Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất

Làm dâu xa xứ và đi đẻ tại Hàn Quốc với nhiều khác biệt về văn hóa nhưng mẹ bỉm Việt vẫn rất ấn tượng và thoải mái khi sinh con tại xứ sở kim chi này.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 1

Chính thức quyết định về chung 1 nhà từ tháng 8/2020 sau hơn 1 năm yêu xa, đến nay chị Mai Huyền, 30 tuổi, hiện đang định cư cùng chồng tại Uijeongbu, Gyeonggi-do, Hàn Quốc và có một công chúa nhỏ xinh xắn hơn 8 tháng tuổi. Hàng ngày, chị thường xuyên chia sẻ với mọi người về những khoảnh khắc hạnh phúc của mình tại đây.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 2

Con gái nhỏ của vợ chồng chị Huyền khi mới sinh. (Ảnh: NVCC)

Tính đến thời điểm này đã hơn 8 tháng sau khi sinh, Mai Huyền vẫn luôn nhớ mãi về ngày sinh con đầy bỡ ngỡ của mình trên đất Hàn Quốc.

Sau sinh mẹ nằm 1 phòng, con nằm 1 phòng

Mẹ bỉm 30 tuổi kể lại, trước dự sinh 1 ngày chị bị đau bụng. Vì thế anh xã đã nghỉ làm để đưa vợ tới viện thăm khám. Sau khi vào viện, bác sĩ đo cơn gò và truyền kích sinh vì cổ tử cung đã bắt đầu mở.

“Sau khi truyền kích sinh thì mình bắt đầu xuất hiện các cơn gò đau liên tục khiến nhiều lúc muốn ngất đi. Nhập viện từ sáng nhưng bác sĩ bắt nhịn ăn cả ngày khiến mình đói lắm. Mình cứ hỏi đi hỏi lại chồng là đẻ thường sao bác sĩ bắt nhịn ăn, như vậy sao có sức để đẻ. Trong khi thèm ăn đủ thứ mà không được ăn, phải đến tận 7h tối bác sĩ mới cho ăn chút. Ăn xong, mình lại truyền dịch đến 4 giờ sáng và truyền kích sinh tiếp. Dù đau vật vã cả đêm nhưng cổ tử cung vẫn không mở được là bao”, chị Huyền nhớ lại.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 3

Sau sinh chị được đưa ra phòng hồi sức có chồng đang đợi ở đó, còn con sơ sinh của vợ chồng trẻ thì được y tá bế đi chăm sóc riêng. (Ảnh: NVCC)

Nhìn vợ đau đớn như vậy nên anh xã thương vợ, quyết định động viên chị Huyền chuyển sang đẻ mổ. Sáng hôm sau thì Huyền lên bàn mổ. Chỉ khoảng 1 lúc sau thì em bé đã chào đời. Sau sinh chị được đưa ra phòng hồi sức có chồng đang đợi ở đó,em bé được y tá bế đi chăm sóc riêng.

“Sinh xong, em bé ở riêng một phòng và có y tá chăm sóc. Mình và chồng ở 1 phòng, em bé ăn sữa công thức của bệnh viện. Đến ngày thứ 2 khi mình dậy tập đi lại được thì mới được lên nhìn con qua cửa kính. Sang ngày thứ 3 mình bắt đầu lên cho con bú và hút sữa non. Một ngày y tá sẽ gọi điện mấy lần cho mình lên gặp bé cho bú rồi lại về phòng”, sản phụ Việt sinh con tại Hàn kể.

