Nữ sinh 19 tuổi sinh con có ngoại hình khác lạ, chồng trẻ hoảng loạn khi nhìn thấy em bé, đưa đi xét nghiệm ADN
Câu chuyện của sản phụ người Trung Quốc đang gây xôn xao MXH.
Mới đây, một ca sinh nở hy hữu khiến cả phòng sinh rơi vào im lặng. Khi em bé vừa cất tiếng khóc chào đời, các bác sĩ phát hiện phía sau lưng em mọc ra một chiếc “đuôi” nhỏ kỳ lạ. Người chồng trẻ sững sờ, còn cô sinh viên - người mẹ mới 19 tuổi òa khóc trong hoang mang.
Sự việc vừa qua không chỉ gây xôn xao trong bệnh viện, mà còn là lời nhắc nhở cho nhiều phụ nữ trẻ về tầm quan trọng của việc chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị kiến thức trước khi làm mẹ.
Cô gái tên Linh (tên nhân vật đã được thay đổi) đang là sinh viên đại học năm 2 khi lỡ mang thai ngoài ý muốn với bạn trai cùng trường. Vì tình cảm tuổi trẻ bồng bột, hai người quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ. Khi Linh phát hiện ra mình mang thai, cả hai đều hoang mang. Dù vậy, hai bên gia đình cho rằng hai đứa đều đã đến tuổi trưởng thành, đã “trót lỡ” thì nên tổ chức đám cưới. Thế là một hôn lễ vội vã được diễn ra, ngay khi Linh vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường.

Nữ sinh đại học sinh con ở tuổi 19 vì vỡ kế hoạch - Ảnh minh hoạ.
Sau khi kết hôn, Linh tiếp tục đi học cho đến khi gần sinh mới xin nghỉ tạm thời. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến ngày cô nhập viện sinh con. Khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, người chồng trẻ chết lặng, trên phần mông của con có một đoạn “đuôi” nhỏ nhô ra.
Anh sững sờ rồi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Trong đầu anh lập tức dấy lên hàng loạt nghi ngờ. Anh nhớ lại trong thời gian yêu nhau, Linh từng có nhiều người theo đuổi, đôi khi gọi không nghe máy, có lần còn bị bạn bè bắt gặp đi chơi với nam sinh khác. Càng nghĩ, anh càng thấy bất an.

Vợ chồng sản phụ hốt hoảng trước ngoại hình của em bé.
Khi bác sĩ đưa đứa bé đến, người chồng không kiềm được cảm xúc, quay sang quát vợ: “Con này không phải của tôi. Nhà tôi ba đời khỏe mạnh, không ai bị như vậy cả”. Linh sau khi sinh còn yếu, chỉ biết khóc nấc và khẳng định đứa trẻ là con chung. “Nếu anh không tin, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN”, cô nói trong nước mắt. Tiếng cãi vã khiến bác sĩ và y tá phải vào can thiệp, yêu cầu cả hai bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Khi bác sĩ đến kiểm tra và giải thích, sự thật mới được sáng tỏ. Vị bác sĩ nói rõ: “Đứa bé không phải mọc đuôi, mà bị dị tật cột sống chẻ đôi, hay còn gọi là spina bifida - một dạng dị tật ống thần kinh bẩm sinh”.
Nghe vậy, Linh òa khóc: “Nhà con và nhà chồng con đều bình thường, không ai mắc bệnh gì, sao con lại sinh ra đứa bé như vậy?”. Bác sĩ hỏi lại: “Trong thai kỳ, em có uống viên axit folic nào không?”. Linh ngơ ngác lắc đầu, thú nhận rằng vì mang thai ngoài ý muốn, đến gần ba tháng cô mới phát hiện. Khi đi khám, có người nói đã muộn rồi, uống hay không cũng không khác mấy, nên cô chủ quan bỏ qua.
Bác sĩ thở dài giải thích: “Việc thiếu axit folic trong giai đoạn đầu thai kỳ là nguyên nhân phổ biến dẫn đến dị tật ống thần kinh, trong đó có cột sống chẻ đôi và vô não. Em may mắn vì con chỉ bị ở mức độ nhẹ, có thể can thiệp bằng phẫu thuật sau sinh”. Linh nghe xong vừa sợ vừa ân hận. Cô tự trách mình đã quá trẻ con và thiếu hiểu biết, nghĩ rằng mang thai tự nhiên là điều đơn giản, không ngờ hậu quả lại lớn đến thế.
Sau vài ngày, kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé đúng là con ruột của hai vợ chồng. Người chồng trẻ cúi đầu xin lỗi, thừa nhận sự hồ đồ của mình. Anh nói rằng khi nhìn thấy con bị dị tật, trong lòng anh tràn ngập sợ hãi và tức giận, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm con, nước mắt lăn dài trên má.
Bác sĩ điều trị cho biết, mỗi năm vẫn có hàng nghìn trẻ sơ sinh mắc các dị tật liên quan đến ống thần kinh. Phần lớn trong số đó có thể phòng tránh được nếu người mẹ bổ sung axit folic đúng thời điểm. “Từ ba tháng trước khi có thai, phụ nữ nên uống mỗi ngày 0,4mg axit folic và duy trì đến hết ba tháng đầu thai kỳ. Đây là giai đoạn hình thành ống thần kinh, nền tảng của não bộ và tủy sống. Nếu thiếu chất này, nguy cơ dị tật tăng lên rất cao”, bác sĩ nói.
Không chỉ trường hợp của Linh, thế giới y học cũng từng ghi nhận nhiều ca trẻ sơ sinh có phần “đuôi” bất thường khiến dư luận xôn xao. Năm ngoái, tại Bệnh viện Nhi Hàng Châu (Trung Quốc), một em bé chào đời với chiếc “đuôi” dài khoảng 10cm mọc ra từ vùng lưng dưới, khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Trong khi đó, vào tháng 6/2023, một ca khác ở Nam Mỹ - bé trai 10 ngày tuổi tại Guyana đã được phẫu thuật cắt bỏ thành công phần “đuôi” mà không ảnh hưởng đến chức năng thần kinh.

Trước đó, ở Trung Quốc và các nước khác từng ghi nhận tình trạng trẻ sơ sinh có "đuôi" dài hiếm gặp.
Dù hiếm gặp, các ca này đều là lời nhắc nhở quan trọng: phần lớn dị tật dạng này có liên quan đến giai đoạn đầu thai kỳ, khi ống thần kinh hình thành. Việc bổ sung axit folic đúng cách không chỉ giúp phòng tránh nguy cơ dị tật nặng, mà còn bảo vệ tương lai của những sinh linh bé nhỏ ngay từ trong bụng mẹ.
Ngày xuất viện, Linh bế đứa bé vẫn còn băng bó trên lưng, khẽ mỉm cười trong nước mắt. Cô nói nhỏ: “Mẹ xin lỗi con, cảm ơn con đã đến với mẹ.” Đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, còn người cha trẻ lặng lẽ đứng bên, ánh mắt chất chứa sự hối hận và yêu thương.
Câu chuyện của Linh khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Tình yêu là điều đẹp đẽ, nhưng để làm cha mẹ, ngoài tình cảm còn cần trách nhiệm và kiến thức. Chỉ một viên thuốc nhỏ mỗi ngày, một lần khám thai đúng thời điểm, đôi khi có thể cứu lấy cả cuộc đời một đứa trẻ. Mang thai không phải là chuyện “đến đâu hay đến đó”. Chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu biết và cẩn trọng mới là cách thể hiện tình yêu trọn vẹn nhất dành cho con.
Vì sao mẹ bầu cần bổ sung axit folic? Liều lượng khuyến cáo và những lưu ý
Axit folic (vitamin B9) là vi chất cực kỳ quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị mang thai và ba tháng đầu thai kỳ. Dưỡng chất này giúp hình thành ống thần kinh - nền tảng phát triển của não bộ và tủy sống thai nhi. Nếu mẹ bầu thiếu axit folic trong giai đoạn này, trẻ có nguy cơ cao mắc các dị tật như nứt đốt sống, vô sọ hoặc khuyết tật ống thần kinh.
a. Lợi ích của việc bổ sung axit folic:
- Giảm 50 - 70% nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.
- Hỗ trợ phát triển tế bào và ngăn ngừa thiếu máu ở mẹ bầu.
- Tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ thần kinh.
b. Liều lượng khuyến cáo:
- Phụ nữ chuẩn bị mang thai: 0,4mg (400 microgram) mỗi ngày, bắt đầu ít nhất 3 tháng trước khi có thai.
- Ba tháng đầu thai kỳ: tiếp tục duy trì cùng liều lượng.
- Trường hợp đặc biệt: cần tham khảo bác sĩ nếu có tiền sử sinh con dị tật hoặc bệnh lý mạn tính.
c. Lưu ý quan trọng:
- Uống vào buổi sáng sau bữa ăn để hấp thu tốt nhất.
- Không tự ý ngừng thuốc khi mới mang thai.
- Hạn chế rượu, thuốc lá, cà phê và thực phẩm chế biến sẵn.
- Có thể bổ sung thêm qua thực phẩm tự nhiên như rau xanh, ngũ cốc, bơ, đậu, cam, chuối... nhưng không nên thay thế hoàn toàn thuốc bổ sung.
Bình luận