Tinh trùng vô danh và giấc mơ làm mẹ của phụ nữ độc thân: Những quy định ít người biết về hiến tặng ở Việt Nam và thế giới
Để đảm bảo an toàn và tính đạo đức của việc hiến tặng tinh trùng, các ngân hàng tinh trùng trên toàn cầu thường áp dụng những quy định chặt chẽ.
Gần đây, Nghị định sửa đổi của Việt Nam đã mở ra một hướng đi mới cho phụ nữ độc thân có mong muốn làm mẹ. Đây là một bước tiến quan trọng, mang đến cơ hội được thực hiện thiên chức làm mẹ cho những phụ nữ độc thân. Theo đó, người phụ nữ độc thân từ 20 tuổi trở lên có quyền thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nếu có nguyện vọng. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/10.
Điều 3, Nghị định 10/2015 quy định nguyên tắc chỉ được áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Trong Nghị định 207/2025 mới ban hành, phụ nữ độc thân chỉ cần "có nguyện vọng" là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó có IVF.
Nghị định 207/2025 vẫn tuân thủ nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận tinh trùng. Tức là, cơ sở y tế lấy trứng của người phụ nữ kết hợp với tinh trùng vô danh để tạo phôi. Tinh trùng vô danh là mẫu tinh trùng hiến trong ngân hàng tinh trùng, đảm bảo nguyên tắc giữ kín thông tin.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, việc sử dụng tinh trùng tại các ngân hàng tinh trùng vẫn khiến người ta đặt ra câu hỏi: "Liệu có thể xảy ra khả năng một người hiến quá nhiều tinh trùng, tạo ra nhiều đứa trẻ và sau này dễ dẫn đến nguy cơ hôn nhân cận huyết hay không?".
Để đảm bảo an toàn và tính đạo đức của việc hiến tặng tinh trùng, các ngân hàng tinh trùng trên toàn cầu thường áp dụng những quy định sau:
Bình luận