Giá vàng biến động mạnh, các đại gia vàng kinh doanh ra sao?

Cùng với những biến động của giá vàng trong nước, kết quả kinh doanh của các đại gia vàng cũng có sự phân hóa lớn.

Trong năm 2023, giá vàng trong nước liên tục ghi nhận mức tăng ngay từ tháng 1, có lúc vượt 69 triệu đồng/lượng. Trong suốt 5 tháng từ tháng 2 đến tháng 7 với nhiều phiên biến động, giá vàng dao động trong khoảng 67 triệu đồng/lượng với chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra lớn, có thời điểm chênh lệch hơn 2 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, kể từ tháng 9, giá vàng liên tục tăng cao, vượt 70 triệu đồng/lượng. Tới tháng 12, giá vàng miếng SJC ở chiều bán ra ghi nhận 80,2 triệu/lượng (ngày 27/12/2023) – đây mức giá cao nhất trong lịch sử giá vàng (chỉ tính đến hết năm 2023).

Giá vàng biến động mạnh, các đại gia vàng kinh doanh ra sao? - 1

Người dân xếp hàng mua bán vàng trong những ngày thị trường biến động

Như vậy, nếu so với với thời điểm đầu năm 67 triệu đồng/lượng thì giá vàng có thời điểm đã tăng lên hơn 13 triệu đồng/lượng. Cùng với biến động của giá vàng, kết quả kinh doanh của các đại gia vàng như SJC, Doji và PNJ cũng có sự phân hóa lớn. Trong số 3 đại gia vàng kể trên, kết quả kinh doanh của PNJ của nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung ghi dấu ấn lớn nhất dù không phải là đại gia vàng có tổng nguồn vốn lớn nhất.

Cụ thể, trong năm 2023, PNJ đạt 33.137 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với con số hơn 33.876 tỷ đồng năm trước. Dù vậy, lãi ròng đạt hơn 1.971 tỷ đồng, tăng 9% so với 1.811 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022 và vượt 2% kế hoạch đề ra. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 35 năm hoạt động của PNJ.  

Đến thời điểm cuối năm 2023, PNJ có tổng tài sản đạt hơn 14.427 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với con số hơn 13.337 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của PNJ giảm từ 4.893 tỷ đồng xuống chỉ còn 4.621 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 4.612 tỷ đồng, nợ dài hạn chỉ hơn 9,4 tỷ đồng.

Cùng với những biến động mạnh của giá vàng những tháng đầu năm 2024, PNJ của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung đặt mục tiêu doanh thu 37.147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 6% so với mức thực hiện năm 2023.

Trong khi đó, báo cáo về tình hình tài chính năm 2023 mới được CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (DOJI) công bố cho thấy lợi nhuận sau thuế của công ty này trong năm 2023 giảm mạnh hơn 52% so với năm 2022 chỉ còn hơn 491 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này lãi hơn 1,34 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với 2022. So với đối thủ PNJ, lợi nhuận năm 2023 của DOJI chỉ bằng 1/4.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của DOJI đạt hơn 6.745 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước đó. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2023 là 2,35 lần, cao hơn so với mức 1,95 lần vào cuối năm 2022. Ước tính theo hai số liệu trên, nợ phải trả và tổng tài sản của DOJI tại thời điểm 31/12/2023 đạt lần lượt 15.851 tỷ đồng và 22.596 tỷ đồng, tăng 27% và 20% so với cuối năm trước.   

Giá vàng biến động mạnh, các đại gia vàng kinh doanh ra sao? - 2

Giá vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới 85 triệu đồng trong những tháng đầu năm 2024

Về phần mình, đến nay Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2023. Tuy nhiên, trong năm 2023, SJC chỉ đặt mục tiêu doanh thu hơn 30.416 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 56 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022 đại gia vàng này ghi nhận doanh thu đạt hơn 27.150 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp 250 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, SJC ghi nhận lợi nhuận đạt gần 49 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng so với khoản lợi nhuận 43 tỷ đồng trong năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả của SJC tăng 27% so với đầu năm, đạt mức 195,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 1.544 tỷ đồng. SJC là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán vàng bạc, sản xuất vàng miếng, hàng trang sức, nhập khẩu vàng nguyên liệu và vàng miếng theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Nam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.