Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh

Phát biểu khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, LHP mở ra cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nền điện ảnh Việt Nam, khu vực và quốc tế; là sự kiện tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh. Đồng thời quảng bá hình ảnh về một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hoá, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế.

Tối 8/11, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), LHP quốc tế Hà Nội lần VI (HANIFF VI) đã chính thức khai mạc. “Đại tiệc” phim đã mở ra một không gian sôi động và thực sự cuốn hút giữa lòng Hà Nội, nơi quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim danh tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn sẽ mang đến những dấu ấn khó quên.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 1

 Khai mạc LHP có sự tham dự của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VI Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VI Chử Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; đại diện ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; đại diện một số Đại sứ quán và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam…

Mở rộng cơ hội giao lưu với điện ảnh thế giới

Đêm khai mạc đã mở màn với không khí sôi động của Xẩm Hà Nội, bản nhạc hit được ca sĩ trẻ Hà Myo, Rapper Tobby Quốc Trung, nghệ sĩ đàn nhị Văn Dũng và vũ đoàn The Homiez trình diễn. Đây cũng lời chào mừng nồng nhiệt mà “chủ nhà” gửi tới các nghệ sĩ, nhà làm phim và bạn bè quốc tế đã đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp, mến khách, hiền hoà; đến với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Phát biểu khai mạc LHP, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, LHP mở ra cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nền điện ảnh Việt Nam, khu vực và quốc tế; là sự kiện tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh. Đồng thời quảng bá hình ảnh về một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hoá, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 2

Nghi thức đánh cồng khai mạc LHP do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thực hiện đã mở ra những kỳ vọng về một mùa LHP thành công, sôi động 

Lãnh đạo Bộ VHTTDL nhấn mạnh, điện ảnh Việt Nam vinh dự đóng góp 45 bộ phim trong tổng số 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự LHP lần này. Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, thủ pháp thể hiện độc đáo, các bộ phim trong LHP hứa hẹn mang tới cho khán giả Thủ đô và các đại biểu quốc tế những trải nghiệm đặc sắc, thú vị về lịch sử, văn hoá, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó là nhiều chương trình sôi động, hấp dẫn như triển lãm, hội thảo quốc tế, chương trình tham quan các di sản văn hoá tiêu biểu của Việt Nam… sẽ được tổ chức với mong muốn mang tới những ấn tượng sâu đậm về một kỳ LHP được tổ chức tại Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến. 

HANIFF khẳng định chiều sâu thương hiệu 

Đồng hành cùng những bộ phim được quy tụ từ nhiều nền điện ảnh trên thế giới là những nhà chuyên môn và nhà làm điện ảnh dày dạn kinh nghiệm. Tại lễ khai mạc, BTC đã chính thức giới thiệu dàn giám khảo danh tiếng, với các tên tuổi: đạo diễn, biên kịch Ba Lan Janusz Jikowski, Chủ tịch BGK hạng mục phim dài; BGK phim ngắn do bà Wakai Makiko, nhà làm phim, nhà hoạt động điện ảnh Nhật Bản làm Chủ tịch. BGK NETPAC do bà Ranjanee Ratnavibhushana, nhà biên kịch, nhà báo, nhà phê bình phim Sri Lanka làm Chủ tịch. Các thành viên BGK đều là những nghệ sĩ, nhà chuyên môn uy tín đến từ các nền điện ảnh danh tiếng. 

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 3

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tặng hoa tri ân các thành viên BGK

Tự tin khẳng định thương hiệu sau 5 kỳ tổ chức, tại lễ khai mạc, công chúng yêu điện ảnh đã cùng nhìn lại những lát cắt của các kỳ LHP quốc tế Hà Nội được tổ chức từ năm 2010 đến nay. Trong đó, điện ảnh Việt Nam đã ghi được dấu ấn với nhiều tác phẩm đặc sắc. Tại LHP quốc tế Hà Nội 2022, Việt Nam đã lựa chọn bộ phim Hoa nhài của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đại diện tham gia tranh giải ở hạng mục phim dài. Tác phẩm mang tên một loài hoa với hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng tựa như nét thanh lịch của người Tràng An – Hà Nội. 

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 4

Dàn diễn viên "Hoa nhài" tại thảm đỏ Khai mạc LHP

Cũng tại sự kiện lần này, khoảnh khắc được mong chờ nhất của HANIFF VI, thảm đỏ đã diễn ra vào tối 8/11. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VI đã xuất hiện tại thảm đỏ của HANIFF VI.

Cùng với đó là hàng loạt tên tuổi đình đám của điện ảnh Việt Nam và quốc tế đã hội tụ tại thảm đỏ của sự kiện điện ảnh quy mô được tổ chức tại Hà Nội. Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, HANIFF VI là sự kiện điện ảnh quốc tế rất được mong chờ. Sự kiện quy tụ 800 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó chủ yếu là giới làm phim. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao đã xuất hiện từ sớm, thể hiện sự duyên dáng trước ống kính của thảm đỏ Liên hoan.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 5

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 6

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 7

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI: Tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh - 8

Hàng loạt tên tuổi đình đám của điện ảnh Việt Nam xuất hiện tại thảm đỏ LHP

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.