Doanh thu 7 phần “Lật mặt” hơn 1.000 tỷ, Lý Hải bỏ túi bao nhiêu?

Sau 10 năm làm phim, Lý Hải là đạo diễn thứ 2 đạt doanh thu nghìn tỷ tại Việt Nam.

Sau hơn 1 tuần ra rạp, “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải thu về hơn 260 tỷ đồng. 7 phần của series phim này đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, sau Trấn Thành, Lý Hải là đạo diễn lập kỷ lục về doanh thu phim tại Việt Nam.

Doanh thu 7 phần “Lật mặt” hơn 1.000 tỷ, Lý Hải bỏ túi bao nhiêu? - 1

Lý Hải và vợ - nhà sản xuất Minh Hà.

Qua từng năm, doanh thu phim “Lật mặt” đều tăng dần. Phần 1 thu về 72 tỷ đồng; “Lật mặt 2: Phim trường” đạt 80 tỷ đồng; “Lật mặt 3: Ba chàng khuyết” có doanh thu hơn 85 tỷ đồng.

Năm 2019, Lý Hải ra mắt “Lật mặt 4: Nhà có khách”. Dù phải đối đầu với bom tấn “Avengers: Endgame” nhưng phim của Lý Hải vẫn có doanh thu ấn tượng - hơn 120 tỷ đồng. Đến phần phim thứ 5 mang tên “Lật mặt: 48h” thu hơn 150 tỷ đồng.

2023 được xem là năm đột phá với Lý Hải khi “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh” đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng, gấp đôi so với phần trước đó.

“Lật mặt 7: Một điều ước” hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi có hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày, doanh thu mỗi ngày trung bình 10 tỷ đồng, đỉnh điểm dịp lễ có ngày đạt hơn 20 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Lý Hải cho biết, khi làm phim, vợ chồng anh không đặt nặng doanh thu mà chỉ biết toàn tâm toàn lực để làm một sản phẩm tốt nhất có thể.

“Theo tôi, khi một bộ phim tốt thì mọi người sẽ ủng hộ. Nếu trong đầu cứ nghĩ phim phải ráng đạt trăm tỷ thì rất khó làm và tự đặt áp lực lên vai mình, khó lắm”, anh bày tỏ.

Doanh thu 7 phần “Lật mặt” hơn 1.000 tỷ, Lý Hải bỏ túi bao nhiêu? - 2

Lý Hải không ẵm trọn toàn bộ doanh thu phim mà còn phải chịu nhiều thuế, ăn chia doanh thu với nhà rạp...

Kiếm hơn 1.000 tỷ đồng từ 7 phần phim “Lật mặt” nhưng thực tế Lý Hải có được hưởng hết số tiền này?

Một nhà sản xuất phim nói với chúng tôi, số tiền Lý Hải bỏ túi thực tế thấp hơn rất nhiều vì phải trả thuế VAT từ 8-10%, phí thuê rạp khoảng 50%. Ngoài ra, anh còn trả cho nhà phát hành thêm 4% trên tổng doanh thu sau khi trừ phí thuê phim.

Như vậy, sau khi trừ mọi chi phí, 1.000 tỷ đồng của “Lật mặt” chỉ còn khoảng 450 tỷ đồng. Kinh phí sản xuất và quảng bá cho 7 phần phim khoảng 175 đến 200 tỷ đồng. Lý Hải thu về khoảng 240 tỷ đồng.

“Con số ước tính 240 tỷ đồng là chưa kể đến thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, chi phí tài chính và lãi vay nếu có”, nguồn tin nói thêm.

Về doanh thu phim, Lý Hải từng chia sẻ: "Bộ phim 100 tỷ không dễ ăn dễ nuốt như mọi người nghĩ, không phải cứ bỏ tiền vô là sẽ kiếm được lời. Đầu tiên, nếu phim có doanh thu 100 tỷ thì nhà làm phim chỉ nhận được về 40 tỷ thôi. Nếu con số này xảy ra trong tuần lễ đầu phim công chiếu, thì phim sẽ được nhận 50 tỷ. Lý do là bởi trong tuần đầu thì chia đôi, còn sang tuần thứ 2 thì nhà sản xuất chỉ được chia 40% và cụm rạp là 60%.

Chưa hết, bạn còn phải trừ đi 10% của nhà phát hành, trừ thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập công ty. Vậy nếu tính chi tiết hết mọi thứ, thì nếu phim đạt doanh thu 100 tỷ thì nhà làm phim chỉ còn thu về được 30 tỷ, trên dưới khoảng đó. Còn phải tùy thuộc vào phim đó chiếu trong bao lâu, 1 tháng hay nửa tháng, thật ra nhà sản xuất không còn bao nhiêu".

Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ không gian trực họa Đảo Ngọc Vừng đến sự lan tỏa của mỹ thuật trong đời sống

Từ không gian trực họa Đảo Ngọc Vừng đến sự lan tỏa của mỹ thuật trong đời sống

Chuyến trực họa của 14 họa sĩ Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Thái Bình tại đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn, Quảng Ninh) không chỉ mang lại các tác phẩm ghi lại cảnh sắc, đời sống ngư dân và hình ảnh người lính nơi đảo xa, mà còn tạo nên sự giao lưu, gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân và cán bộ, chiến sĩ như một sự kiện văn hóa cộng đồng tại địa phương, góp phần khẳng định vai trò cá»

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước

Ngày 16/10, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đại diện cho hội viên trên cả nước. Đại hội đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật, phát huy bản sắc dân tộc, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Ä

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thời báo Văn họ

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026: Đẩy mạnh đối thoại chính sách

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026: Đẩy mạnh đối thoại chính sách

Sáng 15/10, tại Hưng Yên, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn dàn Quốc gia thường niên với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh quốc gia” và Lễ kỷ niệm

Nguyễn Trí Huân - nhà văn của những trang viết buồn thời hậu chiến

Nguyễn Trí Huân - nhà văn của những trang viết buồn thời hậu chiến

Có một nhận định rất phổ biến về mối quan hệ khăng khít, hữu cơ giữa con người tinh thần, tình cảm của nhà văn với phong cách văn chương trong các tác phẩm của ông ta: “Phong cách, ấy chính là con người”. Nhận định này, theo tôi, đương nhiên không áp dụng được cho một số rất đông các nhà văn, những người mà con người giữa đời thực với con người trong văn chương của họ khác x