Dâng rượu thắp hương ngày Tết nhớ quy tắc “2 không – 1 nên”, gia đình mới êm ấm, con cháu được phù hộ

Dâng rượu thắp hương ngày Tết cần phải lựa chọn thật cẩn thận, tỉ mỉ và nên nhớ quy tắc “2 không – 1 nên”.

Dân gian có câu “vô tửu bất thành lễ”, nghĩa là lễ cúng mà không có rượu thì như không có lễ. Chính vì thế trong mâm cơm cúng ngày Tết hay giỗ chạp thì ngoài hoa quả, lễ vật, mâm cơm cúng thì không thể thiếu vắng đi những chén rượu trên bàn thờ gia tiên.

Tuy nhiên, dâng rượu thắp hương ngày Tết cần phải lựa chọn thật cẩn thận, tỉ mỉ và nên nhớ quy tắc “2 không – 1 nên”.

Dâng rượu thắp hương ngày Tết nhớ quy tắc “2 không – 1 nên”, gia đình mới êm ấm, con cháu được phù hộ - 1

1. Không nên mua rượu cúng ở hàng vàng mã

Khi mua đồ cúng ở hàng vàng mã, nhiều người thường mua luôn chai rượu cúng, thuốc chè ở đây cho “tiện”. Tuy nhiên, rượu bày bán ở hàng vàng mã thường không uống được, vì đó là rượu pha từ cồn. Chè thường kém chất lượng, uống không ngon. 

Do đó, mua rượu cúng, chè cúng ở hàng vàng mã để dâng lên bàn thờ được coi là điều bất kính, thể hiện sự hời hợt, làm cho có của gia đình. Ngoài ra, những mẫu sản phẩm đó còn kém chất lượng, độc hại, khi dâng lên bàn thờ có thể làm rối loạn trường khí của không gian thờ cúng, ảnh hưởng tới tài vận của gia đình, khiến gia đình gặp nhiều trục trặc, khó êm ấm. 

Dâng rượu thắp hương ngày Tết nhớ quy tắc “2 không – 1 nên”, gia đình mới êm ấm, con cháu được phù hộ - 2

2. Không dâng rượu lên bàn thờ Phật

Ngoài bàn thờ gia tiên, nhiều gia đình còn đặt thêm bàn thờ Phật trong nhà. Với bàn thờ gia tiên, bạn nên dâng rượu lên bàn thờ. Nhưng với bàn thờ Phật, tuyệt đối không được dâng rượu.

Sở dĩ như vậy vì trong văn hóa Phật giáo, rượu là đồ uống tai hại, người tu không dùng rượu. Do đó, dâng rượu trên bàn thờ Phật là thể hiện sự thiếu hiểu biết, sự hời hợt trong thờ cúng, bất kính với thần Phật.

Trên bàn thờ Phật, tốt hơn hết bạn nên dùng nước tinh khiết, nước lã, không nên dùng nước đun sôi để nguội để thắp hương. Ngoài ra, cũng không dùng nước trà, nước màu,… để thể hiện sự thanh khiết ban đầu.

Dâng rượu thắp hương ngày Tết nhớ quy tắc “2 không – 1 nên”, gia đình mới êm ấm, con cháu được phù hộ - 3

3. Nên chọn rượu ta, rượu ngon khi dâng rượu thắp hương lên bàn thờ gia tiên

Khi dâng rượu thắp hương lên bàn thờ gia tiên, gia chủ nên chọn rượu truyền thống của người Việt như rượu nếp. Nếu cúng rượu tây, rượu ngâm thì vẫn nên có chai rượu nếp cái ngon theo lối cổ truyền của người Việt để thể hiện lòng thành tôn kính, giữ gìn truyền thống của người Việt.

Nên nhớ, rượu cúng cần phải là loại rượu ngon, rượu đảm bảo chất lượng. Có như vậy mới thể hiện được sự chu đáo, lòng thành của con cháu với tổ tiên, nhờ đó sẽ được tổ tiên phù hộ cho gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm!

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.