Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn

Người mẹ được xem là nguồn năng lượng cảm xúc và tinh thần tích cực của cả gia đình.

Người xưa có câu “Một người phụ nữ tốt có thể hưng thịnh ba đời.” Bởi trong một gia đình, khí chất và thái độ của người mẹ chính là nền tảng quyết định bầu không khí của ngôi nhà, cũng như ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách và tương lai của con cái.

Ngạn ngữ phương Đông có câu “Thượng thiện nhược thủy” – cái thiện cao nhất như nước. Nước mềm mại, khiêm nhường, nhưng lại có sức mạnh nuôi dưỡng vạn vật mà không cần tranh giành hay phô trương. Một người phụ nữ cũng vậy, khi biết sống như nước, nhẹ nhàng mà sâu sắc, bao dung mà kiên định sẽ trở thành nguồn mạch bình yên cho cả gia đình.

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 1

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 2

Mẹ mang đến sự dịu dàng của nước, có khả năng thích ứng trong nhiều tình huống

Sự dịu dàng được đề cập ở đây không phải yếu đuối, hay thiếu quyết đoán, mà là  bao dung và linh hoạt của nước, biết cách thích nghi. Tuy nhiên, ai cũng có cảm xúc, và có lúc thăng lúc trầm. Vậy làm thế nào để mang sự “nhẹ nhàng” này vào cuộc sống thường nhật?

Lời nói nhẹ nhàng

Khi chúng ta bị cuốn vào khoảnh khắc hiện tại, lý trí dễ dàng bị hạch hạnh nhân chiếm đoạt, vô thức lên giọng. Lúc này, đứa trẻ thường rơi vào trạng thái sợ hãi và không chịu nghe lý lẽ nữa. Để thay đổi tình hình, người mẹ học cách giữ bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu, hạ giọng xuống.

Khi giọng điệu dịu đi, đứa trẻ đang cố gắng tự vệ như một chú nhím nhỏ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. 

Thay thế câu "Tại sao con lại làm điều này nữa..." bằng "Chúng ta hãy cùng nhau làm điều này..."

Những lời buộc tội giống như một bức tường, đẩy trẻ ngày càng xa hơn.

Việc nói "Sao con lại làm đổ nước nữa thế!" vô tình khiến trẻ sợ hãi hoặc chống đối. Nhưng khi mẹ thay đổi thái độ "Không sao đâu, chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé!", có thể tiếp thêm sức mạnh cho trẻ.

Câu nói này biến vấn đề của "bạn" thành vấn đề của "chúng ta". Khi trẻ cảm thấy được hỗ trợ và hợp tác, sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề hơn.

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 3

Mẹ mang đến sự dịu dàng của mẹ dạy con thích ứng trong nhiều tình huống.

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 4

Sự tĩnh lặng của một ngọn núi của mẹ nuôi dưỡng tính cách chu đáo, cẩn thận cho con

Nếu người mẹ luôn lo lắng và cáu kỉnh, không khí gia đình dễ rơi vào căng thẳng và bất an. Ngược lại, người mẹ có tâm hồn ổn định là nguồn năng lượng tích cực.

Khi trẻ nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của mẹ, cảm thấy thoải mái và có thể tự nhiên thoát khỏi sự lo lắng, cho phép bản thân tập trung vào việc phát triển bản thân, dần học cách giữ được bình tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh.

Vì vậy, người mẹ cũng nên dành ra một chút thời gian cho bản thân mỗi ngày, có thể là thưởng thức trà và làm vườn, tập thể dục hoặc đọc sách, bất cứ điều gì giúp nạp lại năng lượng cho cơ thể và tâm hồn đều tốt. Khi mẹ có tâm trạng tốt, sẽ đủ năng lượng để nuôi dưỡng các con. 

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 5

Sự tĩnh lặng của một ngọn núi của mẹ nuôi dưỡng tính cách chu đáo, cẩn thận cho con.

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 6

Mẹ khôn ngoan trong việc buông bỏ để dạy con học cách tự lập

Thực tế, việc nuôi dạy con cũng cần theo quy luật tự nhiên, có những điều nên làm, và những điều học cách buông.

Một người mẹ chia sẻ “Tôi là kiểu mẹ không thể ngồi yên nhìn con loay hoay. Thấy con mặc quần áo chậm, tôi vội giúp, khi con đánh răng chưa sạch, tôi liền cầm bàn chải thay. Mãi sau này tôi mới hiểu, chính sự giúp đỡ này vô tình tước đi cơ hội để con học cách tự lập.”

Lấy ví dụ từ chuyện làm bài tập. Nếu bố mẹ luôn lên kế hoạch, sắp xếp thứ tự việc cần làm, con sẽ chẳng bao giờ biết tự học. Khi tôi bắt đầu trao cho con quyền tự sắp xếp công việc, chỉ hỗ trợ khi con thật sự cần, con trở nên tự giác, biết ưu tiên việc khó trước, thậm chí còn chủ động nói “Mẹ ơi, hôm nay con muốn làm bài toán này trước vì nó khó hơn.”

Thực ra, trẻ không làm vì thiếu kinh nghiệm. Trẻ trong giai đoạn phát triển học cách giải quyết vấn đề theo cách của riêng, đôi khi vụng về, nhưng đó chính là bước đầu của sự trưởng thành.

Phụ nữ giỏi là "báu vật" trong nhà, có 3 phẩm chất này dạy con thành công, mang lại may mắn - 7

Mẹ khôn ngoan trong việc buông bỏ để dạy con học cách tự lập.

"Tôi nhớ có lần bảo con hoàn thành nửa bài tập ở trường. Con đồng ý, nhưng tối về chỉ làm được vài câu. Hỏi ra mới biết, con bảo không tìm thấy bút dạ quang nên không tô được từ mới. Lúc đầu tôi tưởng con viện cớ, nhưng sau nghĩ lại có thể con thật sự không nghĩ đến việc vẫn có thể làm phần khác trước. Với con, mọi việc phải theo đúng “trình tự”, và chưa biết cách xử lý linh hoạt hơn".

Sự trưởng thành của một đứa trẻ giống như việc leo cầu thang. Nếu bố mẹ muốn con leo vững, hãy xây chiếc cầu thang chắc chắn và để con tự bước. Khi gặp khúc quanh, cần một lời gợi ý nhẹ nhàng, trẻ học cách thay đổi để bước tiếp.

Vì vậy, khi bố mẹ tìm được sự cân bằng giữa “quản lý” và “buông bỏ”, con cái sẽ lớn lên một cách tự nhiên, tự tin, có trách nhiệm và biết làm chủ chính mình.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Trong di sản hơn hai chục tác phẩm để lại, tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” (NXB Văn học, 2009) là cuốn tiểu thuyết thứ 11 của Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau “Phòng tuyến sông Bồ”, ông đã cho in các tiểu thuyết “Sau rừng là biển” (NXB Lao động, 2011), “Trang trại Hoa hồng” (NXB Hội Nhà văn, 2016) và “Những chiếc mặt nạ” (NXB Sân khấu, 2017). Tôi không có điều kiện đọc hết cá

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh"

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4185/QĐ – BVHTTDL về việc Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, theo cổng thông tin Bộ VHTTDL.