Tài trợ 50.000 tỷ đồng cho hãng xe điện VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Cùng với khoản vay trị giá 1,3 tỷ USD từ Tập đoàn Vingroup, hãng xe điện VinFast còn nhận được khoản tài trợ vốn lên tới 50.000 tỷ đồng (1,97 tỷ USD) từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

VinFast nhận tài trợ lớn từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup

Hãng xe điện Vinfast (VFS) mới đây đã công bố thông tin cho biết nhận được cam kết hỗ trợ tài chính trị giá 85.000 tỷ đồng (3,35 tỷ USD) từ Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với tư cách Tổng giám đốc, cam kết tài trợ cho hãng ôtô điện này 50.000 tỷ đồng (1,97 tỷ USD). Khoản tiền được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết năm 2026, Vingroup cũng có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng. Tập đoàn cũng sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Tài trợ 50.000 tỷ đồng cho hãng xe điện VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? - 1

Hãng xe điện Vinfast nhận thêm khoản tài trợ vốn trị giá 85.000 tỷ đồng từ VIC và tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực và thêm dự phòng để tài trợ hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư thiết yếu và hoàn thành các nghĩa vụ khác của công ty, hướng đến mục tiêu đến hết năm 2026, nhà sản xuất xe điện của Việt Nam có thể đạt điểm hòa vốn và tự cân đối dòng tiền. 

Trong khi đó, việc chuyển đổi khoản vay 80.000 tỷ đồng của Vingroup thành vốn cổ phần ưu đãi sẽ giúp VinFast giảm bớt áp lực tài chính trong ngắn hạn nhưng vẫn bảo toàn lợi ích của Vingroup thông qua việc hưởng cổ tức và quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của VinFast Việt Nam hoặc quyền lợi trong VinFast Singapore (VFS).

Về phần mình, phía VinFast khẳng định vẫn tiếp tục tích cực triển khai độc lập các phương án tự huy động vốn cho nhu cầu tài chính, chỉ sử dụng nguồn hỗ trợ của Vingroup và ông Vượng nếu việc huy động vốn không đạt kế hoạch.

Quyết định hỗ trợ thêm vốn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup được đưa ra trong bối cảnh VinFast vừa trở thành thương hiệu ôtô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam và đã có những kết quả khởi sắc trên thị trường toàn cầu.

Theo công bố từ VinFast, kể từ khi thành lập vào năm 2017 đến tháng 6/2024, VinFast đã nhận được khoản đầu tư lên tới tổng cộng 13,5 tỷ USD từ Vingroup, các công ty liên kết và người sáng lập - tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Với cam kết cho vay và tài trợ mới được công bố, số tiền VinFast nhận được sẽ lên gần 17 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Trước khi công bố khoản tài trợ trị giá 50.000 tỷ đồng cho hãng xe điện VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và là một trong những tỷ phú USD của Forbes.

Theo Forbes, kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/11, ông Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 4,1 tỷ USD (chỉ tính khoản đầu tư vào Vingroup, không tính khoản đầu tư vào VFS) và đứng vị trí thứ 847 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Tài trợ 50.000 tỷ đồng cho hãng xe điện VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? - 2

Theo Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,1 tỷ USD

Tại hãng xe điện VinFast (VFS) tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp lên tới 97,9%. Kết phiên giao dịch ngày 12/11, VFS đóng cửa ở mức giá 3,98 USD/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của hãng xe điện đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq có giá trị 9,31 tỷ USD.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đề xuất tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với việc tôn vinh hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Đề xuất tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với việc tôn vinh hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam. Tại tổ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Cà Mau đã tập trung phân tích, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo bước đột phá để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry đề xuất

Định vị sách trong không gian của công nghiệp văn hóa

Định vị sách trong không gian của công nghiệp văn hóa

Trong khuôn khổ Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội, tọa đàm “Sách và Công nghiệp Văn hóa” đã mở ra không gian trao đổi về vai trò của sách và ngành xuất bản trong sự phát triển của văn hóa và công nghiệp văn hóa hiện nay. Đồng thời, đặt ra những câu hỏi thiết thực về vị trí của sách trong hệ sinh thái sáng tạo, cũng như khả năng kết nối xuất bản với các lĩnh vực văn hóa

Hội sách và Văn hoá đọc thành phố Hà Nội 2026

Hội sách và Văn hoá đọc thành phố Hà Nội 2026

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 21/4 đến 27/4/2026, UBND phường Cửa Nam, Phố Sách Hà Nội phối hợp cùng 14 đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức “Hội sách và Văn hóa đọc TP Hà Nội 2026” tại Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).