Ở cữ có thể ăn bất cứ món gì, mâm cơm hay có canh rong biển 

Sau sinh chị Huyền ở viện 6 ngày rồi sau đó được chuyển qua trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh ở 2 tuần trong đó. Trung tâm này hoạt động riêng biệt với bệnh viện sản phụ, chuyên chăm sóc mẹ và bé sau sinh. 2 tuần tại đây, chị Huyền ở cữ mà không phải kiêng bất cứ gì, món gì cũng ăn được.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 4

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 5

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 6

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 7

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 8

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 9

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 10

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 11

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 12

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 13

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 14

Cơm cữ tại Hàn không kiêng bất cứ món gì, ăn nhiều canh rong biển. (Ảnh: NVCC)

“Những ngày sau sinh ở tại trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ bé do anh xã đăng ký, mình được trải nghiệm những món ăn đặc trưng được nấu theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, bổ sung nguồn năng lượng cho mẹ sau sinh. Thực đơn ở đây khá đa dạng và gần như không kiêng cữ đồ ăn gì. Đặc biệt họ luôn có món canh rong biển trong bữa ăn vì sau sinh thường mất nhiều máu, ăn canh rong biển giúp tái tạo máu cho cơ thể tốt. Ngoài ra còn giúp về sữa nhiều vì canh rong biển nấu cùng thịt bò thì nhiều chất đạm.

Bên cạnh đó sẽ có các món chính là cá hoặc thịt và kèm theo nhiều món phụ ăn kèm, salad rau quả. Nói chung thực đơn chú trọng nhiều vào phần đồ ăn nhiều hơn, cơm chỉ có mỗi một bát nhỏ giúp mẹ nạp đủ chất, hồi phục sức khoẻ và lợi sữa mà không bị béo”, chị Mai Huyền kể cụ thể.

2 tuần được chăm sóc tại đây, mẹ bỉm sữa cho biết này mỗi ngày đều ngóng thực đơn khác nhau xem hôm nay được ăn món gì và cảm giác thực sự rất ngon miệng với 3 bữa chính và 3 bữa phụ hàng ngày. Do được chăm sóc đặc biệt sau sinh nên chi phí gia đình chị Huyền bỏ ra chi trả cũng không hề nhỏ, khoảng 60 triệu đồng/2 tuần.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 15

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 16

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 17

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 18

Những bữa phụ đầy đủ dưỡng chất. (Ảnh: NVCC)

Chi phí đi đẻ và phúc lợi sinh đẻ ở Hàn Quốc

Là người từng mang bầu và đi đẻ ở Hàn Quốc, mẹ bỉm Việt cũng cho biết phúc lợi sinh đẻ tại Hàn rất tốt cho các mẹ bầu và mẹ sau sinh.

“Lúc mình bầu thì được nhà nước cho 1 thẻ chi tiêu 1 triệu won (khoảng 20 triệu VNĐ) dùng để khám thai sản ở bệnh viện. Lúc sinh xong cũng được nhà nước cho thêm 2 triệu won (khoảng 40 triệu VNĐ) dùng để chi tiêu bỉm sữa cho em bé. Ngoài ra hàng tháng còn được nhà nước trợ cấp tiền sinh hoạt cho bé và các phúc lợi khi bé đi học sau này”, chị Huyền sung sướng nói.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất - 19

Suốt từ khi ở cữ đến nay, 2 mẹ con chị đều được mẹ chồng tâm lý chăm sóc. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, mẹ bỉm sữa 1 con cũng tiết lộ chi phí sinh mổ ở Hàn hết 700,000 won (khoảng 14 triệu VNĐ) đã có bảo hiểm. Và ngay từ khi mang thai 2 tháng, cô đã được chồng mua bảo hiểm cho cả 2 mẹ con.

Hiện con đầu lòng của vợ chồng Huyền đã được hơn 8 tháng tuổi. Suốt từ khi ở cữ đến nay, 2 mẹ con chị đều được 1 tay mẹ chồng tâm lý chăm sóc. Thậm chí giờ con gái nhỏ bắt đầu chuyển sang ăn dặm, mỗi tuần mẹ chồng chị Huyền vẫn đều đặn sang nhà con dâu nấu đồ ăn dặm cả tuần cho cháu và hướng dẫn 2 con chăm sóc cháu nhỏ cẩn thận. Làm dâu xa xứ vẫn được chồng và cả nhà chồng yêu thương nên cuộc sống của mẹ bỉm sữa Việt này lúc nào cũng hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, tiếng cười.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).