Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình

Bằng cách chuẩn bị chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi, bố mẹ sẽ giúp trẻ bước vào giai đoạn mới của với tâm thế tích cực.

Hàng năm, vào đầu năm học, các trường mẫu giáo thường tràn ngập tiếng khóc, tạo nên một bầu không khí vừa hào hứng vừa lo lắng. Nhưng bên cạnh đó, luôn có vài trẻ giữ được bình tĩnh và điềm đạm trong ngày đầu tiên đi học, thậm chí còn dỗ dành các bạn khác, thể hiện sự chín chắn và tự tin đáng ngưỡng mộ.

Bí quyết đằng sau những đứa trẻ không khóc này là gì? Các giáo viên mẫu giáo đã nhận diện 4 kiểu gia đình với những cách nuôi dạy khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của trẻ. Những gia đình nuôi dạy trẻ bằng cách khuyến khích sự độc lập, tạo ra môi trường an toàn và tích cực, thường giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi bước vào những trải nghiệm mới.

Nếu bố nhận ra rằng gia đình mình có thể cải thiện cách nuôi dạy, hãy xem xét các phương pháp để khuyến khích trẻ phát triển sự tự tin. 

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 1

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 2

Khi bố mẹ sẵn sàng buông tay, trẻ sẽ trở nên độc lập hơn

Các giáo viên mẫu giáo cho biết, những trẻ không khóc vào ngày đầu tiên đi học thường đã phát triển tính tự lập ở nhà.

Ví dụ: Tự ăn và mặc quần áo: Bố mẹ sẽ không thúc giục mà hãy để trẻ tự làm.

Ổn định về mặt cảm xúc: Khi gặp vấn đề, trẻ không khóc lóc hay làm ầm ĩ mà sẽ cố gắng tự mình giải quyết.

Huấn luyện cách ly ngắn hạn: Bố mẹ thường để con ở một mình trong tầm quan sát chẳng hạn như chơi đồ chơi trong 10 phút, để trẻ có thể thích nghi với cảm giác "Mẹ không ở bên".

Sau khi trẻ vào mẫu giáo, sẽ hạn chế khả năng suy sụp vì không tìm thấy mẹ, mà ngược lại, trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 3

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 4

Bố mẹ có tính cách vui vẻ, con có kỹ năng xã hội tốt

Một số trẻ chủ động chào hỏi bạn bè, thậm chí giúp giáo viên dỗ dành các bạn cùng lớp đang khóc. Những trẻ này thường đến từ:

Gia đình hòa đồng: Bố mẹ thích đưa con ra ngoài và khuyến khích chào hỏi người lạ.

Gia đình lạc quan và tích cực: Bố mẹ không than phiền khi gặp khó khăn, mà sẽ tác động đến con bằng thái độ tích cực.

Gia đình có mối quan hệ gắn kết: Bố mẹ phải chỉ ngồi cạnh con cái và lướt điện thoại mà là thực sự chơi trò chơi và trò chuyện cùng nhau.

Vì vậy, trẻ không lo lắng khi vào môi trường xa lạ mà thay vào đó cảm thấy có nhiều bạn hơn để chơi cùng ở trường mẫu giáo.

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 5

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 6

Cho con thích nghi với môi trường mẫu giáo trước

Một số bậc bố mẹ khéo léo sử dụng sự quen thuộc"để giảm bớt sự lo lắng của con:

Đến thăm trường mẫu giáo trước: Cho trẻ làm quen với lớp học, sân chơi và đồ chơi để giảm cảm giác xa lạ.

Mô phỏng cuộc sống mẫu giáo: Chơi trò nhập vai giáo viên và học sinh ở nhà để trẻ biết được các hoạt động hàng ngày ở trường mẫu giáo.

Hướng dẫn tích cực: Nói với con rằng “Con có thể học được kiến thức và kết bạn” thay vì dọa “Mẹ sẽ cho con đi học mẫu giáo nếu con không ngoan”.

Bằng cách này khi trẻ vào lớp học mới, sẽ không cảm thấy như mình bị "ném" vào nơi đáng sợ, mà là đến để chơi và kết bạn.

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 7

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 8

Không khí gia đình ấm áp và trẻ cảm thấy an toàn

Những gia đình có trẻ làm chủ cảm xúc thường:

Mối quan hệ giữa bố mẹ hòa thuận: Bố mẹ không cãi vã trước mặt con, mà để trẻ cảm thấy "Nhà là nơi an toàn".

Giữ lời hứa: Nếu hứa đón con sau giờ học, bố mẹ sẽ đến đúng giờ và khiến con tin tưởng.

Tình bạn với con: Bố mẹ chú ý đến cảm xúc và nhu cầu của trẻ.

Những đứa trẻ có đủ cảm giác an toàn bên trong và không lo lắng về việc "Mẹ không muốn con nữa", do đó có khả năng thích nghi với môi trường mới.

Vậy bố mẹ nên làm gì giúp trẻ thích nghi tốt hơn? Có 3 gợi ý thực tế

Em bé ngoan ngoãn đến trường, chăm chỉ học hành thường được nuôi dạy từ 4 kiểu gia đình - 9

Đừng đợi đến khi vào năm học mới để chuẩn bị: Hãy điều chỉnh lịch trình của trẻ trước 1-2 tháng nhằm phát triển khả năng tự chăm sóc. Việc này giúp trẻ làm quen với nhịp sống mới, phát triển tính tự lập và trách nhiệm với bản thân.

Nói lời tạm biệt dứt khoát: Đừng chần chừ khi gửi con đến trường mẫu giáo. Nếu càng trì hoãn, trẻ sẽ càng khóc to hơn. Hãy nói đơn giản: "Chiều nay mẹ sẽ đón con" rồi rời đi. Một lời tạm biệt rõ ràng và dứt khoát giúp trẻ cảm thấy an tâm hơn, biết rằng sẽ được đón về đúng hẹn.

Tin tưởng giáo viên: Đừng nhìn trộm qua cửa sổ vì sự lo lắng sẽ truyền sang con. Hãy tin tưởng vào khả năng và chuyên môn của giáo viên, bởi họ được đào tạo để xử lý các tình huống như vậy. Nếu bố mẹ thể hiện sự tự tin, trẻ cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi rời xa.

Việc trẻ có khóc ở trường mẫu giáo không phải là vấn đề tính cách, mà một phần phản ánh cách nuôi dạy của gia đình. Nếu trẻ được dạy về sự độc lập và tự tin từ sớm, sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Hãy khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động nhóm, làm quen với bạn bè và khám phá. Nếu trẻ thuộc một trong bốn nhóm trên, hãy tin tưởng rằng trẻ sẽ đến trường mẫu giáo một cách tự tin.

Mỗi đứa trẻ là cá thể riêng biệt với cách tiếp cận khác nhau đối với những thay đổi. Bằng cách chuẩn bị chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi, bố mẹ sẽ giúp trẻ bước vào giai đoạn mới của cuộc sống với tâm thế tích cực và tự tin.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sách “Con đường tương lai” từ đề xuất đến ứng dụng trong kỷ nguyên vươn mình

Sách “Con đường tương lai” từ đề xuất đến ứng dụng trong kỷ nguyên vươn mình

Sách “Con đường tương lai” (Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, 2025) của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn ngay sau khi phát hành đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, sức hấp dẫn lớn với các nhà nghiên cứu, báo chí, truyền thông. Đã có hàng chục bài nghiên cứu, bài viết, phóng sự truyền hình, phát thanh ngay sau buổi ra mắt sách “Con đường tương lai”. Tiếp đó, cuộc Hội thảo về sác

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nhà giáo Nguyễn Đình Anh quê ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình anh cư trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là Trưởng ban Lý luận Phê bình - Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ và tiểu luận phê bình giới thiệu trên báo, tạp chí và sóng phát thanh từ năm 1976.

Thơ Phạm Đức Hữu

Thơ Phạm Đức Hữu

Thạc sỹ, nhà thơ Phạm Đức Hữu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, quê quán ở Kim Bảng - Nghệ An, hiện sinh sống tại phường Thành Vinh - Nghệ An. Ông từng là Phó chủ nhiệm Khoa Văn - Sử Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ - Tĩnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin tỉnh Nghệ An.