Người mẹ 46 tuổi sinh con nhưng không rõ cha đứa trẻ là ai, chồng cũ hoang mang khi bị ép nhận trách nhiệm

Mới đây, câu chuyện của chị Dương – một thai phụ 46 tuổi, sắp đến ngày sinh nhưng lại không biết cha đứa trẻ là ai đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Chị đã cầu cứu một tổ chức thiện nguyện chuyên giúp đỡ mẹ đơn thân, bày tỏ sự tuyệt vọng khi không có một xu dính túi, phải sống tạm trong căn nhà thuê với điều kiện vô cùng khó khăn.

Theo lời chị Dương, chị và chồng cũ là anh Trương Tâm đã ly hôn 3 năm trước. Tuy nhiên, chị vẫn thường xuyên về nhà cũ để chăm sóc con trai đầu lòng. Khi biết mình mang thai, chị vô cùng vui sướng và ngay lập tức liên hệ với chồng cũ để báo tin. Nhưng thay vì nhận được sự sẻ chia, chị lại bị đặt ra một câu hỏi đầy hoang mang: “Đứa bé này là của ai?”

Người mẹ 46 tuổi sinh con nhưng không rõ cha đứa trẻ là ai, chồng cũ hoang mang khi bị ép nhận trách nhiệm - 1

Chị Dương yêu cầu chồng cũ chịu trách nhiệm về lần mang thai này.

Ban đầu, anh Trương Tâm nói nếu đó là con mình, anh sẽ chịu trách nhiệm. Thế nhưng, khi chị Dương không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về danh tính cha đứa trẻ, anh đã quyết định cắt đứt liên lạc, thậm chí đổi cả số điện thoại.

Khi đại diện nhóm thiện nguyện tìm đến nhà Trương Tâm, anh thừa nhận bản thân vô cùng bất ngờ khi biết vợ cũ mang thai. Theo lời anh, cả hai đã ly hôn được một thời gian dài, không hề chung sống hơn một năm nay, vậy mà đột nhiên chị Dương lại thông báo có thai. Đặc biệt, khi anh hỏi về cha đứa bé, chị Dương vẫn luôn né tránh.

Người mẹ 46 tuổi sinh con nhưng không rõ cha đứa trẻ là ai, chồng cũ hoang mang khi bị ép nhận trách nhiệm - 2

Chồng cũ thừa nhận bản thân vô cùng bất ngờ khi biết vợ cũ mang thai.

“Cô ấy muốn sinh thêm một đứa con để sau này có chỗ dựa, vì con trai lớn của chúng tôi đã gặp tai nạn, bị tàn tật suốt đời. Nhưng suốt 3 năm qua tôi và cô ấy không có mối quan hệ nào thân mật, làm sao tôi có thể là cha đứa trẻ”, anh Trương Tâm chia sẻ.

Thực tế, con trai đầu lòng của họ đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi 15 tuổi, bị chấn thương cột sống và phải gắn túi đựng nước tiểu suốt đời. Biến cố này khiến vợ chồng họ bất hòa, trong khi anh Trương Tâm dành hết thời gian và tiền bạc để chăm sóc con trai, thì chị Dương lại bắt đầu nung nấu ý định có thêm con.

“Tôi đã phản đối, vì sinh con không chỉ là chuyện của cô ấy mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình. Đứa trẻ này không chỉ cần được sinh ra, mà còn cần được yêu thương và nuôi nấng đầy đủ. Tôi không thể vừa chăm con trai bệnh tật, vừa lo cho một đứa bé khác” – người đàn ông 48 tuổi nghẹn ngào.

Chính vì không tìm được tiếng nói chung, họ đã chính thức ly hôn 3 năm trước. Chị Dương dọn ra ngoài sống và từ đó, mối quan hệ giữa chị và con trai cũng ngày càng xa cách.

Sau nhiều ngày im lặng, chị Dương đột ngột sinh con sớm hơn dự kiến. Biết tin, anh Trương Tâm dù tức giận nhưng vẫn xin nghỉ phép để đến bệnh viện chăm sóc vợ cũ và đứa trẻ. Dẫu sao, chị cũng từng là vợ anh, cũng là mẹ của con trai anh.

Người mẹ 46 tuổi sinh con nhưng không rõ cha đứa trẻ là ai, chồng cũ hoang mang khi bị ép nhận trách nhiệm - 3

Chồng cũ vẫn đến chăm sóc vợ khi sinh vì tình nghĩa.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cha đứa trẻ, chị Dương vẫn im lặng. Phải đến khi đại diện nhóm thiện nguyện gây áp lực, chị mới thừa nhận sự thật: Cha của đứa trẻ là một tài xế mà chị từng quen khi làm ở tiệm thuốc. Sau khi biết tin có thai, người đàn ông kia đã bỏ trốn, cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Lúc này, chị Dương mới thật sự hoảng loạn. Chị không ngờ rằng một quyết định bồng bột của mình lại dẫn đến hoàn cảnh éo le như hiện tại. Khi niềm vui sinh con qua đi, thực tế phũ phàng bắt đầu ập đến: Chị không có tiền, không có việc làm ổn định, không có ai bên cạnh hỗ trợ ở tuổi U50.

Những khó khăn khi mang thai và sinh con ở tuổi U50

Mang thai và sinh con ở tuổi U50 là một thử thách đầy rủi ro cả về sức khỏe lẫn tâm lý. Dưới đây là những khó khăn lớn nhất mà phụ nữ có thể gặp phải khi quyết định sinh con ở độ tuổi này:

1. Rủi ro sức khỏe tăng cao

- Biến chứng thai kỳ: Thai phụ lớn tuổi dễ gặp các vấn đề như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp và sinh non.

- Nguy cơ sảy thai và thai lưu: Tỷ lệ sảy thai ở phụ nữ trên 45 tuổi cao hơn nhiều so với những người mang thai ở độ tuổi 20-30 do chất lượng trứng suy giảm.

- Nguy cơ dị tật thai nhi: Thai nhi có nguy cơ mắc các bệnh lý di truyền như hội chứng Down, dị tật tim, bất thường nhiễm sắc thể.

- Suy giảm khả năng sinh sản: Ở tuổi U50, số lượng và chất lượng trứng giảm đáng kể, khiến việc thụ thai tự nhiên trở nên cực kỳ khó khăn. Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi này phải nhờ đến phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

2. Áp lực tài chính và sự ổn định kinh tế

- Chi phí y tế cao: Việc mang thai ở tuổi U50 đòi hỏi sự theo dõi y tế đặc biệt với nhiều xét nghiệm và siêu âm chuyên sâu, dẫn đến chi phí cao hơn bình thường.

- Áp lực nuôi dạy con: Khi con còn nhỏ, bố mẹ đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu, thu nhập có thể không còn ổn định, việc lo cho con ăn học đến tuổi trưởng thành sẽ là gánh nặng lớn.

- Chi phí chăm sóc sức khỏe: Sức khỏe người mẹ suy giảm nhanh chóng sau sinh, chưa kể những bệnh lý nền có thể ảnh hưởng đến khả năng chăm con.

3. Vấn đề thể chất và phục hồi sau sinh

- Hồi phục sau sinh chậm: Cơ thể phụ nữ trung niên mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sau sinh, đặc biệt là nếu sinh mổ.

- Loãng xương và suy giảm thể lực: Mang thai và sinh con tiêu hao một lượng lớn canxi và năng lượng, trong khi ở tuổi U50, mật độ xương đã suy giảm đáng kể, dễ dẫn đến loãng xương và đau nhức kéo dài.

- Suy giảm nội tiết tố: Việc mang thai làm thay đổi nội tiết tố, nhưng sau khi sinh, sự sụt giảm hormone có thể gây mãn kinh sớm, khiến phụ nữ dễ bị trầm cảm sau sinh.

4. Khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con

- Thiếu năng lượng để chăm con: Trẻ nhỏ rất hiếu động và cần nhiều sự chăm sóc, trong khi phụ nữ U50 thường không còn đủ sức khỏe để chạy theo con như những bà mẹ trẻ.

- Khác biệt thế hệ: Khoảng cách thế hệ giữa mẹ và con quá lớn có thể gây ra nhiều vấn đề trong giao tiếp và nuôi dạy con.

- Nguy cơ mất sớm: Phụ nữ sinh con muộn có thể đối diện với thực tế rằng khi con chưa trưởng thành, họ đã già yếu hoặc qua đời, để lại con cái mà không có sự bảo bọc của cha mẹ.

5. Áp lực tâm lý và xã hội

- Áp lực từ gia đình và xã hội: Xã hội thường có định kiến với những phụ nữ lớn tuổi mang thai, khiến họ cảm thấy tự ti, áp lực.

- Nỗi lo về tương lai của con: Khi con đến tuổi trưởng thành, bố mẹ đã già yếu, không thể đồng hành với con lâu dài.

- Nguy cơ trầm cảm: Việc mang thai muộn có thể khiến phụ nữ dễ cảm thấy chị đơn, lo lắng và bị trầm cảm do những thay đổi thể chất lẫn tâm lý.

Mang thai và sinh con ở tuổi U50 là một quyết định vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sức khỏe, tài chính và tâm lý. Trước khi quyết định sinh con ở độ tuổi này, phụ nữ cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Đình Khánh đối với nhiếp ảnh Việt Nam

Khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Đình Khánh đối với nhiếp ảnh Việt Nam

Hội thảo khoa học “Khánh Ký - Cuộc đời và sự nghiệp” do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá tổ chức đã tôn vinh Nguyễn Đình Khánh, tức Khánh Ký như một người thợ ảnh tài hoa, một doanh nhân thành đạt, đồng thời khẳng định công lao của một nhà hoạt động yêu nước thầm lặng nhưng quả cảm trong những năm đầu thế kỷ XX đầy biến động c

Mùi rơm rạ vấn vương mãi hồn người...

Mùi rơm rạ vấn vương mãi hồn người...

Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Mùi rơm rạ” của nhà văn Đào Quốc Vịnh, thú thực tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Ngạc nhiên là bởi xưa nay, tôi và nhiều bạn đọc luôn nghĩ anh là một nhà thơ, một nhà thơ viết cho thiếu nhi xuất sắc.

Những hoa hậu nổi tiếng trong giới kinh doanh

Những hoa hậu nổi tiếng trong giới kinh doanh

Không chỉ đăng quang trong các cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế, những nàng hậu này còn gây ấn tượng lớn khi trở thành lãnh đạo và chủ của những doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau.