Đây là loài hoa của các “vị thần”, nở quanh năm tỏa hương thơm ngát, cắm cành vào đất 10 ngày liền bén rễ

Loài hoa này có thời gian ra hoa dài, có những giống nở quanh năm.

Hoa cẩm chướng, hay còn gọi là hoa phăng, tên tiếng Anh là Carnation, tên khoa học là Dianthus caryophyllus. Cái tên Dianthus xuất phát từ từ “dios” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “thần thánh” để chỉ thần Zeus hoặc Chúa và “anthos” có nghĩa là “hoa”. Vì thế, hoa cẩm chướng còn được gọi là “hoa của các vị thần" hoặc "hoa thiên đàng".

Đây là loài hoa của các “vị thần”, nở quanh năm tỏa hương thơm ngát, cắm cành vào đất 10 ngày liền bén rễ - 1

Hoa cẩm chướng là một trong những loại hoa được trồng lâu đời nhất, nó đã tồn tại hơn 2.000 năm với gần 300 loài và hơn 1000 loại biến chủng khác nhau. Thân cây có các đốt ngắn dễ gãy, cao khoảng 80cm, lá cây màu xanh, được phủ một lớp phấn trắng mỏng giúp giảm thoát hơi nước và chống sâu hại.

Hoa cẩm chướng có thời gian ra hoa dài, có những loài nở quanh năm. Hoa mọc riêng rẽ hoặc mọc thành cụm từ 2-5 bông, đường kính khoảng 3-5cm. Không chỉ đẹp, đa dạng màu sắc mà hoa cẩm chướng còn có hương thơm ngọt ngào, dễ chịu.

Đây là loài hoa của các “vị thần”, nở quanh năm tỏa hương thơm ngát, cắm cành vào đất 10 ngày liền bén rễ - 2

Trong phong thủy, loài hoa này là biểu tượng của lòng biết ơn của con cái đến với bố mẹ, vì thế chúng thường được dùng làm quà tặng trong các dịp lễ tình yêu, ngày của mẹ, ngày của cha. Ngoài ra, hoa cẩm chướng còn mang ý nghĩa về một cuộc hôn nhân tốt đẹp, lâu bền và hạnh phúc trọn vẹn.

Bên cạnh đó, mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Ví dụ như hoa cẩm chướng đỏ bày tỏ tình yêu và tình cảm sâu sắc với người phụ nữ bạn yêu, màu trắng gửi gắm thông điệp về một cuộc sống sung túc, màu hồng tượng trưng cho tình yêu trong sáng và không bao giờ phai nhạt của người mẹ dành cho những người con của mình; hoa cẩm chướng sọc vằn hoặc bị tước hết lá thì đó chính là lời từ chối hay không muốn tiếp nhận tình yêu.

Vừa đẹp vừa mang nhiều ý nghĩa nên hoa cẩm chướng thường được sử dụng để trang trí nhà cửa. Nhiều người mua hoa cẩm chướng về cắm nhưng cũng có người trồng hẳn vài chậu hoa cẩm chướng trong nhà.

Đây là loài hoa của các “vị thần”, nở quanh năm tỏa hương thơm ngát, cắm cành vào đất 10 ngày liền bén rễ - 3

Cách trồng và chăm sóc hoa cẩm chướng

Bạn có thể trồng hoa cẩm chướng bằng phương pháp gieo hạt hoặc giâm cành. Với phương pháp gieo hạt, hãy ươm hạt giống trong các khay nhỏ. Sau khi gieo hạt xong, hãy rắc một lớp bột đất mỏng lên hoặc phủ một lớp rơm rạ hay xơ dừa mỏng lên trên.

Sau khoảng 4-6 ngày từ khi gieo, hạt sẽ nảy mầm. Khi cây cao khoảng 2-3 cm, bạn có thể tách từng cây con ra trồng trong chậu. Lưu ý, khoảng cách lý tưởng giữa các cây là 5cm.

Với phương pháp giâm cành, bạn hãy cắt cành thành từng đoạn dài khoảng 10cm. Nhúng qua dung dịch kích rễ rồi cắm vào đất, sau khoảng 10 ngày cành giâm sẽ bén rễ.

Đây là loài hoa của các “vị thần”, nở quanh năm tỏa hương thơm ngát, cắm cành vào đất 10 ngày liền bén rễ - 4

Trong quá trình chăm sóc hoa cẩm chướng, bạn hãy chú ý tới những yếu tố sau:

- Đất trồng: Hoa cẩm chướng thích đất thịt nhẹ, có nhiều mùn, tơi xốp, thoát nước tốt và nhiều dinh dưỡng. Để trồng hoa cẩm chướng, bạn có thể trộn đất theo công thức: ¼ đất phù sa, ¼ phân hữu cơ, còn lại là xơ dừa.

- Ánh sáng: Hoa cẩm chướng là loài cây thích ánh sáng, vì thế hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng mặt trời nhẹ, tránh ánh nắng gay gắt để cây phát triển tốt nhất.

- Tưới nước: Tùy vào điều kiện thời tiết mà tưới nước cho hoa cẩm chướng phù hợp. Với những ngày nắng nóng, khi thấy bề mặt đất khô thì hẵng tưới nước cho hoa. Với những ngày mưa nhiều, không cần tưới nước.

- Bón phân: Để hoa cẩm chướng phát triển, hoa nhanh nở và đều bông hơn, nên bổ sung phân bón cho cây khoảng 2-4 tuần/lần. Nên sử dụng phân bón đa năng, pha loãng với nước rồi tưới cho cây.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Loại quả Trung Quốc trồng mãi vẫn thất bại, Việt Nam xuất khẩu “bỏ túi” cả tỷ USD

Loại quả Trung Quốc trồng mãi vẫn thất bại, Việt Nam xuất khẩu “bỏ túi” cả tỷ USD

Trong khi Trung Quốc loay hoay với việc nghiên cứu và thử nghiệm trồng, Việt Nam đã tận dụng tối đa lợi thế về khí hậu, đất đai và kỹ thuật canh tác để xuất khẩu thành công ba loại quả “vàng” gồm sầu riêng, thanh long và chanh leo. Những nông sản này không chỉ mang về nguồn thu ngoại tệ lớn mà còn nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Huyền thoại 133 năm Kodak đối mặt nguy cơ “khai tử” vì nợ khổng lồ

Huyền thoại 133 năm Kodak đối mặt nguy cơ “khai tử” vì nợ khổng lồ

Từng là biểu tượng toàn cầu của ngành nhiếp ảnh, Eastman Kodak – công ty 133 năm tuổi – đang cảnh báo khả năng phải ngừng hoạt động do không đủ nguồn tài chính để trả khoản nợ khoảng 500 triệu USD sắp đến hạn. Đây là một dấu mốc đáng buồn cho thương hiệu từng thống trị thị trường máy ảnh và phim ảnh thế giới.

Hành trình lưu giữ những giá trị nghệ thuật qua triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại”

Hành trình lưu giữ những giá trị nghệ thuật qua triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại”

Chiều 12/8, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã chính thức diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 2025), tại đây trưng bày nhiều tác phẩm quý của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung – một trong những học trò xuất sắc của ngôi trường danh

Hợp tác sản xuất phim Việt Nam–Hàn Quốc

Hợp tác sản xuất phim Việt Nam–Hàn Quốc

Dự án phim “Sài Gòn Oppa” đã chính thức được Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc.

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia concert đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia concert đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Cuối tuần này, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương… cùng các nghệ sĩ trẻ như: Văn Mai Hương, Nhóm Oplus, Đông Hùng,...

Phiên họp thứ nhất Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phiên họp thứ nhất Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 12/8, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới tiến hành phiên họp lần thứ nhất. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đồng chủ trì cuộc họp.