Vừa chào đời đã 30 tuổi, cặp song sinh khiến dân mạng ngơ ngác: “Con chỉ thua mẹ đúng 3 tuổi”
Mẹ của cặp song sinh hào hứng chia sẻ: “Tôi sinh trước các con đúng 3 năm. Cảm giác như mình vừa sinh ra hai người bạn đồng trang lứa vậy. Có lẽ các con đã đợi quá lâu để đến với thế giới này”.
Chào đời vào năm 2022 nhưng thực chất “đã tồn tại” từ năm 1992, hai bé Lydia và Timothy khiến mạng xã hội bùng nổ với danh xưng "cặp sinh đôi 30 tuổi". Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng lại đang diễn ra hoàn toàn có thật tại Mỹ.
Ngày 31/10/2022, cặp song sinh Lydia và Timothy Ridgeway cất tiếng khóc chào đời tại bang Oregon. Không có gì đặc biệt nếu không kể đến một sự thật khiến ai nghe cũng sốc: hai bé được sinh ra từ những phôi thai đã... 30 năm tuổi.
Hai vợ chồng Rachel Ridgeway.
Rachel Ridgeway (sinh năm 1992) - mẹ của cặp song sinh hào hứng chia sẻ: “Tôi sinh trước các con đúng 3 năm. Cảm giác như mình vừa sinh ra hai người bạn đồng trang lứa vậy. Có lẽ các con đã đợi quá lâu để đến với thế giới này”.
Cô và chồng – anh Philip Ridgeway đã có 4 người con ruột nhưng vẫn quyết định nhận phôi hiến tặng thông qua Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia (NEDC). Khi được hỏi vì sao không chọn phôi mới hơn, Philip chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Chúng tôi không chọn phôi theo tiêu chí ngoại hình. Chúng tôi tìm những phôi đã bị lãng quên, những sinh linh cần một mái nhà”.
Khi các phôi thai được rã đông vào đầu năm 2022, cả hai vợ chồng không nghĩ sẽ lập kỷ lục thế giới. Nhưng việc hai em bé ra đời từ phôi thai 29 năm 10 tháng đã chính thức phá vỡ kỷ lục trước đó là 27 năm. Câu chuyện khiến cư dân mạng không khỏi bật cười: “Chẳng lẽ con còn nhiều tuổi đời hơn cả bố mẹ?”, “Mẹ sinh năm 1989 mà con lại 1992, đúng kiểu bạn bè thân thiết rồi còn gì”…
Hai bé Lydia và Timothy.
Nhưng đằng sau sự hài hước là một câu chuyện đầy cảm động. Rachel chia sẻ: “Phôi đông lạnh cũng là con người, chúng cần được yêu thương như bất kỳ ai khác. Khi biết mình có thể giúp các con ra đời, tôi không nghĩ gì nhiều – chỉ biết đây là điều nên làm”.
Sau khi rã đông 5 phôi thai, 3 phôi còn sống sót. Hai phôi được chuyển vào cơ thể Rachel và làm tổ thành công, tạo nên kỳ tích: hai đứa trẻ có hành trình “đợi chờ được sinh ra” lâu nhất lịch sử.
Việc nhận nuôi phôi thai là lựa chọn chưa phổ biến nhưng đang được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ở Mỹ quan tâm. Thay vì tạo phôi mới, họ chọn tiếp tục sự sống của những phôi thai đang bị bỏ quên và tiết kiệm hàng chục ngàn USD chi phí IVF.
“Chúng tôi đang cứu những sinh linh nhỏ bé bị mắc kẹt trong tủ đông. Và giờ, chúng tôi gọi chúng là con”, Philip nói.
Phôi thai đông lạnh là gì?
Phôi thai đông lạnh là phôi được tạo ra từ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sau đó được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp (khoảng -196 độ C) bằng nitơ lỏng. Mục đích là để sử dụng sau – ví dụ như nếu lần đầu cấy không thành công hoặc muốn sinh thêm con trong tương lai mà không cần trải qua toàn bộ quy trình IVF lại từ đầu.
Phôi thai có thể đông lạnh bao lâu?
Về mặt kỹ thuật, phôi thai có thể được trữ đông vô thời hạn nếu điều kiện bảo quản được đảm bảo. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu y học, thời gian đông lạnh càng lâu thì tỉ lệ làm tổ và phát triển thành thai nhi khỏe mạnh sẽ giảm nhẹ. Trường hợp của Lydia và Timothy – được sinh ra từ phôi thai gần 30 năm – chính là minh chứng đặc biệt cho khả năng sống sót lâu dài của phôi trong điều kiện lý tưởng.
Tại sao lại có phôi thai bị “bỏ quên”?
Sau khi thành công với IVF, nhiều cặp vợ chồng không có nhu cầu sử dụng hết số phôi đã tạo. Khi đó, họ sẽ phải quyết định:
- Giữ lại phôi trong tủ đông mãi mãi
- Tiêu hủy phôi
- Hiến tặng cho khoa học
- Hiến tặng cho người khác có nhu cầu sinh con
Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó khăn về mặt đạo đức khi "tiêu hủy" phôi – vốn đã là một hình thái sơ khai của sự sống. Vì thế, không ít phôi vẫn tiếp tục được trữ đông trong nhiều năm, dẫn đến tình trạng quá tải tại các trung tâm lưu trữ phôi ở Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Xem thêm video liên quan:
Tất tần tật quy trình thụ tinh trong ống nghiệm.
Bình luận