Vợ một nam diễn viên mang thai ở tuổi 58, chi hơn nửa tỷ đồng cho một phép màu

Con gái đầu lòng của cặp vợ chồng này sinh năm 2019, khi ấy người mẹ cũng đã 52 tuổi!

58 tuổi vẫn mang thai, vợ nam diễn viên truyền cảm hứng tới nhiều người phụ nữ muốn có con

Mới đây, Chan Lai-lai - vợ của nam diễn viên Hồng Kông Brian Wong Chak-fung cho biết, vợ chồng bà sắp đón đứa con gái thứ hai vào tháng 9. Điều này đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ cùng độ tuổi trong thành phố. Bà chia sẻ rằng nhiều người đã nhắn tin riêng cho bà, bày tỏ rằng điều này đã trở thành nguồn hy vọng cho họ. Một số người đã thử một lần và đã từ bỏ.

Bà Chan đã mang thai thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ngoài ra, bà còn được tiêm các mũi để tăng cơ hội mang thai và đảm bảo sức khỏe cho thai nhi. Bà chia sẻ, những phụ nữ muốn thử IVF cần đánh giá xem mình có thể chấp nhận căng thẳng từ những thất bại lặp đi lặp lại và chi phí tài chính hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng quá trình này đòi hỏi sự quyết tâm và hy sinh.

Vợ một nam diễn viên mang thai ở tuổi 58, chi hơn nửa tỷ đồng cho một phép màu - 1

Vợ diễn viên Brian Wong Chak-fung đang mang thai con thứ 2 ở tuổi 58.

Tiến sĩ Law Chi-lim - một chuyên gia sản phụ khoa cho biết, người phụ nữ lớn tuổi nhất mà ông từng giúp sinh con là 48 tuổi, và việc mang thai tự nhiên ở tuổi 50 là rất hiếm. Ông cũng lưu ý rằng "tuổi thai sản cao" được định nghĩa là từ 35 tuổi trở lên.

Tuổi trung bình của các bà mẹ mới ở Hồng Kông đã tăng từ 24,4 tuổi vào năm 1976 lên 32,9 tuổi vào năm 2023. Theo một nghiên cứu của Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hồng Kông, tỷ lệ phụ nữ sinh con trên 40 tuổi đã tăng từ 4,5% vào năm 2004 lên 10,7% vào năm 2014.

Trường hợp của bà Chan, bà quyết định có thêm con vì con gái lớn của bà, sinh năm 2019 khi bà 52 tuổi, muốn có một người em để bầu bạn. Bà chia sẻ rằng khi mang thai đứa con đầu tiên, bà đã trải qua bệnh chàm thai kỳ, huyết áp cao và tiền sản giật khi sinh.

Sau khi bị sảy thai vào năm ngoái, bà Chan đã thực hiện IVF tại Đài Loan trong năm nay với chi phí 200.000 đô la Hồng Kông (khoảng 653 triệu đồng), bao gồm cả việc tiêm hàng ngày vào bụng.

Vợ một nam diễn viên mang thai ở tuổi 58, chi hơn nửa tỷ đồng cho một phép màu - 2

Cặp đôi từng nghĩ sẽ từ bỏ ý định có con sau nhiều lần thất bại.

Trong một tập gần đây của chương trình tạp kỹ Count Your Destiny, Brian Wong Chak-fung tiết lộ rằng họ phải mất đến 9 năm mới có được đứa con đầu lòng. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010. “Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đều 43 tuổi. Khi đó, chúng tôi rất khao khát có con. Có những lúc tưởng rằng Chan đã mang thai, nhưng hóa ra đều là nhầm lẫn”, nam diễn viên kể lại.

Sau 9 năm cố gắng nhưng không thành, ngôi sao phim Tiger Cubs cho biết cả hai từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Tuy nhiên, chính trong năm đó, Chan Lai-lai - khi ấy 52 tuổi - cuối cùng đã thụ thai thành công. Con gái của Wong chào đời vào tháng 7/ 19.

Brian Wong cho biết con gái rất tình cảm: “Con bé thường bám lấy chân tôi và nói ‘Ba ơi, con yêu ba’. Con muốn gì, vợ chồng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng”. Lý do hai vợ chồng muốn có thêm con là vì họ không muốn con gái cảm thấy cô đơn khi cha mẹ qua đời. “Ít nhất, con bé sẽ còn một người thân trong thế giới này khi vợ chồng tôi già đi và không còn nữa”, nam diễn viên từng thuộc đài TVB nói thêm.

Được biết, Wong có cuộc hôn nhân đầu tiên vào năm 1999 và ly hôn vào năm 2004.

Rủi ro với những người phụ nữ lớn tuổi khi mang thai, sinh con

Theo Tiến sĩ Law, cơ hội có "em bé ống nghiệm" là khá thấp đối với phụ nữ trên 40 tuổi, với tỷ lệ sảy thai lên tới 40% ngay cả khi lần thử đầu tiên thành công. Đó là lý do tại sao chương trình hỗ trợ sinh sản khoa học của nước này thường không chấp nhận phụ nữ trên 40 tuổi.

Tuy nhiên, ông cho biết ông sẽ giải thích các rủi ro và cho phép phụ nữ tự đưa ra quyết định mà không ngăn cản họ tìm kiếm điều trị ở khu vực tư nhân.

Vợ một nam diễn viên mang thai ở tuổi 58, chi hơn nửa tỷ đồng cho một phép màu - 3

Phụ nữ lớn tuổi mang thai có thể gặp nhiều rủi ro.

Tiến sĩ Yu Kai-man, một chuyên gia sản phụ khoa khác cho biết, tiền sản giật có thể xảy ra ở khoảng 1 trong số 100 phụ nữ mang thai, với khả năng tăng lên đối với phụ nữ có tuổi thai sản cao. Ông cũng lưu ý rằng một số loại thuốc, như aspirin liều thấp và heparin, có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa tình trạng này, nhưng cảnh báo rằng progesterone mà bà Chan dùng để ngăn ngừa sinh non sẽ không hiệu quả với tất cả phụ nữ.

Ông cũng cho biết thêm rằng ở Hồng Kông, khoảng 1 trong 5 phụ nữ mang thai có tuổi thai sản cao, với 1 trong 20 người trên 40 tuổi. Tỷ lệ này là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Vào tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng Y tế Hồng Kông Lo Chung-mau đã trích dẫn các nghiên cứu cho thấy nguy cơ sảy thai đối với phụ nữ mang thai tăng lên 40% đối với những người từ 45 tuổi trở lên. Hơn nữa, nguy cơ thai chết lưu đối với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cao gấp ba lần so với phụ nữ dưới 35 tuổi.

Vị Bộ trưởng cũng cho biết thêm rằng ngay cả khi một phụ nữ thụ thai thành công thông qua hỗ trợ sinh sản, khả năng duy trì thai kỳ tiếp tục giảm theo tuổi tác. Đối với bệnh nhân từ 41 tuổi trở lên, tỷ lệ thành công giảm đáng kể, chỉ đạt 8,4% đối với những người từ 41 đến 45 tuổi.

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương như một bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, trong đó viết về các họa sĩ từ thế hệ đầu tiên, thế hệ các họa sĩ học trường Mỹ thuật Đông Dương, các họa sĩ học Khóa Kháng chiến, cho tới các họa sĩ Thời Đổi mới và sau nữa.

Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO vinh danh

Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO vinh danh

Ngày 2/6, tại Trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris, Pháp, diễn ra Lễ trao Bằng công nhận đặc biệt dành cho các quốc gia có công viên địa chất mới được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.