Chỉ cần "mạnh tay" ở 3 điểm, 1 cây hoa giấy sẽ nở tới 500 bông, nở quanh năm bất chấp mùa đông
Nhiều người trồng hoa thường than rằng hoa giấy nhà người ta nở rực rỡ, còn nhà mình mãi chẳng thấy hoa. Thực ra, hoa giấy là loại cây “ra hoa nhờ bị ngược đãi”. Chỉ cần mạnh 3 chỗ này, ngay cả giống hoa thông thường cũng có thể nở thành một “thác hoa” lộng lẫy.
1. Mạnh tay siết nước
Hoa giấy ra hoa nhờ “chịu khổ”, nên việc siết nước chính là cách kích hoạt gen ra hoa. Trong tự nhiên, cây thường nở rộ khi gặp lại mưa sau thời gian khô hạn. Bằng cách tạo “mùa khô giả”, người trồng sẽ buộc cây chuyển sang giai đoạn hình thành nụ. Thử nghiệm cho thấy, những cây bị “hạn nước” cho hoa nhiều gấp 3 lần và nở sớm hơn khoảng nửa tháng so với cây tưới đều.
Quy trình kiểm soát nước gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn ngưng tưới, kéo dài khoảng một tuần. Trong thời gian này, dừng hoàn toàn việc tưới nước cho đến khi thấy lá hơi héo, ban ngày rũ xuống nhưng ban đêm có thể hơi khôi phục lại; có khoảng một nửa số lá đã héo là đạt yêu cầu.

Tiếp theo là giai đoạn kiểm soát nước, kéo dài khoảng 10 ngày. Mỗi buổi chiều, chỉ tưới một lượng nhỏ quanh mép chậu, khoảng 1/3 so với bình thường để giữ đất ở trạng thái hơi khô. Lúc này, khoảng 30% lá vẫn héo nhẹ nhưng không rụng.
Cuối cùng là giai đoạn kích nụ, khi bắt đầu thấy chồi non xuất hiện ở nách lá. Lúc này có thể trở lại chế độ tưới bình thường, đồng thời bón thêm phân lân – kali, chẳng hạn dùng dung dịch phốt phát kali (KH₂PO₄) pha loãng 1:1000, tưới mỗi tuần một lần. Chỉ sau một thời gian ngắn, những nụ hoa nhỏ bằng hạt kê sẽ dần xuất hiện.
Đối với vùng khí hậu lạnh, việc kiểm soát nước nên thực hiện vào khoảng tháng 9 đến tháng 10, tức mùa thu, để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ thấp vào mùa đông. Nếu điều kiện không cho phép thực hiện phương pháp siết nước, có thể thay thế bằng cách ngâm chậu để kiểm soát độ ẩm. Chỉ cần lót một lớp sỏi dày khoảng 3cm ở đáy chậu, mỗi lần ngâm nước chỉ để mực nước chạm tới lớp sỏi, giúp bộ rễ ở trạng thái nửa khô – nửa ẩm. Phương pháp này vừa hạn chế tình trạng úng rễ vừa đạt được hiệu quả tương tự trong việc kích thích ra hoa.

2. Mạnh tay cắt tỉa
Cắt tỉa đúng thời điểm và đúng vị trí là chìa khóa giúp hoa giấy ra nhiều nụ. Sau khi hoa tàn, cần mạnh tay loại bỏ những cành vô ích để kích thích cây bật mầm hoa mới khỏe mạnh hơn.
Thời điểm tốt nhất để cắt tỉa là trong vòng 3 ngày kể từ khi bông hoa cuối cùng rụng. Ở miền Nam, có thể cắt tỉa nhiều lần trong năm (từ tháng 4 đến tháng 10), còn ở miền Bắc chỉ nên làm vào giai đoạn cuối xuân hoặc đầu hè.
Có 3 loại cành cần cắt bỏ. Đầu tiên là những cành non xanh chỉ mọc lá mà không ra hoa. Với loại này, nên cắt bỏ 2/3 chiều dài, chỉ giữ lại phần gốc với 2 mắt ngủ, áp dụng phương pháp cắt chừa gốc để cây bật chồi mới khỏe hơn.
Thứ hai là cành mọc trong tán, tức các cành giao nhau ở giữa bụi cây. Cần cắt sát gốc để ánh sáng có thể chiếu vào trung tâm tán cây. Vì khi tán được chiếu sáng nhiều hơn 40%, tỉ lệ phân hóa mầm hoa có thể tăng tới 55%.
Thứ ba là cành già, thường có vỏ sần sùi, không còn mầm ngủ. Những cành này nên cắt sát gốc, chỉ giữ lại các cành khỏe từ 1-2 năm tuổi để cây dồn dưỡng chất ra hoa.
Ngoài các lần cắt mạnh, mỗi tuần nên bấm ngọn để kích thích phân cành mà mỗi cành phụ đều có thể trở thành cành hoa. Khi chồi non mọc được 6 lá, hãy bấm bỏ 2 lá ngọn, chỉ giữ lại 4 lá phía dưới. Từ nách lá sẽ bật ra các chồi mới mang nụ.

