Lập hai công ty khu công nghiệp vốn hơn 18.000 tỷ đồng, Vinhomes có bao nhiêu công ty con?

Trước khi lập thêm 2 công ty khu công nghiệp với vốn điều lệ hơn 18.000 tỷ đồng, Vinhomes, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang có hàng chục công ty con.

Theo nghị quyết vừa công bố, Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) – doanh nghiệp được ví như “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã lập các công ty con mới trên cơ sở tách ra từ Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes. Trước khi chia tách, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng do bà Mai Hương Nội giữ vị trí Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật.  

Sau khi chia tách, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes giảm vốn điều lệ xuống còn 340 tỷ đồng. Đồng thời, Vinhomes lập mới hai công ty con là Công ty Khu công nghiệp Hải Phòng và Công ty Khu công nghiệp Hà Tĩnh.

Lập hai công ty khu công nghiệp vốn hơn 18.000 tỷ đồng, Vinhomes có bao nhiêu công ty con? - 1

Công ty cổ phần Vinhomes trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập thêm 2 doanh nghiệp khu công nghiệp

Trong đó, Công ty Khu công nghiệp Hải Phòng có vốn điều lệ 15.160 tỷ đồng. Còn Khu công nghiệp Hà Tĩnh là 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes đều nắm tỷ lệ sở hữu 51% tại hai đơn vị này. Bà Mai Hương Nội, sinh năm 1969 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của cả hai doanh nghiệp mới thành lập.

Trước khi lập thêm 2 công ty mới từ việc tách ra từ Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes, tại thời điểm ngày 30/9/2024, VHM có 45 công ty con, tăng 11 công ty so với thời điểm đầu năm.

Báo cáo tài chính quý 3/2024 của VHM cho thấy, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất hơn 33.320 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 8.980 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày doanh nghiệp chuyên kinh doanh BĐS của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi ròng gần 100 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 69.910 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ các chi phí, chủ đầu tư này lãi sau thuế khoảng 20.600 tỷ đồng sau 9 tháng.

Theo Vinhomes, kết quả này được hỗ trợ bởi việc bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park 2-3 và ghi nhận kết quả kinh doanh tại dự án Vũ Yên, Hải Phòng trong kỳ. Tuy nhiên, mức lãi này chỉ bằng khoảng 63,5% cùng kỳ năm ngoái do lợi nhuận quý 1/2024 khá thấp với chỉ 904 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, VHM có tổng tài sản đạt 524.684 tỷ đồng, tăng hơn 80.000 tỷ đồng so với đầu năm. VHM đang sở hữu "kho tiền" lên tới gần 1 tỷ USD, bao gồm hơn 20.621 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Doanh nghiệp cũng đang có hơn 3.802 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Vốn chủ sở hữu của VHM cũng tăng từ 182.636 tỷ đồng hồi đầu năm lên 215.965 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 154.216 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Việt Nam – Lào định hướng hợp tác văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới

Việt Nam – Lào định hướng hợp tác văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới

Ngày 10/01/2026 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhân dịp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt – Lào: Bản trường ca hữu nghị”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Du lịch Lào nhằm trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp tổ chức chương trình và định hướng hợp tác trong thời gian tới, t

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM (European International School Ho Chi Minh City – EIS) vừa chính thức nhận được kiểm định từ Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (Western Association of Schools and Colleges – WASC). Đây được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế của EIS, đồng thời mở rộng lộ trình học thuật toàn cầu cho học sinh theo

Để đất nước phát triển bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Để đất nước phát triển bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đảng đề ra để cả nước cùng suy nghĩ và phấn đấu để đạt. Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, các văn kiện Đại hội đang được tích cực dự thảo. Bài viết này đóng góp một số ý vào nội dung phát triển đất nước bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong những thập niên t