Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác bảo tàng giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được triển khai thông qua chuyến công tác chuyên môn lần thứ hai diễn ra tại Điện Biên Phủ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Đoàn công tác Pháp do Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có các chuyên gia của Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen. 

 Kể từ chuyến công tác đầu tiên vào tháng 9 năm 2025, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và phát triển các ý tưởng đổi mới trưng bày. Đội ngũ cán bộ chuyên môn của hai bảo tàng đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn tư liệu và kinh nghiệm nghề nghiệp, tạo nền tảng cho việc xây dựng các định hướng hợp tác lâu dài.

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ - 1

Đoàn công tác của Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Pháp) làm việc tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen đã liên hệ với nhiều trung tâm lưu trữ lớn của Pháp đã được huy động nhằm tìm kiếm các tài liệu và giới thiệu cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đến để nghiên cứu, sưu tầm có thể bổ sung cho kho tư liệu và nội dung trưng bày của Bảo tàng. Trong đó có các cơ quan quan trọng như Cơ sở Truyền thông và Sản xuất Nghe nhìn của Bộ Quốc phòng Pháp (ECPAD) và Cục Lưu trữ Lịch sử Quốc phòng Pháp.

 Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: “Sự hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng sinh động cho tinh thần của Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam: một cuộc đối thoại được xây dựng trên nền tảng tin cậy, trên khả năng cùng nhìn nhận quá khứ một cách khách quan và thẳng thắn, kể cả những giai đoạn đau thương nhất của lịch sử, đồng thời cùng nhau xây dựng những dự án hướng tới tương lai, dựa trên khát vọng chung về hòa bình và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua việc chia sẻ chuyên môn và truyền lại những bài học của lịch sử cho các thế hệ trẻ, chương trình hợp tác này góp phần làm sâu sắc hơn các mối liên kết văn hóa và con người giữa Pháp và Việt Nam.”

Trên cơ sở những đánh giá được thực hiện trong chuyến khảo sát đầu tiên, nhóm chuyên gia về bảo tàng học và thiết kế trưng bày của Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen đã phát triển thành phương án cải tạo một phần trưng của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, để từ đó Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể áp dụng nhằm thay đổi, hiện đại hóa hệ thống trưng bày thường trực.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn chuyên gia đã giới thiệu các mô hình và bản thiết kế sơ bộ cho không gian trưng bày về quá trình chuẩn bị của quân đội Pháp trước Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chủ đề mà phía Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đặc biệt mong muốn được bổ sung thêm các tư liệu lưu trữ từ phía Pháp ngay từ chuyến làm việc đầu tiên vào tháng 9 năm 2025.

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ - 2

Đoàn công tác mong muốn tiếp tục chuyển giao chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia Pháp và đội ngũ của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác được khởi động giữa hai bảo tàng nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5 năm 2025. Đây cũng là sự tiếp nối của quá trình tăng cường hợp tác giữa Pháp và tỉnh Điện Biên trong những năm gần đây, đặc biệt thông qua các dự án của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên.

Mối quan hệ đó đã dần phát triển thành một tình hữu nghị dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Một trong những minh chứng tiêu biểu là chuyến thăm Điện Biên của Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã khánh thành tuyến tham quan lịch sử bằng ba ngôn ngữ và công trình chiếu sáng cầu Mường Thanh.

Thông qua chương trình hợp tác này, hai bên mong muốn đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về bảo tàng học, thiết kế, chỉnh lý hệ thống trưng bày và truyền tải lịch sử tới các thế hệ tương lai.

Sau chuyến công tác đầu tiên tập trung đánh giá hệ thống trưng bày thường trực và xác định các định hướng hợp tác, giai đoạn làm việc lần này đã cho phép giới thiệu những kết quả cụ thể đầu tiên của quá trình hợp tác giữa các chuyên gia Pháp và Việt Nam trong suốt gần một năm qua.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Từng là công nhân lắp máy trên công trường Thủy điện Hòa Bình trong những năm đầu xây dựng, sau này trở thành nhà báo rồi nhạc sĩ, Tào Khánh Hưng mang vào ca khúc “Ngọn lửa Sông Đà” không chỉ ký ức về một công trình lớn của đất nước mà còn cả trải nghiệm của người trực tiếp lao động giữa khói hàn, đá núi và những ca làm việc xuyên đêm. Chính xuất phát điểm ấy tạo nên nét

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, theo Cổng thông tin điện tử Quốc Hội.

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H