Nhật Thủy: Học được thêm kỹ năng diễn xuất khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Nhật Thủy khiến nhiều khán giả bị đánh lừa khi vừa ngồi ghế cố vấn, vừa đeo mascot để hát trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2.

Trong suốt hành trình tại Ca Sĩ Mặt Nạ, Nhật Thủy được nhận định là rất thông minh và khéo léo để đánh lừa người nghe một cách ngoạn mục. Nữ ca sĩ liên tục đổi giọng qua các vòng thi, thậm chí xuất hiện tại vị trí cố vấn khách mời nhằm gây lạc hướng mọi suy đoán.

Ngay từ khi Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 được lên sóng, cái tên đang bị réo gọi nhiều nhất chính là Nhật Thủy. Đỉnh điểm là đến tập 3, sau khi mascot Chuột Cherry và Sứa Thủy Tinh trình diễn xong, Bích Phương thậm chí còn khẳng định: nếu không đoán được ai, cứ ghi tên Nhật Thủy vào tờ giấy để nộp cho chương trình. 

Nhật Thủy: Học được thêm kỹ năng diễn xuất khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 - 1

Màn lộ diện không mấy bất ngờ của Nhật Thủy dưới lớp mascot Chuột Cherry.

Nhật Thủy vốn nổi danh là "thánh giả giọng" với khả năng "thiên biến vạn hóa" khi bắt chước được giọng hát của nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí ngay từ lúc dự thi Vietnam Idol 2014. Một số người còn gọi Nhật Thủy là ca sĩ có "50 cái cuống họng".

Quay trở lại sân khấu sau một khoảng thời gian dài, Nhật Thủy đầy bồi hồi, cô chia sẻ: "Các ca sĩ tham gia chương trình này ngoài khả năng hát thì có thể học thêm khả năng diễn xuất. Em cũng là thí sinh tham gia chương trình nên em mới ẩn nấp như thế, mọi người thông cảm cho em".

Để đáp lại sự mong đợi của khán giả khi liên tục bị réo tên xuyên suốt chương trình, Nhật Thủy có màn flexing về khả năng giả giọng của mình với loạt ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Thanh Lam, Cẩm Ly, Minh Tuyết,...

Nhật Thủy: Học được thêm kỹ năng diễn xuất khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 - 2

Tài giả giọng "sao y bản gốc" của Quán quân Vietnam Idol từng khiến ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ: "Cô ấy có 80 cái cuống họng".  

Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân sau khi dừng bước: "Cám ơn The Masked Singer Vietnam đã cho Nhật Thuỷ có cơ hội được quay trở lại với sân khấu âm nhạc, được tiếp tục mang giọng hát của mình đến với khán giả. Cám ơn các anh chị trong ekip của chương trình, band nhạc Hoài Sa, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông đã hỗ trợ để em luôn được toả sáng nhất. 

Em cám ơn anh Quang Dũng, em rất bất ngờ khi nhận được những lời chia sẻ của anh, trân trọng và cám ơn anh. Cám ơn các anh chị trong ban cố vấn đã dành những lời chia sẻ quý giá với em. Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh".

Nhật Thủy cũng tiết lộ Võ Hạ Trâm là người đã "mai mối" để cô có thể hát sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Quân mang tên Gật Đầu. Quán quân của Vietnam Idol 2014 cũng dành những lời chúc đến chương trình, đồng thời kêu gọi khán giả ủng hộ mình trong tương lai.

Nhật Thủy: Học được thêm kỹ năng diễn xuất khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 - 3

Nhật Thủy được kỳ vọng sẽ bứt phá sau khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ.

Đạt G viết sau khi Nhật Thủy bị "lột mặt nạ": "Trước đó vài tháng, Đạt có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu cùng chị Nhật Thủy mà chị giấu kỹ quá, không có biết. Đạt rất vui vì ca khúc Rửa Mặt Đi Em do Đạt sáng tác đã được chị thể hiện tại chương trình The Masked Singer Vietnam và hy vọng sắp tới chị và Rửa Mặt Đi Em sẽ đồng hành trên các nền tảng âm nhạc, chị nha".

Xuất thân là Quán quân của Vietnam Idol 2014, ca sĩ Nhật Thủy được khán giả yêu mến bởi giọng hát tự sự nhưng cũng đầy kỹ thuật.

Minh Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.