Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả các mức thuế mới của ông Trump
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đe dọa áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 4/3.
Washington viện dẫn vấn đề fentanyl làm cái cớ cho động thái này, nhưng Bắc Kinh khẳng định sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả cần thiết" để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng hóa Canada và Mexico từ ngày 13/2, đồng thời có kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế 10% hiện tại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, các biện pháp thuế quan tương hỗ cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, khiến động thái này vấp phải sự phản đối rộng rãi từ các đối tác thương mại của Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc
Trung Quốc phản ứng thế nào trước động thái của Mỹ?
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh từ lâu đã phản đối các mức thuế đơn phương của Mỹ vì vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương. Trung Quốc khẳng định nước này là một trong những quốc gia nghiêm ngặt nhất trong kiểm soát ma túy và đã hợp tác chặt chẽ với các nước khác, bao gồm cả Mỹ, trong cuộc chiến chống ma túy.
Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục dùng fentanyl làm lý do để áp đặt thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc. Theo phía Bắc Kinh, việc Mỹ đổ lỗi cho các quốc gia khác sẽ không giúp giải quyết vấn đề nội bộ, mà chỉ làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, đồng thời gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng lặp lại sai lầm và quay lại con đường đối thoại bình đẳng. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy chính sách thuế quan, Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của mình.
Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng tác động của thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Trung Quốc đang dần giảm sút. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng nếu Washington tiếp tục lạm dụng thuế quan, điều này có thể đẩy Mỹ ra khỏi hệ thống thương mại toàn cầu và làm tổn hại đến ngành công nghiệp cũng như người tiêu dùng trong nước.
Ông Bao Kiến Vân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết chính quyền Trump hiện không chỉ sử dụng thuế quan làm công cụ bảo hộ mà còn nhằm mục tiêu tăng nguồn thu để giảm nợ quốc gia khổng lồ của Mỹ. Do đó, Washington đang gấp rút áp thuế lên các đối tác thương mại lớn như Canada, Mexico và Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ có biện pháp nào để đối phó với Mỹ?
Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định rằng Ottawa sẽ có "phản ứng ngay lập tức và cực kỳ mạnh mẽ" nếu Mỹ áp thuế lên hàng hóa Canada vào tuần tới.
Pháp cũng lên tiếng phản đối, khi Bộ trưởng Tài chính Eric Lombard tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng có động thái tương tự nếu Mỹ duy trì mức thuế 25% đối với các mặt hàng thép và nhôm. "Ngay cả khi điều đó không mang lại lợi ích chung, chúng tôi cũng phải bảo vệ lợi ích của mình và của toàn bộ EU," ông Lombard nhấn mạnh.
Bắc Kinh đã chuẩn bị các biện pháp trả đũa. Ngày 4/2, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế bổ sung đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/2. Đồng thời, Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO về quyết định áp thuế bổ sung 10% của Mỹ.
Bất chấp căng thẳng gia tăng, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn có sự kết nối chặt chẽ. Các quan chức Trung Quốc và doanh nghiệp Mỹ vẫn thường xuyên liên lạc, cho thấy sự bền bỉ của mối quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào gần đây đã gửi thư chúc mừng tân Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, đồng thời bày tỏ quan ngại về chính sách thuế của Washington.
Theo ông Vương, một quan hệ thương mại lành mạnh và ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ phục vụ lợi ích chung của hai nước mà còn phù hợp với mong đợi của cộng đồng quốc tế.
Bình luận