

Như hình, bạn chuẩn bị 1 chai nhựa sạch, sau đó khoét 1 số lỗ nhỏ xung quanh tấm nhựa, kích thước lỗ vừa đủ cắm lá vào, sau đó cắm hết các gốc lá vào lỗ như hình trong hình. Cho một ít nước vào đáy chai nhựa rồi đặt chai trong nhà để bảo dưỡng sẽ giúp các lá mọng nước nhanh bén rễ và nảy mầm. Khi cây ra mầm mới chỉ cần mang đi trồng là xong, vừa nhanh gọn vừa hiệu quả.

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên