Đứa trẻ có "số hưởng" phú quý, lại học hành giỏi giang nhờ 7 điều bố mẹ làm hàng ngày
Giáo dục con cái là một quá trình khó khăn và đầy thử thách, đòi hỏi bố mẹ phải có sự kiên nhẫn và bền bỉ cao độ.
Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt, nên bố mẹ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho việc học của con. Mua nhà ở đắt tiền trong khu vực trường học, đăng ký cho con vào các lớp sở thích khác nhau, hay bồi dưỡng lớp học sinh giỏi,... miễn là có ích cho việc học, bố mẹ sẽ làm ngay cả khi phải tốn kém.
Nhưng phần lớn đây là những hình thức thể hiện bên ngoài. Trong quá trình nuôi dạy, bên cạnh chú trọng đầu tư vật chất, bố mẹ nên cần bồi dưỡng tinh thần. Đặc biệt, có 7 điều nếu bố mẹ làm tốt sẽ hữu ích hơn cho cuộc sống của con.
Dành thời gian cho con
Nhiều bậc phụ huynh đã hiểu lầm rằng, làm thêm giờ, cố gắng kiếm tiền là tình yêu thương lớn nhất dành cho con cái.
Nhưng thực tế, đối với trẻ em, sẽ vui hơn nhiều nếu bố mẹ dành thêm một giờ bên cạnh thay vì mua cho con nhiều món đồ chơi.
Nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ em có bố mẹ ở bên trong giai đoạn phát triển thường thông minh, lạc quan và tích cực, cũng như có nhiều khả năng thành công hơn.
Vì vậy, đôi khi bố mẹ cần gác công việc đang làm, dành nhiều thời gian, để bồi dưỡng cho con một tuổi thơ hạnh phúc. Điều này tăng cường mối quan hệ trong gia đình, cũng như giúp nuôi dưỡng thái độ tích cực của trẻ đối với cuộc sống.
Sẵn sàng đầu tư vào bản thân
Đôi khi dành nhiều thời gian và sức lực cho con cái nên dễ dàng bỏ bê bản thân.
Nhưng thực tế, khoản đầu tư tốt nhất mà bố mẹ có thể thực hiện chính là cho bản thân mình.
Cha mẹ là người thầy, dìu dắt con cái trong suốt cuộc đời, cũng như có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến con cái. Chính cách sống của bố mẹ sẽ quyết định trẻ sẽ được nuôi dạy như thế nào.
Nếu bố mẹ lười biếng và không phấn đấu cầu tiến, trẻ sẽ noi theo, không học hành chăm chỉ, không phấn đấu cầu tiến và sống một cách luẩn quẩn.
Nhưng nếu bố mẹ nỗ lực, hoàn thiện bản thân và phấn đấu để phát huy giá trị của chính mình. Trẻ sẽ được truyền cảm hứng từ tinh thần dám nghĩ dám làm của bố mẹ và sẵn sàng nỗ lực hết mình, sẵn sàng đối mặt với thử thách và trở nên tốt hơn.
Giáo dục trẻ một cách kiên nhẫn
Giáo dục con cái là một quá trình khó khăn và đầy thử thách, đòi hỏi bố mẹ phải có sự kiên nhẫn và bền bỉ cao độ. Vì vậy, bố mẹ cần học cách kiểm soát cảm xúc và truyền đạt quan điểm đúng đắn cho con một cách tốt nhất.
Thế giới của trẻ luôn tràn ngập sự tò mò, nên đôi khi đưa ra hàng trăm ngàn câu hỏi.
"Mẹ ơi, tại sao bầu trời lại màu xanh và cỏ lại màu xanh lá cây?"
"Bố ơi, tại sao chim có thể bay còn con thì không?"
"Mẹ ơi, tại sao con sói to lớn xấu xa trên TV lại ăn thịt cừu?"
Lúc này, bố mẹ không nên trả lời tùy tiện hay phớt lờ cho qua. Việc trẻ hỏi nhiều chứng tỏ ham muốn học hỏi mãnh liệt. Nếu bố mẹ không chú ý và phản hồi nghiêm túc, trẻ sẽ dần mất hứng thú học tập, sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này.
Khen ngợi con
Mỗi đứa trẻ đều mong muốn được bố mẹ công nhận và trở thành niềm tự hào của họ. Điều này tạo ra niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng và có thêm động lực để phấn đấu.
Một chàng trai trẻ làm công việc khuân vác tại công trường xây dựng. Anh ấy kể rằng, hồi nhỏ học rất giỏi và thường nằm trong top năm của lớp. Tuy nhiên, mỗi lần anh ấy vui vẻ mang bảng điểm về nhà cho bố mẹ xem, bố mẹ lại nói rằng việc nằm trong top năm chẳng là gì cả, vị trí đầu tiên mới là chìa khóa.
Điều này khiến trái tim phấn khích của anh như rơi xuống vực sâu. Sau đó, anh nỗ lực học tập và giành được vị trí thứ nhất, nghĩ rằng mình sẽ được bố mẹ khen ngợi. Tuy nhiên, bố mẹ lại lạnh nhạt, nói rằng vị trí thứ nhất chẳng có gì to tát, chỉ cần điểm tối đa là được.
Anh ấy nói rằng từ khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều trở thành trò cười, không còn muốn cố gắng nữa. Sau đó, anh trốn học và chơi game, từng bước một từ bỏ việc phấn đấu.
Vào cuối buổi phỏng vấn, anh đã khóc và nói rằng nếu bố mẹ anh khen ngợi và động viên anh, hoặc thậm chí chỉ nói "con trai thật tuyệt vời", anh có thể đã không sa sút đến mức này.
Có thể thấy rằng sự công nhận của bố mẹ rất quan trọng đối với trẻ. Khi trẻ làm tốt việc gì đó, bố mẹ hãy khen ngợi để con tự tin hơn và nhận thấy được công nhận.
Chủ động nhờ trẻ giúp đỡ việc nhà
Nhiều phụ huynh thường không muốn để con cái làm bất cứ việc nhà. Từ việc gấp quần áo, dọn bàn, sắp xếp cặp sách, dọn dẹp phòng, mọi việc lớn nhỏ đều do bố mẹ làm.
Đa phần bố mẹ nghĩ rằng điều này tốt vì trẻ sẽ tập trung toàn thời gian vào việc học. Tuy nhiên, nếu bố mẹ quá chiều chuộng dễ biến trẻ thành "hoàng tử", "công chúa" nhỏ. Về lâu dài, trẻ dần mất khả năng tự chăm sóc bản thân và có xu huống dựa dẫm. Tình yêu thương quá mức dễ khiến trẻ trở nên kiêu ngạo và ích kỷ.
Vì vậy, bố mẹ nên chủ động nhờ trẻ giúp đỡ việc nhà, nhằm giúp học hỏi và cải thiện các kỹ năng thực tế như dọn dẹp, nấu ăn, và sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
Mẹ có thể nhờ trẻ sắp xếp đồ chơi, gấp chăn màn, hoặc vệ sinh bàn ghế trong phòng. Hay tham gia vào việc chuẩn bị nguyên liệu, rửa rau, nấu những món ăn đơn giản dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.
Sẵn sàng buông bỏ một cách thích hợp
Bố mẹ đều yêu thương và mong muốn che chở cho con, nhưng trẻ cần tự mình trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống để trưởng thành.
Những thử thách và khó khăn mà trẻ gặp phải chính là những bài học quý giá, phát triển bản thân và hình thành tính cách độc lập. Vì vậy, bố mẹ nên học cách buông bỏ đúng lúc và để con tự khám phá, tìm hiểu điều hay.
Có thể con đường mà trẻ đi không không phù hợp với mong muốn của bố mẹ, nhưng đôi khi mở ra thế giới mới cho con. Mỗi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều góp phần vào hành trình trưởng thành của trẻ.
Hãy tin tưởng vào khả năng, khuyến khích trẻ tìm hiểu những điều chưa biết, và sẵn sàng đón nhận mọi kết quả. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng sống, tạo ra những kỷ niệm quý giá, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống.
Bày tỏ tình yêu thương với con
Theo văn hóa Á Đông, bố mẹ thường không thể hiện trực tiếp tình tình yêu thương với con.
Đôi khi vì ngại ngùng hoặc không giỏi thể hiện, nên thường ẩn giấu trong những điều nhỏ và để con tự cảm nhận.
Đó là hình ảnh những bậc phụ huynh lo lắng chờ đợi ở cổng trường trước khi tan học, những cuộc gọi điện thoại bố mẹ nhắc nhở con phải an toàn khi ra ngoài, hay nhẹ nhàng đắp chăn cho trước khi bạn đi ngủ. Tuy nhiên, bố mẹ có xu hướng bỏ qua sức mạnh của ngôn ngữ.
Một nhà văn đã viết: Lời ngọt ngào nên nói vào tai trái.
Đối với trẻ em cũng vậy. Bố mẹ nên thường xuyên nói "Bố mẹ yêu con nhiều lắm" và "Con sẽ luôn là niềm tự hào của bố mẹ" để trẻ đón nhận tình yêu thương. Trẻ sống trong môi trường yêu thương cũng sẽ trở nên ấm áp, tử tế, lạc quan và tích cực.
Bình luận