Có thai trước hôn nhân, cô dâu bị gia đình chú rể bỏ rơi trong ngày cưới

Bị bỏ rơi giữa hôn lễ, cô dâu trẻ suy sụp tinh thần, cô cho biết hành động "chạy trốn" của bạn trai khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và tổn thương.

Vài ngày trước, tại tiểu khu Sai Ra, huyện Chawang, tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan đã xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận, một thiếu nữ 16 tuổi bị bạn trai 30 tuổi bỏ rơi ngay trong ngày cưới, để lại cô bé với cái thai 5 tháng và khoản nợ chuẩn bị cho đám cưới.

Có thai trước hôn nhân, cô dâu bị gia đình chú rể bỏ rơi trong ngày cưới - 1

Ảnh minh họa. 

Theo truyền thông Thái Lan, cặp đôi đã hẹn hò được hơn một năm. Cô gái 16 tuổi mang thai trước khi kết hôn, hiện đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Ban đầu, người bạn trai Wutthichai (30 tuổi) tỏ ra có trách nhiệm, đưa người thân đến nhà thiếu nữ để cầu hôn. Sau khi thảo luận, hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức đám cưới vào ngày 9/8, mẹ cô dâu là bà Yupa sẽ đảm nhận toàn bộ việc tổ chức.

Để chuẩn bị cho đám cưới của con gái, gia đình cô dâu đã ứng trước 30.000 baht (khoảng hơn 21 triệu đồng) cho các chi phí. Nhà trai hứa sẽ chia sẻ chi phí sau.

Tuy nhiên, vào đúng ngày cưới, chú rể và gia đình anh ta biến mất không rõ tung tích. Gia đình cô dâu chờ đợi từ sáng đến trưa nhưng không liên lạc được với bên nhà trai. Phía nhà trai cũng không cử ai đến giải thích tình hình.

Lúc này, gia đình cô dâu mới nhận ra họ đã bị "bỏ rơi". Để không làm thất vọng khách mời đến dự, gia đình đành phải đóng gói thức ăn đã chuẩn bị để khách mang về.

Sau sự việc bị bỏ rơi giữa hôn lễ, cô dâu trẻ suy sụp tinh thần. Cô cho biết, hành động "chạy trốn" của bạn trai khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và tổn thương. Điều khiến cô buồn hơn nữa là cô đang mang thai 5 tháng đứa con của kẻ bạc tình. Thiếu nữ cũng nhấn mạnh rằng, nếu bạn trai không xuất hiện và chịu trách nhiệm, cô sẽ kiện ra tòa để truy cứu đến cùng.

Khi câu chuyện được công khai trên các mạng xã hội, thu hút đông đảo truyền thông địa phương đã liên hệ với gia đình cô dâu. Mẹ cô dâu bà Yupa tiết lộ rằng, gia đình đã liên lạc được với nhà trai và đạt được thỏa thuận giải quyết, hy vọng mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ.

Nhiều người sau khi biết đến sự việc đã đặt câu hỏi về việc bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên trong các tình huống phức tạp như thế này, đồng thời cũng có không ít ý kiến lo ngại về vấn đề hôn nhân sớm và mang thai ở tuổi vị thành niên, yêu cầu phải có chế tài xử phạt thích đáng.  

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy tài chính xanh – Hướng tới Mục tiêu Net-Zero tại Việt Nam

Thúc đẩy tài chính xanh – Hướng tới Mục tiêu Net-Zero tại Việt Nam

Nhằm chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về phát triển tài chính xanh, dự kiến ngày 20/5 tới đây, Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net-Zero của Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngân hàng phối hợp cùng Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng đồng tổ chức.

Những bài học nông thôn và triển vọng của văn chương về “tam nông” nhìn từ văn hóa

Những bài học nông thôn và triển vọng của văn chương về “tam nông” nhìn từ văn hóa

“Những bài học nông thôn” là một trong những thiên truyện ngắn đặc sắc nhất của Nguyễn Huy Thiệp. Mặc dầu gốc gác là cư dân chốn thị thành Kinh kỳ nhưng nhà văn luôn thắc thỏm “Mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn”, “Tôi sinh ở làng quê, lớn lên ở làng quê”,... Phải có một nguyên cớ sâu xa nào đó nhà văn mới tạo ra những diễn ngôn đầy ngụ ý như thế vì “Văn chươ