3. Mạnh tay bổ sung lân và canxi
Ngoài việc cắt tỉa và kiểm soát nước, việc bổ sung đúng loại dinh dưỡng là yếu tố quyết định để hoa nở to, màu sắc tươi và bền hơn. Một công thức bón phân tự nhiên được nhiều người trồng hoa lâu năm ưa chuộng là hỗn hợp vỏ trứng và bột xương. Hỗn hợp này được mệnh danh là loại phân “vàng” cho hoa giấy.
Cách làm rất đơn giản. Hãy rửa sạch vỏ trứng, phơi khô rồi nghiền mịn, rây bỏ phần hạt to. Trộn bột vỏ trứng với bột xương theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, rải đều 2 thìa quanh mép chậu (đối với chậu đường kính khoảng 30 cm).
Thực hiện vào ngày thứ 3 sau khi kết thúc giai đoạn kiểm soát nước, lúc bộ rễ đã phục hồi khả năng hấp thu. Có thể kết hợp bón cùng lần tưới nước. Sau 2 lần sử dụng, kích thước bông hoa thường tăng trung bình 2 cm, màu sắc đậm và rõ hơn.
Bên cạnh đó, bạn có thể dùng sữa quá hạn làm phân bón hữu cơ. Chỉ cần pha loãng sữa với nước theo tỷ lệ 1:5, cho vào chai nhựa đậy kín để lên men trong 7 ngày (trời lạnh có thể để 10 ngày). Khi sử dụng, tiếp tục pha loãng 20 lần và tưới vào gốc mỗi tháng một lần. Cách này không chỉ giúp rễ phát triển to, khỏe như đũa, mà còn thúc đẩy cây ra hoa nhiều gấp đôi.

Ngoài 3 "mạnh" kể trên, bạn cũng cần quản lý chênh lệch nở hoa giữa miền Nam và miền Bắc. Theo đó, do sự khác biệt rõ rệt về khí hậu, người trồng hoa giấy ở hai miền cần áp dụng những phương pháp chăm sóc khác nhau để cây ra hoa đúng thời điểm và đạt hiệu quả tối đa.
Đối với miền Bắc, phương pháp thích hợp nhất là kiểm soát nước vào mùa thu, cắt tỉa vào mùa xuân. Vào tháng 10, nên tiến hành giai đoạn kiểm soát nước để kích thích phân hóa mầm hoa. Đến giữa tháng 11, khi thời tiết bắt đầu lạnh, cần chuyển chậu hoa vào trong nhà, giữ nhiệt độ ổn định khoảng 15–20℃ và đặt gần cửa sổ để cây nhận được ít nhất 6 giờ ánh nắng mỗi ngày. Sang giữa tháng 4 năm sau, trước khi đưa cây ra ngoài, tiến hành cắt tỉa mạnh, loại bỏ toàn bộ cành bị đông giá, chỉ giữ lại các mầm khỏe mạnh. Nhờ cách làm này, đến tháng 5 cây sẽ nở rộ, hoa to và đều.
Đối với miền Nam, nơi khí hậu ấm áp quanh năm và hầu như không có sương giá, có thể áp dụng chu kỳ ra hoa nhiều mùa. Sau mỗi đợt hoa tàn, tiến hành cắt tỉa, kiểm soát nước trong khoảng 20 ngày, bón phân kích hoa và cây sẽ bước vào đợt nở mới. Quy trình này có thể lặp lại 4–5 lần mỗi năm. Riêng trong giai đoạn nắng gắt từ tháng 6 đến tháng 8, nên che bớt khoảng 30% ánh nắng vào buổi trưa bằng lưới đen để tránh cháy lá và giúp quá trình phân hóa mầm hoa diễn ra thuận lợi hơn.
Bình luận