Đã có con trai, bà mẹ mang thai 3 sinh thêm 3 hoàng tử, than thở cả đời không được làm bà ngoại

Cứ tưởng lần thứ 2 sẽ sinh được con gái, ai mà ngờ lại có thêm hẳn 3 đứa con trai.

Gia đình nào cũng mong muốn sinh con đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, chuyện sinh con không phải lúc nào cũng như ý muốn. Tâm sự của bà mẹ sinh 4 đứa con trai trong bài viết dưới đây cũng là trải lòng của không ít người đang mong muốn có một cô con gái.

Theo Sohu, bà mẹ này tên là Xiao (Chiết Giang, Trung Quốc), năm nay đã 35 tuổi. Cô cho biết hiện tại trong nhà có tổng cộng 5 người đàn ông: Chồng, con trai lớn và 3 cậu con trai vừa mới sinh. Lẽ ra nhà đông con thì vui nhưng chồng của cô Xiao đang không biết nên cười hay nên khóc vì anh thực sự mong muốn có một cô con gái để cưng nựng, yêu chiều.

Khi đang mang thai, Xiao đã đi siêu âm và biết được 3 bé sinh 3 trong bụng cô là con trai. Chồng cô thường trêu chọc vợ mình rằng cả đời này không có cơ hội để làm bà ngoại, chỉ có thể làm một bà mẹ chồng thôi.

Đã có con trai, bà mẹ mang thai 3 sinh thêm 3 hoàng tử, than thở cả đời không được làm bà ngoại - 1

Cô Xiao bất ngờ vì mang thai 3 đứa con trai. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian bầu bí, Xiao đã xin nghỉ việc ở nhà vì bụng quá “cồng kềnh,” dù mới chỉ 5 tháng nhưng trông như đã có bầu tháng thứ 8. Cô Xiao dường như không làm được việc gì, chỉ ăn và ngủ, sức khoẻ cũng trở nên mệt mỏi hơn. Tuy vậy, mỗi lần siêu âm thấy thai nhi phát triển ổn định thì Xiao cảm thấy những vất vả này khi mang thai đều đáng giá.

Khi thai nhi được 34 tuần, bác sĩ kiểm tra và nói tử cung của Xiao đã đạt đến giới hạn nên đã thảo luận với cô chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật mổ lấy thai. Vào ngày hôm sau, Xiao cùng chồng đến bệnh viện để làm thủ tục sinh mổ. Lúc 8 giờ 52 phút, 53 phút, 54 phút, 3 cậu bé đã lần lượt chào đời, cân nặng của cậu con trai đầu là 1,5 kg, hai bé còn lại mỗi người 1,4 kg. Cả 3 đứa bé đều được nằm trong lồng kính 1 tháng sau đó được xuất viện về nhà.

Đã có con trai, bà mẹ mang thai 3 sinh thêm 3 hoàng tử, than thở cả đời không được làm bà ngoại - 2

3 đứa trẻ sau khi sinh ra được nằm lồng kính. (Ảnh minh họa)

Hiện tại trong ngôi nhà này đang có đến 5 người đàn ông, nghĩ đến 4 đứa con trai, sau này chi phí nuôi nấng, kết hôn và mua nhà, mua xe không hề nhẹ nhàng chút nào khiến bà mẹ không khỏi lo lắng.

Cư dân mạng sau khi xem xong không biết nên cười hay nên khóc. 9 người 10 ý, ai cũng có điều muốn nói với bà mẹ này:

- “Hay chị thử sinh thêm đứa nữa xem sao, biết đâu lại là con gái”.

- “Dù gì cũng là phước báu, nhiều người mong có một đứa con trai như gia đình chị mà đâu có được”.

- “Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng áp lực thật đó chứ, nhưng mà mẹ vẫn đẹp gái nhất nhà là tuyệt vời rồi ạ”.

Đặc điểm một số bà mẹ dễ sinh con một bề

Theo nghiên cứu, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con một bề của các bà mẹ như:

- Độ tuổi: Tuổi của bà mẹ có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con một bề. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 35 thường có khả năng sinh con một bề cao hơn so với phụ nữ ở độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn.

- Thói quen ăn uống: Nếu bà mẹ cắt giảm muối và ăn nhiều sản phẩm từ sữa có thể làm tăng cơ hội sinh con gái. Mặt khác, những bà mẹ có chế độ ăn đầy đủ thực phẩm giàu natri và kali sẽ có nhiều khả năng sinh con trai hơn.

- Lượng trứng: Số lượng trứng có sẵn trong buồng trứng của phụ nữ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con một bề. Phụ nữ có nhiều trứng dự trữ hơn có khả năng sinh con một bề cao hơn.

- Tình trạng sức khỏe tổng thể: Sức khỏe tổng thể của người mẹ cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh con một bề. 

- Lối sống: Lối sống cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con một bề. Các yếu tố như chế độ ăn uống, tình trạng cân nặng, việc tập thể dục đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con một bề.

- Di truyền: Một số nghiên cứu cho thấy rằng giới tính của em bé có thể bị ảnh hưởng bởi di truyền từ phía gia đình.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi