Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày

Để nuôi dạy một đứa trẻ có đời sống nội tâm phong phú, bố mẹ hãy thường xuyên nói 5 câu.

Mỗi đứa trẻ đều có phần tâm trí nhạy cảm. Ngôn ngữ của bố mẹ, bao gồm cả thái độ và giọng điệu, không chỉ quyết định chất lượng mối quan hệ bố mẹ - con cái, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc nội tâm của trẻ.

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ thường xuyên nói với con 5 câu này, thế giới nội tâm sẽ ngày một phong phú hơn.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 1

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 2

"Mẹ hiểu tâm trạng của con lúc này" 

Mọi người đều mong muốn được hiểu và trẻ em cũng không ngoại lệ.

Theo đó, sự thấu hiểu trong trường hợp này là thừa nhận tính hợp lý trong cảm xúc và tình cảm của trẻ.

Trong cuộc sống, đôi khi bố mẹ thường thấy khó hiểu con cái mình.

Khi trẻ cư xử không đúng mực, ăn vạn hoặc khóc lóc, phản ứng đầu tiên thường là đổ lỗi cho trẻ.

"Mẹ đếm đến ba, nếu con còn khóc thì mẹ sẽ không thương nữa đâu!"

"Những đứa trẻ khác không khóc khi tiêm, chỉ có mình con đau thôi sao?"

Cách tiếp cận này thường khiến trẻ tin rằng cảm xúc của mình là sai trái hoặc không thể chấp nhận được. Đối với trẻ nhỏ, sự tức giận, xấu hổ và buồn bã mà mình cảm thấy không thể được giải tỏa, và hành vi ngày càng mất kiểm soát và khó giao tiếp.

Thật khó để giáo dục trẻ tốt nếu bố mẹ chỉ nói về nguyên tắc mà không chú ý đến cảm xúc.

Điều đúng đắn bố mẹ nên làm là nói với con "Mẹ biết con buồn, nhưng không sao, có mẹ ở bên con".

Câu nói mang lại cảm giác được công nhận và chấp nhận này cho trẻ biết cảm xúc của mình là chính đáng, được thấu hiểu, có thể thúc đẩy trẻ tạo ra những thay đổi tích cực.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 3

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 4

"Mẹ tin tưởng con"

Người mẹ biết kỹ năng bóng đá cơ bản của con mình rất kém, nhưng bà không nói sự thật với con trai. Thay vào đó, bà động viên "Huấn luyện viên nói con đang luyện tập rất chăm chỉ và đã có những tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là ổn thôi."

Cậu bé bị ngã trong lúc luyện tập và rất thất vọng "Con không thể theo kịp những người khác."

Khi người mẹ buộc dây giày cho con, bà kiên quyết nói "Không sao đâu, chỉ cần cố gắng vượt qua người phía trước là được."

Nhờ sự động viên nhẹ nhàng của mẹ, cậu bé đã ghi bàn, góp công giành được giải nhất cho đội mình trong trận chung kết.

Tình yêu thương và sự tin tưởng vô điều kiện của bố mẹ giúp trẻ làm tốt hơn.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 5

Một hiện tượng tâm lý nổi tiếng được gọi là "Hiệu ứng Pygmalion", có nghĩa là mọi người vô thức bị ảnh hưởng và ám thị bởi những người xung quanh.

Đối với trẻ em, những người này chính là bố mẹ. Khi bố mẹ duy trì niềm tin và sự khích lệ đối với con, sẽ dần phát triển thành người mà chúng ta mong đợi. Khi bố mẹ tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, con có động lực để làm tốt.

Nhà giáo dục Đào Hành Trí đã nói một cách khéo léo "Bí quyết để giáo dục trẻ em nằm ở việc tin tưởng và giải phóng trẻ."

Việc tin tưởng vào khả năng, sự phán đoán trẻ ngày càng tiến bộ. Niềm tin này sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ nhất cho trẻ trong tương lai.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 6

"Con thử tự mình lựa chọn xem"

Một đứa trẻ với tính độc lập trong tâm hồn thường có chính kiến ​​riêng.

Trẻ càng nhỏ, khả năng lựa chọn nên phát triển tốt hơn. Hãy hỏi ý kiến ​​con về mọi việc, mặc quần áo gì, đi đâu vào kỳ nghỉ, cho đến việc gọi đồ ăn ở nhà hàng.

Một số phụ huynh có thể nói "Trẻ con chẳng hiểu gì cả, chẳng phải để tự lựa chọn chỉ tổ gây thêm rắc rối sao?"

Đừng đánh giá thấp những điều này, bởi thông quyền được lựa chọn bố mẹ có thể nuôi dưỡng khả năng tư duy độc lập, xây dựng sự tự tin cho trẻ.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 7

Bố mẹ có thể gợi ý để trẻ tự đưa ra kết luận trong phạm vi hợp lý. Ví dụ, "Hôm nay con muốn mặc váy vàng hay váy hồng?" "Con muốn ăn đồ ngọt hay đồ mặn?" "Con muốn học khiêu vũ hay học bơi vào mùa hè này?"

Hãy cố gắng tin tưởng vào sự phán đoán và lựa chọn của con. Ngay cả khi trẻ lựa chọn sai, trẻ cũng nên trải nghiệm trọn vẹn sai lầm này ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ sẽ phải đối mặt với vô số lựa chọn trong cuộc sống tương lai, và cái giá phải trả cho những sai lầm thời thơ ấu thực ra là nhỏ nhất. Ý nghĩa giáo dục của "sai lầm" này còn lớn hơn nhiều so với những bài giảng bằng lời nói.

Nếu trẻ tin vào cảm xúc của chính mình và tự đưa ra phán đoán trong thời thơ ấu, sẽ tự tin hơn vào cuộc sống xã hội phức tạp trong tương lai.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 8

"Con có thể giúp mẹ dọn đồ chơi không?"

Một bà mẹ đã từng đăng lên mạng xã hội lời khen ngợi dành cho con mình.

Bà bị bong gân mắt cá chân và sau khi từ bệnh viện về nhà, nói với con trai "Tạm thời mẹ phải nhờ đến con thôi."

Điều khiến bà ngạc nhiên là con trai đột nhiên trở nên hiểu chuyện hơn, mang nước và thuốc, chạy khắp nơi chăm sóc.

Nhiều phụ huynh che chở con khỏi mọi thứ, cố gắng trở nên mạnh mẽ, gần như vô thức tước đi cơ hội được yêu thương của con. Về lâu dài, trẻ trở nên yếu đuối và phụ thuộc hơn.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 9

Tình yêu là một kỹ năng và nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục là dạy trẻ cách yêu thương. Vậy bố mẹ nên dạy thế nào cho đúng?

Bước đầu tiên là tạo cơ hội cho trẻ quan tâm, yêu cầu giúp đỡ, để có thể trải nghiệm cảm giác được cần đến.

Ví dụ, "Con có thể giúp mẹ dọn đồ chơi không?" "Con nhặt giúp mẹ mớ rau này nhé!" "Mẹ không thể mang cái này được, con có thể giúp không?" "Mẹ bận quá, con có thể đến giúp mẹ hái rau không?"...

Khi trẻ thấy rằng mẹ cũng cần được chăm sóc, ý thức trách nhiệm mạnh mẽ sẽ khiến con có trách nhiệm hơn.

Việc bày tỏ lòng biết ơn sau khi trẻ làm điều tốt, cũng giúp củng cố thêm hành vi. Trẻ ó thể yêu thương đúng cách hay không phụ thuộc vào cách được bố mẹ nuôi dưỡng.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 10

"Bố mẹ yêu con"

Một tờ báo tại Trung Quốc đã từng tiến hành một cuộc khảo sát và phát hiện ra rằng 80% trẻ em muốn nói rằng "Con yêu bố mẹ" nhưng không thể tự mình nói ra, tình yêu nằm trong tim nhưng không thể diễn đạt.

Tình yêu thương vẫn luôn tồn tại âm thầm, chân thành nhưng bị kìm nén, bởi trong gia đình, bố mẹ chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm.

Đối với nhiều phụ huynh, hành động cụ thể quan trọng hơn lời nói. Thực tế, việc bố mẹ thể hiện tình yêu thương rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Nuôi dạy đứa trẻ hiếu thảo, biết yêu thương không khó, có 5 câu mẹ nên nói với con mỗi ngày - 11

Câu nói "Bố mẹ yêu con" là nguồn gốc của cảm giác an toàn, giúp trẻ duy trì khả năng phòng vệ về mặt tâm lý bất kể gặp phải những khó khăn lớn trong quá trình trưởng thành.

Tình yêu thương cần được thể hiện một cách to tiếng để trẻ cảm nhận được.

Tình yêu cần được thể hiện. Sức nặng của câu "Bố mẹ yêu con" lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Vì vậy, tình yêu thương thực sự nuôi dưỡng đứa trẻ có đời sống nội tâm phong phú.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Trong di sản hơn hai chục tác phẩm để lại, tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” (NXB Văn học, 2009) là cuốn tiểu thuyết thứ 11 của Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau “Phòng tuyến sông Bồ”, ông đã cho in các tiểu thuyết “Sau rừng là biển” (NXB Lao động, 2011), “Trang trại Hoa hồng” (NXB Hội Nhà văn, 2016) và “Những chiếc mặt nạ” (NXB Sân khấu, 2017). Tôi không có điều kiện đọc hết cá

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh"

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4185/QĐ – BVHTTDL về việc Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, theo cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng: Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật

Thủ tướng: Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi: "Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người". Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, Hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại hòa quy