Tại sao ngày càng nhiều người đưa hoa nhài vào “danh sách đen” dù nó vừa đẹp vừa thơm? Hóa ra vì 5 lý do này
Hiện nay trong giới trồng hoa còn truyền tai nhau câu: “Người mới trồng hoa mà trồng hoa nhài là tự rước khổ vào thân”.
Gần đây, rất nhiều người chơi hoa than phiền rằng hoa nhài quá khó chiều, đặc biệt với những ai chỉ có một chiếc ban công nhỏ, đa số đều nhanh chóng “xin rút lui”.
Một số blogger đã thử nghiệm thực tế và phát hiện ra rằng, để hoa nhài sống khỏe quanh năm thì phải chăm như chăm con mọn, nắng chỉ cần hơn 2 tiếng là cháy lá, thiếu nửa cốc nước là "dỗi" ngay. Đặc biệt ở một số vùng miền Bắc, người chơi gần như năm nào mua cũng... năm ấy chết.
Vì thế, hiện nay trong giới trồng hoa còn truyền tai nhau câu: “Người mới trồng hoa mà trồng hoa nhài là tự rước khổ vào thân”. Vậy đâu là lý do khiến nhiều người đưa hoa nhài vào “danh sách đen”?
1. Hoa nhài cực kỳ kén đất
Yêu cầu độ pH đất của hoa nhài nghiêm ngặt đến mức vô lý. Tưới bằng nước mưa còn sống được, chứ tưới bằng nước máy thì chỉ sau một tháng là đất bị kiềm hóa và đóng váng.
Có người thử tưới sunfat sắt hàng tháng, kết quả là hoặc đốt cháy rễ do nồng độ quá cao, hoặc quên không tưới thì lá vàng ngay lập tức. Một blogger làm vườn từng làm thí nghiệm, với cùng điều kiện chăm sóc, tỷ lệ chết của hoa nhài cao hơn cây dành dành 30%, cao hơn hoa hồng tới 5 lần.
2. Mùi hương nồng quá mức nếu đặt trong phòng kín
Hương thơm nồng là một lợi thế, nhưng đối với một số người có cơ địa nhạy cảm, điều tuyệt vời này có thể trở thành gánh nặng.
Viện nghiên cứu hoa từng kiểm tra và thấy rằng, một cây hoa nhài ban đêm phát tán chất bay hơi gấp 2,3 lần hoa ngọc lan. Trong không gian kín, nồng độ vượt ngưỡng có thể gây đau nửa đầu.
Từng có một người để hoa nhài trong phòng ngủ, nửa đêm bị mùi hương làm khó chịu tới mức phải gọi cấp cứu. Sau đó, người này được chẩn đoán là chóng mặt cấp tính do dị ứng với hợp chất thơm. Do đó, nếu nhà có người già và trẻ em thì bạn càng phải cẩn thận hơn.
3. Khả năng chịu lạnh yếu đến khó tin
Hoa nhài rất sợ lạnh. Khi nhiệt độ xuống dưới 15℃, lá sẽ chuyển sang màu vàng. Có dữ liệu cho thấy, khi nhiệt độ ban đêm xuống 8°C, tế bào lá hoa nhài bắt đầu bị tổn thương do lạnh; dưới 5°C, mạch chính trong thân cây vỡ.
Nếu để trong phòng sưởi mà độ ẩm dưới 50% thì đầu lá bị cháy, nhưng nếu mở máy tạo ẩm mạnh thì lại thối rễ, tỷ lệ chết lên đến 78%.
4. Dịch bệnh và sâu hại là “combo đầy đủ”
Theo thống kê của trạm nông nghiệp Trung Quốc, hoa nhài bị nhện đỏ gấp 6 lần so với các loại cây xanh khác, tỷ lệ bị nấm phấn trắng cao gấp 4 lần so với hoa hồng.
Tệ hơn nữa là hoa nhài thu hút sâu bệnh và còn lây lan cho cây khác. Ban công có hoa nhài, tỷ lệ sâu bệnh của các cây xung quanh tăng 40%.
Từng có một người phàn nàn rằng, 3 năm liền mua hoa nhài, lần nào cũng làm cả ban công nhiễm rệp, tức quá phải thay toàn bộ kệ hoa bằng hoa giả nhựa.
Xem thêm: Hoa nhài vừa đẹp vừa thơm nhưng nhà ở 3 hướng, người thuộc 2 mệnh này không nên trồng
5. Tưới nước là một công việc đòi hỏi kỹ thuật
Chỉ cần thiếu nước một chút, hoa nhài lập tức “làm mình làm mẩy”, lá héo rũ, quăn queo, trông thảm hại như vừa giận dỗi ai đó. Ngược lại, tưới hơi nhiều tay thì rễ thối ngay, kéo theo lá vàng, rụng lá mà không cần báo trước.
Loài hoa này đúng kiểu “công chúa khó chiều”, độ ẩm của đất phải kiểm soát từng chút một, không thể lơ là. Chỉ cần rời nhà vài ngày không chăm, khi quay về là cảnh tượng lá rũ, cây kiệt sức, dù có tưới đẫm nước cũng khó lòng hồi phục.
Rễ hoa nhài đặc biệt yếu, chỉ hơi dư nước là thối như chơi, phục hồi lại thì cực kỳ mất công, chẳng khác nào người ăn quá no rồi bị đau bụng, không dễ khỏi được.
Bình luận