Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Arttimes) Tối ngày 24/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Đại hội X (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự của hơn 500 văn sĩ, thi sĩ trong cả nước. Tại đây, Ban chấp hành mới của Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã tiến hành bầu các vị trí lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Điều hành đại hội, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 597, phát ra 580 phiếu bầu và thu về 533 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 531. Nhà văn Nguyễn Bình Phương đứng đầu danh sách với 469 phiếu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều 451 phiếu, nhà thơ Trần Đăng Khoa 420 phiếu… Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa X. Hai phó chủ tịch là nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - 1

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thủy

Chủ tịch mới của Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thiều, sinh năm 1957. Ngoài lĩnh vực chính thơ ca, ông còn là nhà văn viết tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, tham gia vào lĩnh vực báo chí. Trước khi làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Thiều là Phó chủ tịch hội này. Ông còn là Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi.

11 người được bầu vào Ban chấp hành khóa X gồm các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thu Huệ, Lương Ngọc An, Khuất Quang Thụy, Vũ Hồng, Trần Hữu Việt, Trần Hùng, Phan Hoàng và Bích Ngân. Trong đó, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận số phiếu bầu cao nhất (469 phiếu).

Trong quá trình quy hoạch nhân sự, nhà văn Nguyễn Bình Phương xin rút khỏi quy hoạch vị trí chủ tịch hội do đang bận công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - 2

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (giữa), cùng 2 phó chủ tịch là nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương chụp ảnh lưu niệm với các thành viên BCH khóa X. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Mục tiêu của nhiệm kỳ tới mà Hội Nhà văn Việt Nam đưa ra sẽ là nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động văn học lên một tần cao mới theo hướng chuyên nghiệp hoá, phấn đấu để có nhiều tác phẩm kết tinh rực rỡ tài năng và tâm huyết của nhà văn, xây dựng được những hình tượng nghệ thuật có sức khái quát cao, có sức sống lâu bền, phục dựng lại cuộc sống đất nước, con người và thời đại có sức cảm hoá, chinh phục lòng người sâu sắc.

Xây dựng Hội nhà văn Việt Nam thành một tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp vững mạnh về tư tưởng và nghiệp vụ, đoàn kết, tập hợp mọi tài năng văn học, góp phần xứng đáng xây dựng văn hoá, xây dựng con người, thoả mãn nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân.

Lê Vũ Anh None

Tin liên quan

Tin mới nhất